FAKE NEWS VÀ DÂN CHỦ THIÊN TẢ LẠI DÍNH BẪY TRUMP

FAKE NEWS VÀ DÂN CHỦ THIÊN TẢ LẠI DÍNH BẪY TRUMP Kẻ tiểu nhơn chỉ thật sự nguy hiểm với những đối thủ ngang cơ, trước những đối thủ cao cơ hơn vạn lần thì tiểu nhân càng đánh càng thua vì bị rơi vào thế "gập ông đập lưng ông" mà điển hình là các hãng tin Fake News (Tin Giả) và các cá nhân Dân chủ thiên tả là một minh chứng hùng hồn. Trước những việc làm "vì nước vì dân" của Trump, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả với những quyết sách khôn ngoan, cá tính mạnh mẽ đã làm sụp đổ hệ thống chánh trị salon truyền thống, làm mất sân chơi và làm rơi miếng ăn của những kẻ giả nghĩa, giả nhân. Bởi vì "miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu" nên đám Fake News và Dân chủ thiên tả đã điên cuồng đánh phá ông Trump, người đã vì "nước vì dân" dám đạp đổ miếng ăn của chúng. Nhìn cảnh đám Fake News và Dân chủ thiên tả đã điên cuồng đánh phá ông Trump chợt xót xa cho những cán chính Việt nam cộng hòa kể cả những người cộng sản có tấm lòng "vì nước vì dân" đúng nghĩa. Họ đã bị bọn cộng sản bá dơ tung tin, bôi bẩn với mục đích bịp bợm dân rằng Mỹ, Ngụy rất xấu, rất ác, những đảng viên cộng sản dám nói lời ngay thẳng là "phản đảng, phản bội", những người dân, nhà trí thức dám tố cáo tội ác của cộng sản là "phản động",... để rồi "kẻ gian hãm hại người ngay", người ngay thẳng bị vùi dập, kẻ gian dối sống phây phây,... Chính trường nước Mỹ cũng vậy và số phận của ông Trump cũng thế. Hôm trước tui có nói việc có thông tin ông Trump chọn con gái mình vào ghế Chủ tịch World Bank chỉ là trò BẨN THỈU của đám Fake News và Dân chủ thiên tả với mục đích chúng phao tin ra rồi chỉ vào đó chửi bới Trump là mang tư tưởng "gia đình trị" như thời gia đình ông Ngô Đình Diệm đã bị cộng sản vùi dập. Nhiều kẻ nhảy đổng lên chửi tui, họ nói rằng tin kia từ các hãng tin chính thống có tiếng tăm còn việc tui nói mà không dẫn nguồn thì mới là thằng chuyên tung tin Vịt. Kết quả không ngoài dự đoán, sau khi chúng tung tin Trump muốn đưa con gái mình vào ghế Chủ tịch World Bank, hàng loạt nhân vật đình đám của phe Dân chủ thiên tả đã mạt sát Trump bằng những ngôn từ vô học nhưng được chúng cho rằng đó là thứ "ngôn ngữ bình dân" nhưng nếu Trump và những ai quý Trump mà lỡ miệng dùng thứ ngôn ngữ như chúng thì ngay lập tức bị chúng chửi là "đồ mất dạy, quân thất học, loại vô văn hóa,...", chúng chửi Trump là mang tư tưởng "cháu cha, con ông, cả họ làm quan,...". Nhưng thói đời không như ta nghĩ, kẻ gian dù có cao đạo đến đâu cũng không thắng được lẽ phải, ma quỷ có tà thuật đến đâu cũng không thắng được Phật với đức độ quảng đại, thần thông. Sau khi chúng phao tin và bu vào chửi bới Trump cho sướng miệng, Trump im lặng để cho chúng thoải mái dắt bóng sút vào khung thành bỏ trống rồi ăn mừng thì hôm qua ngày 14/01/2019 Trump chơi chiêu "lấy gậy ông đập lưng ông", tiếng còi thổi lên thông báo "chúng mày đã bị rơi vào bẫy việt vị rồi". Thông cáo của Nhà Trắng ngày 14/1 cho biết cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump không phải là một trong số các ứng viên được cân nhắc cho vị trí Chủ tịch World Bank - WB (Ngân hàng Thế giới). Con gái Tổng thống Trump chỉ giữ vai trò phối hợp với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney để hỗ trợ kiểm soát quy trình tuyển chọn ứng viên. Cụ thể nội dung của thông cáo "Bộ trưởng Mnuchin và Chánh văn phòng Mulvaney đã đề nghị Ivanka Trump giúp quản lý quy trình tuyển chọn tại Mỹ vì cô ấy đã làm việc chặt chẽ với ban lãnh đạo của World Bank trong 2 năm qua. Tuy nhiên, thông tin nói rằng cô ấy đang được cân nhắc (cho vị trí chủ tịch) là SAI LỆCH. Nhục nhã không hả đám Fake News và Dân chủ thiên tả ? Ngậm máu phun người làm chi để miệng mình dính máu ? Nhìn vào cách đối sử của đám Fake News và Dân chủ thiên tả dành cho Trump, tui bỗng xót xa, uất hận khi nghĩ về gia đình cố tổng thống Ngô Đình Diệm và đặc biệt là nỗi oan khiêng của bà Trần Lệ Xuân khi bà bị bọn "răng hô mã tấu" tung tin Bà dang díu, lăn loàn,... Đặt biệt tui căm thù những kẻ đốn mạt đến tận bây giờ vẫn xoen xoét mồm rằng Bác Tám Thiệu đệ nhị tổng thống VNCH biển thủ 16 tấn vàng dù rõ ràng đây là tin Vịt đã được cộng sản chính thức lên tiếng đính chính, giải oan cho ông Thiệu. Tóm lại, những kẻ chửi Trump chúng chính là những con cờ của Trung cộng, chúng muốn lật đổ Trump như kịch bản lật đổ ôn Ngô Đình Diệm vì các ông này dám đương đầu với chúng. Số phận nước Mỹ sẽ cũng như Việt Nam Cộng Hòa nếu dân Mỹ cứ tin lời đám Fake News và Dân chủ thiên tả mà lật đổ Trump như đã lật đổ ông Diệm. Nước Mỹ không có Trump và các mưu thần của ông ta chắc chắn sẽ rơi vào cảnh "Death by China - chết bởi Trung cộng" như chính Việt Nam Cộng Hòa đã chết bởi Việt cộng để rồi phải đối mặt với thực tế "trở thành một tỉnh phía Nam của Trung cộng" như lời tiên tri của ông Ngô Đình Diệm tại lễ khánh thành đập chứa nước Đồng Cam thuộc tỉnh Phú Yên bởi thực trạng "ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản" đang tái hiện tương tự ngay trên nước Mỹ hôm nay./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN