ĐIỀM BÁO CỦA CHỨC VÔ ĐỊCH AFF CUP

ĐIỀM BÁO CỦA CHỨC VÔ ĐỊCH AFF CUP Mười năm trước, dưới trào của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng, đội banh Việt nam đã thắng đội banh Thái Lan với tổng tỷ số 3 - 2 để đoạt cup ngay trên sân Mỹ Đình. Mười năm sau, dưới trào của thủ tướng đầu tôm Nguyễn Xuân Phúc, đội banh Việt nam đã thắng đội banh Malaysia cũng với tổng tỷ số 3 - 2 để đoạt cup ngay trên sân Mỹ Đình. Mười năm trước, sâu chúa có thâm niên thủ tướng là 02 năm (làm thủ tướng tháng 7/2006). Mười năm sau, đầu tôm Nguyễn Xuân Phúc cũng có thâm niên thủ tướng được 02 năm (làm thủ tướng tháng 4/2016). Mười năm trước, sau khi đội banh Việt nam đoạt cup AFF 2008 thì sau Tết cổ truyền năm 2009, kinh tế Việt nam lao vào suy thoái nghiêm trọng bộc lộ qua những điều sau: 1. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam giảm sút trầm trọng; 2. Giá vàng nhảy múa; 3. Lãi suất và tỷ giá thay đổi bất ngờ; 4. Kiều hối sụt giảm và nỗi lo cán cân thanh toán; 5. Giá cổ phiếu lao dốc, chứng khoán thủng sàn. 6. Thị trường bất động sản nổ tung; 7. Nợ công lút cổ, ngập đầu. ... Vậy mười năm sau thì sao ? Với viễn cảnh hiện nay, với cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang tiếp tục leo thang. Dự là sau khi đội banh Việt nam lập lại "kỳ tích" của 10 năm trước là giành chức vô địch AFF Cup 2018, sau khi ăn Tết xong thì kinh tế Việt nam cũng sẽ lập lại "kỳ tích" của năm 2009. Nhưng lần này sẽ thê thảm hơn năm 2009 bởi dù sao năm 2009 và những năm sau đó, nội bộ cộng sản Việt nam vẫn còn "đoàn kết tốt - kỷ luật tốt". Chừ thì không còn như xưa, phe nhóm đánh nhau tanh bành, nội bộ thanh trừng quyết liệt, phong trào "tự diễn biến - tự chuyển hóa - suy thoái tư tưởng,..." đang trăm hoa đua nở, cộng sản Việt nam như con bịnh "giòi đục trong xương" giai đoạn cuối. Thằng cha Trung cộng thì bị Trump đánh cho lên bờ, xuống ruộng thì còn hơi sức đâu giải cứu cho cộng sản Ba Đình ? Hãy cứ hô to "Việt nam vô địch - Tự hào quá Việt nam ơi" đi vì đây là lần cuối cùng cờ Phúc Kiến tung bay khắp phố phường, bởi sau đó nó sẽ đi vào dĩ vãng dơ dấy, ô nhục nhứt lịch sử Việt nam./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN