ÉP TRUNG CỘNG HẠ THUẾ NHẬP KHẨU XE HƠI, BÁN VŨ KHÍ CHO ĐÀI LOAN LÀ SỰ SỈ NHỤC QUÁ LỚN TRUMP TẶNG TẬP & OBAMA

ÉP TRUNG CỘNG HẠ THUẾ NHẬP KHẨU XE HƠI, BÁN VŨ KHÍ CHO ĐÀI LOAN LÀ SỰ SỈ NHỤC QUÁ LỚN TRUMP TẶNG TẬP & OBAMA Khi Obama đắc cử tổng thống Mỹ, ở giai đoạn đầu của nhiệm kỳ đầu, thái độ cứng rắn của Obama với Trung cộng cũng như việc ủng hộ Đài Loan thông qua các hợp đồng cung cấp vũ khí rất đáng được trân trọng. Còn nhớ vào năm 2009, chính quyền Obama xúc tiến “Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung” nhằm thảo luận vấn đề thương mại và nhiều chủ đề khác mà Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố là để “bắt đầu nỗ lực chưa từng có tiền lệ nhằm xây dựng nền tảng cho một mối quan hệ tích cực, hợp tác và toàn diện giữa Mỹ - Trung cộng trong thế kỷ 21”. Đặc biệt vào năm 2011, Obama tỏ ra cứng rắn hơn với Trung cộng khi công bố gói cung cấp vũ khí trị giá 5,8 ỷ USD cho Đài Loan vào tháng 9/2011; Ban hành chiến lược “xoay trục” về châu Á, cả ngoại giao và quân sự, nhằm kiểm soát sự trỗi dậy của Trung cộng trong khu vực, nhứt là ở thời điểm căng thẳng gia tăng xung quanh những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Trong thông điệp liên bang năm 2012, Obama tuyên bố thành lập “Đơn vị thực thi thương mại” nhằm điều tra các hoạt động thương mại không công bằng “ở các quốc gia như Trung cộng",...Tuy nhiên, những hành động cứng rắn của Obama dành cho Trung cộng đã tắt lịm, thay đổi 180 độ khi Obama giành chiến thắng tại cuộc bầu cử cuối năm 2012 trước đối thủ của Đảng Cộng hòa là Mitt Romney. Nói thêm về ông Mitt Romney, trong cuộc chạy đua với Obama vào ghế tổng thống năm 2012, ông ủng hộ khả năng quân sự mạnh mẽ ở Thái Bình Dương, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Ấn Độ và các đồng minh khu vực khác để đối phó với sự trỗi dậy của Trung cộng, thúc đẩy nước này theo đuổi các chính sách thương mại tự do công bằng. Ông chỉ trích Trung cộng đã lợi dụng có hệ thống các nền kinh tế khác bằng cách cho phép đánh cắp quyền sử hữu trí tuệ trong khi lại bảo trợ các nhà sản xuất trong nước. Ông Romney đã nêu rõ chính sách đối phó với Trung cộng trong các vấn đề kinh tế, quân sự, và nhân quyền là rất cần thiết. Đặt biệt phải tập trung đối phó trực tiếp với các hoạt động lạm dụng của Trung cộng trong các lĩnh vực thương mại, sở hữu trí tuệ và định giá đồng tiền và rằng ông sẽ lập tức quy kết Trung cộng là nước thao túng tiền tệ ngay ngày đầu nhậm chức tổng thống trừ phi “Bắc Kinh thay đổi cách hành xử này”. Ông Romney cũng kêu gọi một sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở khu vực và coi chính sách một con của Trung cộng là “man rợ”,... Tuy nhiên mọi thứ đã không diễn ra vì Obama đắc cử tổng thống ở nhiệm kỳ 2 vào cuộc bầu cử cuối năm 2012 cùng kết quả Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện, Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện. Theo một số nhà thạo tin nhận định, sở dĩ Obama thắng cử và thay đổi sách lược đối đầu với Trung cộng là có sự can thiệp sâu của Trung cộng sau chuyến đi Mỹ của Phó chủ tịch Tập Cận Bình và với thành công này Tập Cận Bình sau đó đã được chọn để thế chỗ Hồ Cẩm Đào. Nói cách khác, Trung cộng đã can thiệp để Obama thắng cử nhiệm kỳ 2, đổi lại Obama phải thay đổi sách lược theo hướng có lợi cho Trung cộng. Điều này đã được kiểm chứng trước cuộc bầu cử năm 2012, vào ngày 22/9/2011 Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã bác bỏ một nổ lực của một thượng nghị sĩ Cộng Hòa nhằm buộc Tổng thống Barack Obama phải bán 66 máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan thay vì chỉ giúp chính quyền ở hòn đảo này nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu của họ hiện tại. Động thái này mở đường cho việc Phó chủ tịch Tập Cận Bình đi Mỹ như đã nói trên. Ở nhiệm kỳ 2 của Obama, Trung cộng liên tục áp đảo Mỹ trên mọi lĩnh vực, điển hình như từ cuối năm 2011, Trung cộng đã đánh thuế với cái gọi là "chống bán phá giá" với khoảng 80% xe ô tô nhập khẩu từ Mỹ với giá trị khoảng 3 tỷ USD nhưng chính quyền Obama chỉ biết đưa mặt chịu trận. Nhiều người nhằm tưởng rằng Obama không thân thiện với Trung cộng khi nhìn vào màn kịch "khinh miệt" mà Tập dành cho Obama khi Obama thăm Bắc Kinh vào những ngày cuối nhiệm kỳ tổng thống năm 2016. Thực chất đây là màn kịch vụng về mà Obama phối hợp với Tập Cận Bình để lừa dân Mỹ, lót đường cho Hillary bước tiếp vào Nhà Trắng, bởi nhìn vào sự khinh miệt mà Tập dành cho Obama thì đa phần sẽ nghĩ rằng Tập với Obama không thân thiện thì bà Hillary cũng sẽ không thân thiện khi thay thế Obama. Ngược lại đám Fake News lại đào sâu, tố cáo ứng viên Donald Trump rất thân Trung cộng bằng cách chỉ vào công việc làm ăn của con gái Trump tại Đại lục. Dài dòng như vậy để chúng ta thấy rằng chính trị không đơn giản chỉ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai mà còn phải vắt óc mà suy cũng chưa tỏ tường đen - trắng, địch - ta. Khi chiến tranh thương mại Mỹ- Trung chính thức nổ ra dưới trào Donald Trump, phía Trung cộng đã đáp trả bằng cách bắn vào nông dân Mỹ và đặt biệt là bắn vào ngành sản xuất xe hơi của Mỹ từ mức 15% thời Obama lên mức 40% thời Donald Trump. Việc nông dân Mỹ tổn thương đã được Trump hóa giải bằng gói hỗ trợ 12 tỷ USD nhưng việc hỗ trợ cho các hãng sản xuất xe hơi là điều không thể vì nếu chính quyền Trump hỗ trợ sẽ tạo cớ cho Trung cộng kiện Mỹ lên WTO vì tội trợ cấp của nhà nước, đi ngược lại quy định của WTO. Không cứu ngành sản xuất xe hơi trước thuế quan của Trung cộng đồng nghĩa Trump cũng không khác gì Obama, hơn hết điều này sẽ bất lợi cho Trump trong cuộc giữ ghế bắt đầu khởi động vào năm 2019. Tuy nhiên, đến lúc này có thể tự tin rằng Trump sẽ đạp đổ mọi rào cản của Trung cộng để thẳng tiến vào nhiệm kỳ 2 của tổng thống khi tuyên bố sau nữa ăn tối với Tập là "Trung cộng sẽ xóa bỏ thuế quan áp lên xe hơi Mỹ, kéo về mức 0% đồng thời Trung cộng sẽ tăng mua nông sản, sản phẩm công nghiệp Mỹ". Không những Trump đã thắng to mà còn có thể tát vào mặt Tập - Obama nếu Trump tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan sau khi Trung cộng bỏ thuế đối với xe hơi Mỹ, điều mà Obama đã đảo ngược ở nhiệm kỳ 2 tổng thống trước hăm dọa áp thuế mạnh lên xe hơi và linh kiện xe hơi của Mỹ nếu Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN