QUA VỤ MỸ LINH & THÀNH CHƯƠNG PHÁ RỪNG PHÒNG HỘ CHO THẤY LUẬT PHÁP CỘNG SẢN CHỈ LÀ GIẤY LỘN

QUA VỤ MỸ LINH & THÀNH CHƯƠNG PHÁ RỪNG PHÒNG HỘ CHO THẤY LUẬT PHÁP CỘNG SẢN CHỈ LÀ GIẤY LỘN Sau những ồn ào, đình đám, cuối cùng UBND Hà Nội cũng đã mở miệng rằng "việc xây dựng công trình làm thay đổi mục đích sử dụng của đất; xây dựng vượt hạn mức đất ở tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn là vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai" dù cũng chính cơ quan này đã khẳng định "khu vực nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn trong phạm vi quy hoạch rừng phòng hộ chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, chưa có quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc". Dù có xảo biện, bưng bít đến đâu thì rõ ràng biệt phủ của ca sỹ Mỹ Linh và Việt phủ của Thành Chương vẫn vi phạm do xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ. Luật pháp của cộng sản đã có chế tài cho hành vi trên với tội danh "huỷ hoại rừng" được quy định, hướng dẫn tại Điều 243 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, cụ thể như sau: 1. Người nào đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: c) Rừng phòng hộ có diện tích từ trên 3.000 mét vuông (m2) đến dưới 7.000 mét vuông (m2); 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: e) Rừng phòng hộ có diện tích từ 7.000 mét vuông (m2) đến dưới 10.000 mét vuông (m2); 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: c) Rừng phòng hộ có diện tích 10.000 mét vuông (m2) trở lên; Năm 2001, vợ chồng nữ ca sĩ Mỹ Linh đã mua khu đất rộng 1,3 ha (13.000 m2). Đến năm 2008, khu biệt thự nhà vườn được bắt đầu xây dựng. Vấn đề không nằm ở chỗ ca sỹ Mỹ Linh sai phạm do xây dựng vượt hạn mức như kết luận của UBND Hà nội mà phải khẳng định rõ ràng ca sỹ Mỹ Linh đã có hành vi "phá rừng phòng hộ", đây là một trong những hành vi cấu thành tội hủy hại rừng phải bị xử lý hình sự như đã nói trên. Những hành vi bị xem là tội "hủy hại rừng phòng hộ" là: Dùng lửa hoặc các chất cháy khác đốt một phần diện tích hoặc toàn bộ diện tích; Chặt phá cây rừng, khai thác tài nguyên rừng không được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; Dùng hóa chất tiêu diệt cây rừng, thả gia súc đạp phá cây rừng phòng hộ gây hậu quả nghiêm trọng... Chắc chắn khi mua 1,3 ha rừng phòng hộ ở Sóc Sơn, ca sỹ Mỹ Linh sẽ "phá rừng" để trồng cây, làm lối đi, bài trí vật kiến trúc, tiểu cảnh,... để biến toàn bộ 13.000 m2 đất rừng phòng hộ thành biệt thự nhà vườn. Điều này đã phạm phải tội "phá rừng phòng hộ" theo Bộ luật hình sự. Vậy tại sao lại "chuyển hóa" tội danh từ "phá rừng phòng hộ" của ca sỹ Mỹ Linh theo Bộ Luật hình sự sang tội vi phạm trong việc sử dụng đất theo Luật đất đai để chỉ xử phạt hành chính ? Vụ Việt phủ của Thành Chương và các trường hợp còn lại cũng vậy. Mới vừa rồi, vào ngày chiều 01/11/2018, TAND huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) đã tuyên phạt các đối tượng liên quan vụ phá rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước. Theo đó, các bị cáo bị tuyên án gồm: Phùng Văn Bảy bốn năm tù, Nguyễn Thị Việt ba năm tù treo về tội “Hủy hoại rừng” và Nguyễn Hoàng Mai bị tuyên phạt một năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, bị cáo Bảy và Việt phải nộp phạt hơn 300 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. Theo bản cáo trạng, để có đất trồng keo, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2017, Phùng Văn Bảy (40 tuổi) và Nguyễn Thị Việt (39 tuổi, cùng trú tại xã Tiên Lãnh) đã có hành vi dùng rựa phát rong, cưa lốc cắt hạ và đốt rừng phòng hộ tại khu vực Dội Lớn, thuộc tiểu khu 556 thuộc thôn 8, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, với diện tích hơn 36 nghìn m2 để trồng lại keo. Đối với Nguyễn Hoàng Mai, là cán bộ phụ trách kiểm lâm địa bàn xã Tiên Lãnh, khi phát hiện rừng phòng hộ tại khu vực Dội Lớn bị xâm hại đã không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định như: không lập hồ sơ vụ việc, không kịp thời báo cáo vụ việc cho Hạt Trưởng hạt kiểm lâm Nam Quảng Nam và lãnh đạo xã Tiên Lãnh để ngăn chặn, xử lý. Cũng cùng tội danh "phá rừng phòng hộ" nhưng tại sao ở Quảng Nam thì bỏ tù và phạt tiền người phá rừng và cán bộ kiểm lâm còn ở Sóc Sơn thì chỉ phạt hành chính. Đây là khẩu hiệu xây dựng chính phủ kiến tạo với tiêu chí "xã hội công bằng - dân chủ - văn minh" hả thủ tướng đầu tôm Nguyễn Xuân Phúc và tổng - tịch Hán nô Nguyễn Phú Trọng ? ĐÚNG LÀ LUẬT PHÁP CỘNG SẢN CHỈ LÀ GIẤY LỘN./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH