PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC VẬN NƯỚC SUY VI KHI CƠ TRỜI ĐÃ TỚI ?

PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC VẬN NƯỚC SUY VI KHI CƠ TRỜI ĐÃ TỚI ? Muốn bứng một gốc cây, anh phải có đủ sức lực. Nếu anh không đủ sức thì anh phải nhờ sự trợ giúp của người khác. Sức lực ở đây không đơn thuần chỉ là sức mạnh cơ bắp của anh mà có thể là tiềm lực tài chánh, trí khôn,... để dễ dàng bứng gốc cây mà anh muốn nhổ lên. Đứng trước cái cây "cộng sản" đã cắm sâu gốc rễ tại Việt nam suốt mấy chục năm qua, bên cạnh một nhóm thiểu số có quyền lực luôn bám chặt nó vì "ăn cây nào rào cây nấy", đa số còn lại đều muốn bứng gốc cộng sản bởi nó là một cây được sinh ra từ cái mầm khuyết tật được chăm sóc bởi thứ chủ nghĩa quái thai. Thế nhưng thật đau lòng khi nhìn vào thực trạng xã hội Việt nam, nhìn xoáy vào các tổ chức, cá nhân tự nhận mình đang gánh vác trách nhiệm "đấu tranh dân chủ" với bổn phận "chống bất công, đòi quyền dân chủ" khi bất chợt nhớ lại cảnh gian nan mà ông Nguyễn Trãi đã mô tả trong Bình Ngô Đại Cáo rằng "Tấm lòng cứu nước vẫn đăm đắm muốn tiến về đông. Cỗ xe cầu hiền thường chăm chắm còn dành phía tả". Không thể phủ nhận một điều là khi chúng ta bước vào mạng xã hội, dùng facebook, blog,... để nói lên sự thối nát, tàn ác của tà quyền cộng sản cũng như chỉ trích những bất công, thói hư, tật xấu trong xã hội là chúng ta cũng chỉ đang "đánh giặc bằng miệng" mà thôi. Tuy nhiên nếu chúng ta biết "hợp sức" cũng chỉ bằng miệng và biết tung ra những miếng võ miệng đanh thép, trúng tử huyệt của cộng sản thì thứ "võ miệng" mà chúng ta đang đánh hàng ngày sẽ có uy dũng như "bài thơ Thần Nam Quốc Sơn Hà" mà Thái úy Lý Thường Kiệt đã đọc làm cho hàng vạn quân Tống hồn xiêu, phách tán. Nói rõ ra thì "mỗi ngòi bút thép sẽ có sức mạnh hơn cả quân đoàn thiện chiến" vì vậy tà quyền cộng sản rất sợ điều này nên chúng ngày đêm đánh phá trên diễn đàn, bắt bớ các facebooker, bloger có tinh thần diệt cộng - bài Trung. Nhưng thật xót xa thay khi chính trên diễn đàn này lại lậm cảnh "Cỗ xe cầu hiền thường chăm chắm còn dành phía tả". Người chống cộng thực tâm thì ít, kẻ đánh phá người chống cộng thực tâm thì nhiều. Tệ hại hơn là họ sẵn sàng tung ra những lập luận, quan điểm có "dụng ý" để hướng cộng đồng lao vào tranh luận, cãi lộn để rồi tự ái, mâu thuẫn, chia rẽ quay ra đánh phá nhau sứt răng, mẻ trán làm trò cười cho tà quyền cộng sản. Trong lúc tình hình thế giới đang chuyển biến theo chiều hướng rất có lợi cho công cuộc "diệt cộng - bài Trung" tại Việt nam thì cái gọi là "phong trào Dân chủ" với những "cây đa, cây đề" Dân chủ lại vẫn loay hoay biện luận, tranh cãi, chia rẽ về chủ đề NÊN hay KHÔNG NÊN dùng khái niệm "lật đổ chế độ cộng sản", một bên thì cho rằng "cộng sản không thể thay đổi mà phải lật đổ, tiêu diệt", bên còn lại thì cho rằng chỉ nên dùng khái niệm "thay đổi thể chế chính trị, đòi lại quyền tự quyết",... Than ôi lại rơi vào cảnh "Tấm lòng cứu nước vẫn đăm đắm muốn tiến về đông. Cỗ xe cầu hiền thường chăm chắm còn dành phía tả" của tiền nhân Lê Lợi - Nguyễn Trãi thời ban sơ chống lại nhà Minh. Nên "lật đổ cộng sản" hay chỉ "thay đổi thể chế chính trị, đòi lại quyền tự quyết" là tùy quan điểm tư tưởng của quý vị. Nhưng quý muốn làm gì thì cũng phải có cương lĩnh, phương pháp rõ ràng để tập hợp sức mạnh toàn dân tộc tiến tới mục đích cuối cùng là "loại bỏ ngay chủ nghĩa xã hội quái thai" như lời kêu gọi của tổng thống Mỹ Donald Trump tại tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc UNGA vào ngày 25/9/2018 dưới đây: - Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến một thảm họa loài người,... Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã làm phá sản một quốc gia giàu dầu mỏ và đẩy người dân nước này vào cảnh nghèo đói cơ cực. - Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người. Chống lại chủ nghĩa xã hội quái thai tại Việt nam bằng cách nào ? Lật đổ thì bị cho là "mắc bẫy" tà quyền cộng sản mà chỉ nên làm "thay đổi thể chế chính trị, đòi lại quyền tự quyết". Vậy thử hỏi những nhà "đấu tranh Dân chủ" bị tà quyền cộng sản Việt nam nó "bắt bỏ bót" như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,... cũng như những người khác đã bị bắt là do "đòi thay đổi thể chế chính trị, đòi lại quyền tự quyết" hay do "đòi lật đổ cộng sản" vậy ? Muốn làm cho cộng sản "thay đổi thể chế, trả lại quyền tự quyết" chứ không nên "lật đổ cộng sản" đó là tùy quan điểm của quý vị. Tui chỉ nhắc lại câu nói của Hán nô Nguyễn Phú Trọng vào ngày 12/01/2015 là "đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của đảng, nhà nước mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia”. Đó, chính cái thằng ăn cướp đang giữ lấy thể chế chính trị nó cũng đang "đổi mới chính trị đó thôi nhưng nó vẫn cương quyết "đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị". Quý vị muốn "thay đổi thể chế chính trị, đòi lại quyền tự quyết" từ tay tà quyền cộng sản cũng tốt thôi nhưng liệu có được hay không ? Quý vị thử xem hôm nào quý vị thử để cho thằng ăn cướp giựt mất túi xách đi rồi quý vị đừng la hét, hô hoán mà chỉ chạy theo nói với nó "trả lại túi xách cho tui đi" xem nó có trả không ? Tà quyền cộng sản Việt nam chỉ có thể thay đổi thể chế khi rơi vào hai tình huống sau: 1. Tự thân nó thay đổi tức tất cả đảng viên cộng sản đều bị mắc bịnh "tự diễn biến, chuyển hóa". Điều này chỉ có người cộng sản mới làm được chứ không phải "lực lượng phản động yêu nước" suốt ngày cào phím, chém gió (có tui); 2. Có những cá nhân đột phá trong bộ máy lập pháp, hành pháp của chế độ hiện tại đứng lên kêu gọi, hợp tác với "lực lượng phản động yêu nước" để chung tay xóa sổ thể chế hiện tai nhưng phải có được sự hỗ trợ từ bên ngoài của các nước lớn. Nên tập trung trả lời câu hỏi PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC VẬN NƯỚC SUY VI KHI CƠ TRỜI ĐÃ TỚI và giải quyết nó bằng những giải pháp nhanh chóng, hiệu quả. Đừng ngồi đó tranh cãi phải "lật đổ tà quyền cộng sản" hay chỉ "làm cho nó thay đổi" mà đánh mất CƠ TRỜI. Nên nhớ rằng "cộng sản không thể thay đổi mà phải đào thải nó"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN