NGHỊCH LÝ KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG - HÀ TĨNH

NGHỊCH LÝ KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG - HÀ TĨNH Khi lập dự án xây dựng khu kinh tế Vũng Án thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có nhà máy Formosa, các nhà hoạch định kinh tế của cộng sản lý lẽ rằng: - Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ cần đến 10 ngàn lao động. Một lượng lớn nguồn vốn và lao động “đổ” về KKT Vũng Áng cũng sẽ hút một lượng lớn lao động địa phương vào các dịch vụ phục vụ. - Có KKT Vũng Áng, vùng Nam Hà Tĩnh được ví như “con vịt xấu xí” bỗng thành “thiên nga”. Cả vùng đất Hoành Sơn “chó ăn đá, gà ăn sỏi” và vùng ven biển Kỳ Anh nghèo khó giờ “lột xác” bởi hàng trăm nhà máy, sự nhộn nhịp trong từng đường nét của một đô thị hiện đại trong tương lai gần. Thế nhưng sau 12 năm thành lập Khu Kinh tế Vũng Áng, thuộc huyện Kỳ Anh (KKT Vũng Áng được thành lập vào tháng 4/2006), dân Hà Tĩnh nói chung và của huyện Kỳ Anh nói riêng đã nhận được những gì ngoài sự tàn phá môi trường khủng khiếp, biển chết vì bị Formosa đầu độc, không khí ô nhiễm nghiêm trọng vì khí thải từ Vũng Áng. Cay đắng hơn là huyện Kỳ Anh đã mất mát quá lớn bởi tác động tiêu cực của KKT Vũng Áng, đặc biệt là tội đồ Formosa để rồi dân huyện Kỳ Anh nhận lấy kết cục đau lòng là "Đến cuối năm 2018, huyện Kỳ Anh là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhứt tỉnh Hà Tĩnh với 4.522 hộ nghèo trên tổng 37.882 hộ toàn huyện, đứng sau huyện Kỳ Anh là thị xã Kỳ Anh với 2.518 hộ nghèo trên tổng 22.802 hộ toàn thị xã". Không cần lý luận dài dòng, chỉ nhìn vào kết quả trên cũng đủ kết luận "tin cộng sản làm kinh tế để phát triển là bán bắp giống mà ăn". Bởi nếu giao cộng sản Việt nam quản lý sa mạc Sahara thì sớm muộn gì Sahara cũng phải đi nhập khẩu cát. Tương tự như KKT Vũng Áng và các KKT khác, nếu để cho cộng sản Việt nam làm ba hoặc nhiều hơn các Đặc khu kinh tế thì kết cục cũng như nhau, dân sẽ mất đất, môi trường sẽ bị tàn phá,... nhưng tỷ lệ hộ nghèo cũng sẽ tăng cao, dân ở những vùng này sẽ được chuyển hóa từ NGHÈO sang MẠT là TẤT YẾU. Ngược lại bọn chóp bu cộng sản sẽ giàu sụ, có nhà ở Úc, Mỹ, Canada,... mà điển hình là tên tội đồ Võ Kim Cự vậy./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN