TIN MẠNH VÃN CHU ĐÀO TẨU VÀ NGHỆ THUẬT TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG CỦA AK47

TIN MẠNH VÃN CHU ĐÀO TẨU VÀ NGHỆ THUẬT TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG CỦA AK47 Dạo một vòng trên fb, đọc được tin Mạnh Vãn Chu đã đào tẩu khỏi Canada mà "hốt cả hềnh". Hết cả hồn vì nếu đó là sự thật thì nhân loại sẽ không tài nào thoát khỏi đại họa "DEATH BY CHINA" bởi China quá siêu đẳng, bỏ xa Mỹ hàng ngàn km trong lãnh vực khoa học, công nghệ. Việc Mạnh Vãn Chu bị đeo vòng giám sát điện tử của Mỹ vào cổ chân trong thời gian tại ngoại hầu tra mà vẫn trốn được thì khả năng Trung cộng muốn giết một ai đó là điều dễ như ăn ớt bởi nó có thể kích hoạt vào sóng điện từ của điện thoại di động làm nổ não người nghe nếu nó muốn. Điều này hiện nay chỉ có trong phim giả tưởng mà thôi. Khi chế tạo ra vòng giám sát điện tử, các nhà khoa học hình sự đã tính tới những tình huống sau đây: 1. Đối tượng bị giám sát có thể tháo rời bộ phận thân thể nơi định vị vòng giám sát điện tử. Điều này ngay cả loài vật cũng làm được mà cụ thể là giống lợn loài khi dính bẫy nó sẵn sàng quay lại cắn đứt chân nó để thoát ra khỏi bẫy. Thú vật còn nghĩ ra không lẽ các nhà khoa học hình sự không nghĩ tới ? 2. Vòng giám sát điện tử luôn phát ra tín hiện để bộ xử lý trung tâm nhận diện, tín hiệu này không dễ để phá dù ở môi trường nào, ta xem những loài sống dưới đáy đại dương khi được đeo vòng định vị sẽ rõ. Nếu tín hiệu nơi vòng giám sát điện tử có dấu hiệu bất thường thì trong nháy mắt lực lượng canh gác ả ta sẽ có mặt tức thì. 3. Mạnh Vãn Chu muốn thoát ra khỏi vòng giám sát của Canada khi và chỉ khi cô ta bị thủ tiêu bằng cách ngâm mình vào bể chứa hóa chất phân hủy cấp tốc để thân thể cô ta hoàn toàn biến thành chất lỏng. 4. Vòng giám sát điện tử đeo vào cổ chân Mạnh Vãn Chu không đơn thuần chỉ là thiết bị để định vị kết nối với bộ xử lý trung tâm mà nó còn được kết nối với tim và não bộ của Mạnh Vãn Chu thông qua các động mạch, tĩnh mạch của ả ta. Tức mọi hành vi của Mạnh Vãn Chu luôn bị phát giác khi nó hình thành trong ý tưởng của ả ta. Nếu ả ta muốn đào tẩu bằng cách cắt rời chân mình bỏ lại cùng với cái vòng giám sát điện tử kia thì lập tức sẽ bị bộ xử lý trung tâm phát giác kịp thời và hành động của ả ta sẽ bị chặn lại. Vậy tại sao lại có cái thông tin "Mạnh Vãn Chu đã đào tẩu" kia ? Đây chính là "bẫy tuyên truyền" của đám AK47 bởi vì Luật an ninh mạng của tà quyền cộng sản đã bị vô hiệu do chúng không thể thắng được áp lực của các nghị sỹ Mỹ lên các nguồn Google, Facebook,...tà quyền cộng sản không thể áp đặt luật riêng của mình lên các hãnh này để buộc họ phá vỡ quy tắc ứng xử của mình. Vì vậy, mặc dù Luật súc vật của chúng có hiệu lực nhưng chúng vẫn bất lực trước lực lượng "phản động yêu nước", vẫn bó tay trước các "chiến bút oai hùng". Cách đánh phá hiện nay của đám AK47 vẫn là "đường xưa lối cũ". Tức chúng vẫn dùng số đông để bề hội đồng bằng báo cáo spam. Tuy nhiên cách này hiện nay đã bị "hồi mã thương" từ cái Luật ANM của chúng bởi khi ban quản trị google, facebook,... họ thẩm định lại các báo cáo của chúng và phát hiện ra chúng báo cáo giả, báo cáo láo,... để hãm hại người ngay thì chúng bị google, FB,... xử lý theo đúng Luật ANM của chúng. Cách đánh phá truyền thống nhưng vẫn hữu hiệu của AK47 vẫn là "bẫy tuyên truyền", tức một số phần tử "uy tín" trên mạng được chúng cài vào không gian mạng sẽ tung ra những tin như: 1. Tin của mấy năm trước nay sửa lại ngày, giờ, năm, tháng rồi bắn lên mạng; 2. Dùng thủ thuật chỉnh sửa hình ảnh các nhân vật mà lực lượng "phản động yêu nước" ái mộ rồi bắn lên mạng để bẫy việc vị cư dân mạng; 3. Tung những tin giả nhưng là chủ đề hot để bẫy việt vị cư dân mạng; 4. Thả những con bò đỏ vào vườn hoa của các "chiến bút oai hùng" để vu cáo họ là cộng phỉ nằm vùng. Coment xấc óc, văng tục, chửi bậy,... với mục đích làm giảm nhuệ khí, làm mất sự tập trung của họ. ... Những trò bẩn bựa này của tà quyền cộng sản chỉ bẫy được những ai yếu bóng vía chứ gặp phải những nhà PHẢN ĐỘNG YÊU NƯỚC THỨ THIỆT, NHỮNG BÚT CHIẾN OAI HÙNG thì vô tác dụng, thậm chí kích thích sự hưng phấn của họ trong công cuộc diệt cộng - đả Trung, các đánh phá họ càng giúp họ mài bút bén bén thêm để "đâm hết Việt gian bút chẳng tà"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng