NHU - CƯƠNG KẾT HỢP LÀ KẾ SÁCH ĐẢ GẤU - DIỆT CỌP CỦA SIR TRUMP

NHU - CƯƠNG KẾT HỢP LÀ KẾ SÁCH ĐẢ GẤU - DIỆT CỌP CỦA SIR TRUMP Đối thủ của Mỹ gồm "cường đạo" và "giặc cỏ". Nước Mỹ muốn "vĩ đại trở lại" thì Sir Trump phải dẹp "giặc cỏ", giết "cường đạo", có như vậy trật tự thế giới mới được duy trì. Giặc cỏ không đâu ngoài Bắc Hàn, Iran, Venezuela, Việt nam, Cu Ba, khủng bố IS. Cường đạo chính là gấu Nga, cọp giấy Trung cộng. Bước vào Nhà Trắng với sứ mạng thống soái, Trump phải đối diện với sự hỗn độn chưa từng có hậu Đệ nhị Thế chiến và Chiến tranh lạnh. Bởi ở giai đoạn Đệ Nhị Thế chiến và Chiến tranh lạnh, thế giới tồn tại hai cực chủ yếu đối nghịch nhau là chủ nghĩa quân phiệt - phát xít và phần còn lại của thế giới, sau khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc thì thế giới hình thành hai trục đối xứng giữa chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa tư bản. Sau khi Đông Âu và Liên Sô sụp đổ, những tưởng trật tự thế giới được định hình với sự lãnh đạo toàn cầu của chủ nghĩa tư bản đứng đầu là Mỹ nhưng không phải vậy, chủ nghĩa khủng bố trỗi dậy ở Trung Đông cùng với sự đổi màu của tàn dư cộng sản đại diện là Trung cộng và tư bản trá hình là Nga. Thế giới lại bước vào một sự hỗn loạn mới, vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ lại bị thử thách nghiêm trọng và có nguy cơ bị "soán ngôi" nếu nước Mỹ không sớm "vĩ đại trở lại". Rất may sự xuất hiện đúng lúc của Donald Trump cùng với sự nhận thức kịp thời về hiểm họa "Chết bởi Trung cộng" của dân Mỹ đã mang lại cho nhân loại một niềm tin mới về việc ổn định lại trật tự thế giới của cảnh sát quốc tế là nước Mỹ. Thực tế của thế giới hiện nay là như vậy nhưng nếu đặt lên bàn cân thì chỉ có hai thế lực đối lập nặng ký nhứt đó là Mỹ với Trung cộng mà như phát ngôn của thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa rồi là "Đông Nam Á có thể phải chọn giữa Mỹ và Trung cộng", với tầm nhìn của một nhà chiến lược bậc thầy như Lý Hiển Long, điều này cho thấy hai thế lực lớn nhứt hiện nay đối lập nhau đó là đại bàng Mỹ với cọp giấy Trung cộng và theo quy luật ngàn đời, một rừng không thể có hai cọp, hoặc Mỹ vĩ đại hoặc Trung cộng thống lãnh toàn cầu. Gấu Nga hay EU và phần còn lại của thế giới chỉ đóng vai trò ăn hùa, bầy đàn. Dù có những bất đồng nhứt định nhưng rõ ràng EU không thể rời đội Mỹ, gấu Nga khó lòng liên thủ với Trung cộng để đối kháng lại Mỹ nếu như không bị Mỹ ép vào đường cùng, cọp giấy Trung cộng cũng không thể liên thủ với gấu Nga để đối kháng trực diện với Liên Âu. Thế giới vô cùng hỗn độn trong mối quan hệ, liên minh luôn sẵn sàng chuyển hóa từ "có thể" sang "không thể" và ngược lại từ "không thể" sang "có thể". Chỉ cần một sơ sút nhỏ sẽ xảy ra sự biến đổi từ bạn sang thù và ngược lại. Với kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược của Trump và ban cố vấn, họ dễ dàng nhận ra sẽ là hạ sách nếu nếu cùng lúc diệt cọp giấy Trung cộng - đả gấu Nga bởi như vậy sẽ khởi phát tức thì chiến tranh thế giới lần thứ ba, điều mà Mỹ không mong, Trung cộng cũng không muốn nhưng gấu Nga lại muốn. Tại sao gấu Nga lại muốn xảy ra chiến tranh thế giới 3 ? Bởi Nga kỳ vọng tranh thế giới 3 sẽ giúp Nga thoát khỏi cô lập kinh tế như hiện nay, Nga có quân đội hùng mạnh và kho vũ khí lợi hại, trong khi EU đang sút kém về quân sự còn Trung cộng thì chưa đủ tuổi để đối đầu trực tiếp với Mỹ và Đồng minh. Vì vậy, dù như thế nào thì Trump cũng không ép Nga, xô Nga vào cùng bàn với Trung cộng mà phải đi những nước cờ gài đẩy Nga riêng một góc trời để Mỹ trực chiến với Trung cộng trong sách lược nhu - cương kết hợp. Trump đã dùng vũ khí mềm là thương mại để làm mất sức Trung cộng nhưng dù tất tay trên chiến trường thương mại thì Trung cộng vẫn chưa sụp đổ nếu không dùng vũ khí nóng với Trung cộng. Vũ khí nóng ở đây không phải là chỉa hỏa tiễn vào nhau, nã đạn vào nhau mà nó sẽ là một kịch bản chiến tranh quân sự trên bàn giấy như thời cố tổng thống Reagan sử dụng để hạ gục Liên Sô. Sau khi tấn công Trung cộng trên chiến trường thương mại và đã giành lấy thế thượng phong, bước tiếp theo Trump phải ép Trung cộng chạy đua vũ trang như Reagan đã ép Liên Sô trước đây. Làm cách nào để ép Trung cộng chạy đua vũ trang với Mỹ đó là điều quan trọng, phức tạp nhiều lần so với chiến tranh thương mại. Tuy nhiên với kinh nghiệm dày dạn chốn thương trường, tỷ phú Trump lại vận dụng ngay sở trường này vào cuộc chạy đua vũ trang với Trung cộng hệt như đã làm với thương mại. Với thương mại, Trump đã thành công khi "chia để trói" bằng cách buộc các nước phải ký các Hiệp định FTA riêng rẽ mà USMCA là một điển hình. Với quân sự Trump cũng làm tương tự khi tuyên bố sẽ rút khỏi INF mà Mỹ đã ký với Liên Sô vào năm 1987 để sẽ tiếp tục ký lại với Nga và cả các nước đang sở hữu và phát triển vũ khí hạt nhân những Hiệp ước mới, hoặc sẽ chạy đua tự do mà không ràng buộc bởi Hiệp ước nào cả. Ưu tiên sẽ ký lại các Hiệp ước mới về phổ biến vũ khí hạt nhân ở một ngưỡng giới hạn mới là ưu tiên số 01 của Trump. Muốn đạt được điều này Trump lại chơi bài phô diễn sức mạnh trước để cho đối thủ lạnh gáy mà ngồi vào bàn đàm phán như đã từng ứng phó với Bắc Hàn. Bài phô diễn sức mạnh của Trump đó là việc ký ban hành Đạo luật ủy quyền chi tiêu quốc phòng - NDAA sẽ có hiệu lực vào năm 2019 với mức chi tiêu khủng lên tới 716 tỷ USD, sau đó tuyên bố rút INF với tuyên bố Mỹ có rất nhiều tiền trong cuộc chạy đua vũ trang tự do. Chạy đua vũ trang là cuộc chiến tranh quân sự trên bàn giấy nhưng có sức công phá khủng khiếp nhắm vào đối phương mà Reagan đã phát động để xóa sổ Liên Sô. Nó giống như cuộc đấu võ của hai kiếm sỹ, một bên vừa có nội công thâm hậu vừa có kiếm báu trong tay (1) với một bên có nội công vừa phải cũng cố có kiếm báu trong tay (2). Chắc chắn kiếm sỹ (2) sẽ không đủ sức dự luận kiếm vì anh lo tập trung vào việc truy tầm kiếm báu mà không đủ thời gian gia cường nội lực cho bằng đối thủ và khi anh có được kiếm báu rồi thì sức anh không đủ để cầm kiếm nghinh địch. Cái kết của Liên Sô là vậy nay Trump cũng theo cách này để triệt hạ Trung cộng nếu không chịu ngồi vào bàn cùng với Mỹ, Nga để ra những Hiệp định mới. Nếu Tập chịu ngồi vào cùng Trump - Putin thì sao ? Thì trúng kế của Trump chứ sao bởi lúc này các tên lửa tầm trung, tầm xa mà Trung cộng đã hao tiền tốn của bao năm qua có được nay hóa thành phế liệu. Nước Mỹ sẽ không còn bị uy hiếp bởi hỏa tiễn ICBM mang đầu đạn hạt nhân của đối thủ nhưng Mỹ sẽ tập trung phát triển hỏa tiễn tầm ngắn cùng hệ thống lá chắn tên lửa lên số lượng khủng hơn xếp đầy ở Đài Loan, Biển Đông và các nước lân bang của Trung cộng có mối quan hệ là đồng minh của Mỹ. Rất đau đớn cho Trung cộng bởi bấy lâu lo tập trung vào hỏa tiễn tầm trung, tầm xa nay lại phế bỏ nếu ngồi vào bàn cùng Mỹ, Nga. Với Nga cũng bi đát không kém vì dù đã ký với Mỹ Hiệp ước INF nhưng lâu nay vẫn chơi ăn gian làm cho EU đứng ngồi không yên bởi Hiệp ước INF cũ không có biện pháp chế tài hữu hiệu. Nay phải ký Hiệp ước mới thay thế Hiệp ước INF cũ với những chế tài áp đặt của Trump thì có khác gì Nga tự nguyện đưa đầu cho Mỹ tròng vòng kim cô lên. Và cũng như Trung cộng, nếu Nga không chịu ký thì hãy chơi "trường giang" với Mỹ đi, Mỹ dư sức dư tiền. Tạm hoãn gia tăng tấn công trên chiến trường thương mại nhưng sẽ ép đối thủ của mình phải lựa chọn hoặc chạy đua vũ trang hoặc hạn chế vũ trang. Thống soái Trump đã không cho các "gã khờ" ngơi nghỉ. Tuyệt vời những tuyệt kỷ mang thương hiệu Donald Trump có kế thừa tuyệt kỷ của tiền bối Ronald Reagan. Trung cộng nói riêng và xhcn nói chung sẽ bị Trump xóa sổ không còn là lạc quan tếu, là viễn vông. Điều này tui đã nhận định từ ngày 23/3/2018 như link dưới đây./. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/03/song-song-voi-tuyen-chien-thuong-mai.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN