GỞI ANH CHỊ LUẬT SƯ VIỆT NAM

GỞI ANH CHỊ LUẬT SƯ VIỆT NAM Trước tiên, cá nhân tui cầu chúc giới Luật sư sức khỏe, bình an, tâm trong, trí sáng để cùng đồng hành với dân xóm nghèo Lộc Hưng nói riêng và dân oan cả nước nước nói chung trong công cuộc "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,. Lấy chí nhân để thay cường bạo". Cầu chúc các bạn cùng nạn dân viên mãn, mã đáo thành công. Tuy nhiên cũng khuyên các anh và bà con một điều, đó là phải song song nhiều việc cùng một lúc, tức vừa kiên trì tranh tụng về mặt pháp lý để có chiến thắng trong thời gian sớm nhứt nhưng cũng đừng quên giữ nguyên hiện trường đập phá hoặc phải bằng mọi giá trở lại đất của mình che lều, dựng láng để vừa cư ngụ, vừa giữ đất trước khi có phán quyết cuối cùng của Tòa án. Phải yêu cầu ngành điện, nước tái phục vụ cho bà con và phải có giải pháp "tự quản" để ngăn chặn kẻ gian quấy nhiễu có bảo kê của đảng,... Riêng với giới luật sư, thiết nghĩ các anh chị đã học qua triết học và học rất giỏi môn này, vì vậy các anh chị phải hiểu rằng chính chế độ cộng sản quái thai là "nguyên nhân của mọi nguyên nhân" theo thuyết nhân quả. Vì vậy nếu các anh chị chỉ chạy theo sự vụ theo kiểu nơi nào cừu mắc bẫy thì anh chị nhảy vào gỡ bẫy sẽ mãi mãi không cứu được hơn 90 triệu con cừu nằm trong mành lưới của tà quyền cộng sản. Thay vì nhiệt tình cứu lấy những con cừu đang mắc lưới cộng sản thì anh chị nên tìm cách và anh dũng ra tay cắt bỏ cả tấm lưới cộng sản kia. Bằng cách các anh chị phải đấu tranh xóa bỏ Hiến pháp và Luật pháp của cộng sản, tiến tới làm suy yếu, sụp đổ thành trì cộng sản, đó mới là cách thể hiện tấc lòng "vì dân vì nước" của giới luật sư. Các anh chị đã tình nguyện giúp dân nghèo Lộc Hưng đòi lại công bằng, quyền lợi mà nhà cầm quyền cộng sản đã ngang nhiên cướp đoạt có thể xem là hành động dũng cảm đáng ghi nhận, được trân trọng. Giá như lòng dũng cảm của các anh chị được nâng đúng tầm, được xài đúng mục đích thì đó mới là bản lãnh của một luật sư "vì nước, vì dân". Cụ thể nếu các anh chị luật sư kết liên lại và kêu gọi nhân dân Việt nam từ trong nước lẫn ngoài nước tiến hành ngay các thủ tục tố tụng để Việt nam kiện ngay Trung cộng ra Tòa Công ước quốc tế về chủ quyền Biển Đông, biên giới trên đất liền thì đây mới là việc cần làm, phải làm và rất ý nghĩa để xé bỏ mành lưới cộng sản, trung tâm sản sanh ra mọi bất công, bất nhân cho dân tộc Việt nam này. Bởi vì khi các anh kêu gọi kiện Trung cộng ra tòa, bảo đảm cả dân tộc sẽ đồng hành hưởng ứng. Nếu tà quyền cộng sản chống đối điều đó chứng tỏ tà quyền cộng sản đã thú nhận tội BÁN NƯỚC trước dân tộc và trước năm châu. Lúc này việc xóa sổ cộng sản Việt nam sẽ dễ dàng hơn. Nếu cộng sản dám kiện Trung cộng ra tòa thì xem như cộng sản đã dám đứng về phía dân tộc, chắc chắn Trung cộng sẽ trả đũa và lúc này dân tộc Việt nam dễ dàng thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung cộng, lúc này nhân dân Việt nam dễ dàng chặt tay Trung cộng - xóa sổ Việt cộng hơn. Vài dòng tâm nguyện, xin quý anh chị luật sư lưu tâm, thực hiện. Trân trọng./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng