CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ TỚI ĐÂY LÀ VÁN BÀI XẬP XÁM CHƯỚNG MÀ DONALD TRUMP LÀ NHÀ CÁI MẬU BINH

CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ TỚI ĐÂY LÀ VÁN BÀI XẬP XÁM CHƯỚNG MÀ DONALD TRUMP LÀ NHÀ CÁI MẬU BINH

Những người sống ở Miền Nam trước 30/4/1975 hẳn đã nghe bài hát hoạt náo XẬP XÁM CHƯỚNG của tác giả Tùng Lâm. Bài hát có ba đoạn, mỗi đoạn có 04 câu mà đoạn giữa là:

Cù lũ tàng tàng đi bán chiếc honda
Dách dách mậu thầu là gả cái Ô mê ga
Nhà cái mậu binh đem bán nốt căn nhà
Bị vợ cười con chê, ê ê ê ê !!!!

Giờ nhìn lại và nhìn tới cục diện nước Mỹ trước ngày bầu cử 03/11/2020 này có thể nhận định nó y chang ván bài XẬP XÁM CHƯỚNG mà ông Donald Trump là nhà cái tuy có những lúc xui bài nhưng chung cuộc thì bài của ổng MẬU BINH nhiều hơn là Cù lũ tàng tàng, mậu thầu mậu vĩ, ba dách ba nơi.

Tháng 6 vừa qua có thể nói là ông Trump đen nhứt vì phải xử lý hàng loạt các bất lợi do kẻ gian tạo ra để làm mất uy tín của ông như hậu quả của đại dịch Kung Flu, tàn phá của khủng bố Antifa, làn sóng phá rối của Bọn Lưu Manh, hành động phỉ báng cảnh sát của đảng Dân chủ, trò trở mặt của John Bolton và cô cháu gái cùng máu tanh lòng, trò vu cáo ông Trump bỏ qua báo cáo của CIA về việc Nga chi tiền thưởng cho Taliban để sát hại người Mỹ ở Afghanistan... 

Trước những khó khăn kinh hồn kia những tưởng ông Trump sẽ ngã quỵ và ứng viên Joe Biden sẽ chớp lấy thời cơ để bứt tốc, bỏ xa tổng thống Trump tại các cuộc thăm dò quốc gia nhưng rõ ràng Joe Biden không tận dụng được lợi thế này mà chỉ có khả năng vượt qua ông Trump 12% tại các cuộc thăm dò nhưng số liệu thăm dò không đáng tin cậy vì có tính thiên vị cho Joe Biden và dìm hàng Donald Trump.

Vận đen của tháng 6 đã đi qua, vận đỏ đã mở ra trong tháng 7 này cho tổng thống Donald Trump đó là tin mừng vào đêm hôm qua tại Alabama, ứng viên Thượng nghị sĩ là ông Tuberville, một cựu huấn luyện viên đá banh lần lượt tại các trường Đại học Mississippi, Đại học Auburn, Đại học Texas Tech, Đại học Cincinnati đã giành chiến thắng ngoạn mục trước một chánh trị gia lão làng là cựu Thượng Hải và cựu Tổng chưởng lý Jeff Sessions.

Thực ra, chiến thắng của ông Tuberville trước ông Jeff Sessions lại là chiến thắng to lớn của ông Trump bởi vì ông Tuberville nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của tổng thống Trump. Việc cử tri Cộng Hòa ở Alabama đã bầu chọn ông Tuberville là một minh chứng hùng hồn thể hiện cử tri Cộng Hòa ủng hộ mạnh mẽ cho tổng thống Trump, họ tin tưởng ông Trump là người bị chơi xỏ bởi trò vu cáo Nga can thiệp bầu cử do đảng Dân chủ khởi xướng được cựu Tổng chưởng lý Jeff Sessions hùa theo ủng hộ khi tự nhận mình giám sát cuộc điều tra sau khi bổ nhiệm Robert Muller làm công tố viên đặc biệt, một quyết định mà Jeff Sessions nói cần phải đưa ra vì ông ta đã tham gia vào chiến dịch Trump năm 2016, điều mà ông Trump đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Jeff Sessions và coi đó là sự phản bội của Jeff Sessions đối với tổng thống Trump.

Thắng áp đảo chánh trị gia lão luyện Jeff Sessions, ông Tuberville sẽ đấu tay đôi với ứng viên Doug Jones của đảng Dân chủ, một Thượng nghị sĩ đương nhiệm đang giữ ghế Thượng viện Hoa Kỳ tại Alabama nhưng rất mong manh để giữ tiếp vì theo nhiều nhận định thì Doug Jones hiện rất yếu, rất dễ bị tổn thương trước ông Tuberville.

Ngược lại với các ứng viên của Đảng Cộng hòa được tổng thống Trump chứng thực với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri Cộng Hòa lên tới mức 94% thì hiện nay đảng Dân chủ đang phải đối mặt với sự phân hóa sâu sắc mà nguyên nhân xuất phát từ những trò bẩn do đảng Dân chủ giăng ra làm bẫy phá hoại uy tín của tổng thống Trump và phá hoại nước Mỹ.

Trước hành động lợi dụng việc Tàu cộng thả con virus Kung Flu tấn công vào nước Mỹ để biến nó thành trò chơi chánh trị của đảng Dân chủ, rất nhiều cử tri Dân chủ đã thức tỉnh vì rõ ràng số ca tử vong và nhiễm virus Kung Flu tại các tiểu bang do Dân chủ làm Thống đốc lại nhiều hơn tại các tiểu bang Thống đốc là người Cộng Hòa, điều này dĩ nhiên là người thân của các cử tri Dân chủ đã chuốc lấy hậu quả nghiêm trọng về nhơn mạng lẫn sức khỏe mà nguyên nhân là do việc đảng Dân chủ của họ đã chánh trị hóa đại dịch Kung Flu. Không ai lại đi ủng hộ cho những kẻ đã gián tiếp giết chết người thân của mình chỉ vì mục đích chánh trị bẩn thỉu là bằng mọi cách hạ uy tín của tổng thống Trump.

Quan trọng hơn đó là hiện nay, ứng viên tổng thống Joe Biden lại tự mâu thuẫn với chính mình khi đưa ra chiến dịch vận động tranh cử với khẩu hiệu "Made in America - Sản xuất tại  Mỹ", một khẩu hiệu ăn cắp bản quyền của tổng thống Trump là khẩu hiệu "Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" nhưng Joe Biden ăn cắp không toàn diện. Cử tri Mỹ sẽ không quên câu nói đóng đinh của Obama là "Tàu cộng suy yếu sẽ là thảm họa cho nước Mỹ" và với 08 làm tổng thống, Obama và phó tổng thống Joe Biden đã thực hiện hàng loạt chánh sách để đuổi hàng loạt danh nghiệp Mỹ chạy ra nước ngoài và rước hàng hóa Tàu cộng ồ ạt tràn vào nước Mỹ với giá trị thâm hụt thương mại lên con số hơn nửa ngàn tỷ Mỹ kim mỗi năm. Cử tri Mỹ sẽ hỏi Joe Biden tại sao lại như vậy? Tại sao khi làm phó tổng thống lại không xây dựng nước Mỹ thành đại công xưởng Thế giới - Made in America mà nay lại hứa hưu hứa vượn ? Chẳng ma nào tin vào Joe Biden khi Joe Biden là vua nói trước quên sau.

Mặt khác, để mua chuộc, lấy lòng cử tri Mỹ, Joe Biden lại tung ra hứa hẹn sẽ cải thiện việc xài năng lượng sạch tại Mỹ với gói kinh phí 2 ngàn tỷ Mỹ kim nhằm thay thế hoàn toàn việc sử dụng năng lượng hóa thạch bằng năng lượng xanh mà nhiều chuyên gia khẳng định Joe Biden đã bị nữ nhóc tỳ theo chủ nghĩa xã hội là ả dân biểu Dân chủ tiểu bang New York Ocasio-Cortez xỏ mũi để tái khởi động lại dự án "Green New Deal - Thỏa thuận mới xanh" đã bị Thượng viện loại bỏ vào ngày 26/3/2019 tại sàn Thượng viện với kết quả cay đắng, ô nhục là: 0 phiếu ủng hộ, 57 phiếu phản đối từ Thượng nghị sĩ Cộng hòa và 43 phiếu trắng của toàn bộ Thượng nghị sĩ Dân chủ. Bởi vì theo họ thì cái dự án Green New Deal này của y thị là sản phẩm của thứ cnxh quái thai.

Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa khi ứng viên tổng thống Joe Biden đã bộc lộ rõ thái độ nghiêng hẳn về phía cnxh quái thai nếu như lão ta được bầu làm tổng thống. Không riêng gì Đảng Cộng hòa mà hầu hết cử tri Mỹ luôn nhận thức và luôn in trí về sự tàn độc với sức tàn phá của chủ nghĩa xã hội quái thai mà bằng chứng là đến tận bây giờ người Mỹ vẫn chưa nguôi ác cảm với người Nga vì theo họ thì Nga là nơi khai sanh ra thứ cnxh quái thai. Tệ hại hơn, tại lần lên sóng truyền hình mới đây nhứt, Joe Biden đã lập lại câu nói của đồ tể Mao Trạch Đông để ve vãn chị em phụ nữ đó là câu nói "một nửa bầu trời thuộc về phụ nữ". 

Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi vượt qua chuỗi ngày đen đủi của tháng 6 mà nhiều lúc tưởng như bài của Donald Trump sẽ bị mậu thầu mậu vĩ trong tháng 6 thì nay bài của tổng thống Trump đã son như máu hồng. Đảng Cộng hòa hiện nay rất ổn định trong việc ủng hộ tổng thống Trump ở mức 94 điểm phần trăm bất chấp có vài phần trăm vì mắc dịch Hội chứng loạn trí Trump thể nặng mà ngã theo Joe Biden. Ngược lại, đảng Dân chủ đang chìm đắm trong sự chia rẽ sâu sắc mà nguyên nhân do đám chánh trị gia bẩn thỉu của họ tạo ra. 

Nhà con là đảng Dân chủ sẽ cầm 13 lá bài với "Cù lũ tàng tàng đi bán chiếc honda. Dách dách mậu thầu là gả cái Ô mê ga" tại sòng bạc XẬP XÁM CHƯỚNG mà tổng thống Trump cầm cái với kết quả "Nhà cái luôn mậu binh" buộc đảng Dân chủ phải mất luôn Thượng viện, bán luôn cái nhà Hạ viện./.

Tran Hung. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dkf7MA0N6blI&ved=2ahUKEwij1YyIjs_qAhURip4KHQWBAJkQwqsBMAB6BAgJEAU&usg=AOvVaw3NsYjCxEGrv2mRosm35Hz3

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN