BINH ĐOÀN TÌNH BÁO HOA NAM SẼ NÁT TAN BỞI ĐÒN PHẢN CÔNG CỦA CIA, FBI

BINH ĐOÀN TÌNH BÁO HOA NAM SẼ NÁT TAN BỞI ĐÒN PHẢN CÔNG CỦA CIA, FBI Gián điệp là lực lượng quan trọng quyết định sự thành bại của mọi cuộc chiến, bởi lực lượng này giúp đóng góp rất lớn trong việc "biết địch - biết ta" và khi đã "tri bỉ - tri kỷ" thì sẽ "bách chiến - bách thắng". Điều này ông cha ta đã thuộc nằm lòng mà thời Nhà Lý đã mang quân sang đất Tống hạ một loạt thành trì của Đại Tống cũng nhờ làm tốt công tác gián điệp. Lực lượng gián điệp hùng mạnh khi nó được xây dựng trên nền tảng của sự tinh thông, chuyên nghiệp của lực lượng điệp viên với yêu cầu tối thượng đòi hỏi từ mỗi điệp viên là phải có lòng trung thành, khi sa vào tay giặc thà chết không khai. Vì vậy trước khi trở thành một điệp viên chuyên nghiệp thì mỗi điệp viên phải trải quả các kỳ sát hạch khắt khe về lòng trung thành với tổ chức. Theo quy luật tự nhiên, nếu bạn sở hữu vũ khí lợi hại nhứt thì cũng đồng nghĩa bạn đang chứa đồ hung, của dữ trong nhà bạn, bởi nếu bất cẩn thì chính bạn phải chết bởi vũ khí lợi hại mà bạn đang sở hữu theo cách nói của ông bà ta "chơi dao có ngày đứt tay". Thời VNCH hưng thịnh thì Việt cộng phải trốn chui trốn lủi do không đủ sức nghinh chiến với binh lực VNCH do chênh lệch về quân số, khí tài và khả năng trực chiến ra thì nỗi kinh hoàng mà Việt cộng phải đối mặt đó là chiến lược chiêu hồi. Dưới sự kêu gọi của lực lượng tâm lý chiến, một số phần tử Việt cộng đã phản tỉnh quay về với VNCH rồi sau đó chỉ điểm để lập công. Đây là thắng lợi lớn của VNCH tuy nhiên cũng là một thất bại không hề nhỏ khi một số phần tử Việt cộng lợi dụng chiêu hồi để phản thùng, những tên này cũng chỉ điểm để lập công to nhưng lại làm theo kịch bản soạn trước của Việt cộng để lấy lòng VNCH rồi chui sâu vào bộ máy chính quyền VNCH để tiếp tục làm nội gián cho Việt cộng. Quay lại nước Mỹ với lực lượng CIA, FBI và Trung cộng với lực lượng Hoa Nam, xét về tương quan lực lượng trong việc cài cắm điệp viên thì Trung cộng vượt trội hơn Mỹ bởi dựa vào chính sách nhập cư dễ dãi của Mỹ thông qua Luật di trú cũng như du học, du lịch, làm kinh tế,... Ngược lại, lực lượng gián điệp mà Mỹ cài vào Đại lục ít hơn nhiều vì các chính sách hà khắt của Trung cộng như chúng ta đã biết. Vì lý do này mà lực lượng gián điệp của Trung cộng hiện diện trên nước Mỹ rất đông, dự tính tới 25.000 tên trong khi lực lượng CIA của Mỹ trên Đại lục ít hơn rất nhiều lần. Sự thất bại đáng xấu hổ nhứt của lực lượng tình báo CIA trên đất Trung cộng lại diễn ra dưới trào của tổng thống Obama. Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến 2012, Trung cộng đã tiêu diệt hoặc bỏ tù hàng chục đầu mối thông tin địa phương cho các điệp viên CIA, điều này được các quan chức Mỹ so sánh như thiệt hại trong vụ việc tương tự thời Chiến tranh Lạnh, khi hai điệp viên phản bội đầy tai tiếng của CIA và FBI là Aldrich Ames và Robert Hanssen tiết lộ thông tin về hoạt động tình báo của Mỹ cho Moscow trong nhiều năm. Ngược lại, cũng trong thời Obama thì hoạt động tình báo của Hoa Nam trên nước Mỹ nở rộ như nấm sau mưa nhưng Bộ Tư pháp Mỹ hiếm khi truy tố. Nguyên nhân trên chỉ có thể xảy ra khi "bên trong CIA có nội gián, hoặc Trung cộng đã có thể xâm nhập hệ thống thông tin bảo mật của CIA dùng để liên lạc với các đầu mối thông tin ở Trung cộng". Nước Mỹ từ một siêu cường bỗng trở nên chông chênh khi đã để cho lực lượng Hoa Nam chui sâu vào hàng ngũ quan chức từ trung ương tới địa phương, từ CIA đến FBI, từ trường học đến cơ xưởng sản xuất, trung tâm nghiên cứu khoa học,... Để cho Hoa Nam lũng đoạn nước Mỹ đến mức báo động là một hiểm họa rất lớn cho chính quyền Mỹ vì nếu không sớm chấn chỉnh thì trước sau gì Trung cộng cũng phá tan nước Mỹ như Nhà Lý phá thành của Đại Tống ngay trên đất Tống. Sự xuất hiện của Donald Trump tuy muộn nhưng lại còn kịp. Với khẩu hiệu "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" buộc ông Trump phải đánh sập Trung cộng mà trước hết là phải xốc lại CIA, FBI để phản công càn quét Hoa Nam. Trump thừa hiểu một điều là nếu "anh hùng khó thoát ải mỹ nhơn" thì "Công hầu, khanh tướng cũng khó trụ vững trước bả vinh hoa", hãy đánh vào lòng tham vật chất sẽ lật đổ đám gián điệp Hoa Nam. Nhưng đánh như thế nào đó mới là thượng sách. Còn gì tuyệt hơn khi đánh vào thương mại là nồi cơm của Trung cộng, trước nguy cơ bị bể nồi cơm thì lòng trung thành của tình báo Hoa Nam cũng sẽ rung rinh. Trump đã chọn thuế quan nả phát súng đầu tiên vào Trung cộng cùng với việc thắt chặt chính sách nhập cư, xét lại việc cấp visa cho lực lượng du học sinh, nhà khoa học đến từ Trung cộng, dọa trục xuất hàng loạt công dân bẩn ra khỏi nước Mỹ,... Song song đó là củng cố lại CIA, FBI, thành lập Liên minh Tình báo Five Eyes (Năm con mắt) gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia, New Zealand để tăng cường hợp tác chống gián điệp Trung cộng và đàm phán với các cơ quan tình báo của Nhật Bản, Đức và Pháp để bàn về sự hợp tác đối phó với Trung cộng,... Đồng thời cũng đánh vào lòng đa nghi của Tập Cận Bình bằng việc ngầm bắn tin đã có những điệp viên Hoa Nam bị CIA, FBI chiêu hồi, họ đang phản bội lại Trung cộng, chỉ điểm cho Mỹ và Liên minh truy quét tình báo Hoa Nam làm cho Tập Cận Bình nghi kỵ xuống tay thanh trừng "giết lầm hơn bỏ sót" mà các cái tên như Trịnh Hiểu Tùng tự tử, Mạnh Hoành Vỹ đầu thú,... đã làm rúng động hàng ngũ điệp viên Hoa Nam. Thực tế hiện nay đã có không ít điệp viên Hoa Nam đã bị Mỹ chiêu hồi và âm thầm chỉ điểm cho CIA, FBI triệt phá các hang ổ Hoa Nam tại Mỹ và Liên minh, đổi lại họ được Mỹ bảo hộ và bảo vệ gia đình họ ngay trên nước Mỹ. Thông qua việc chỉ điểm của các điệp viên Hoa Nam bị Mỹ chiêu hồi, lần lượt những đầu mối, cá nhân trong binh đoàn tình báo Hoa Nam đã bị Mỹ và Liên minh tóm sống mà mới đây việc Canada bắt phó chủ tịch Huawei là một trong những mắc xích quan trọng của binh đoàn tình báo Hoa Nam đã bị đồng nghiệp phản bội, chỉ điểm cho Mỹ. Muốn đánh sập Trung cộng thì Mỹ và Liên minh phải ưu tiên đánh nát binh đoàn tình báo Hoa Nam đang hiện diện khắp nơi trên thế giới. BINH ĐOÀN TÌNH BÁO HOA NAM SẼ NÁT TAN BỞI ĐÒN PHẢN CÔNG CỦA CIA, FBI trước khi kinh tế Trung cộng sụp đổ./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN