NHỤC KHÔNG VIỆT CỘNG ?

NHỤC KHÔNG VIỆT CỘNG ? Lúc nào cộng sản Việt nam cũng phải dùng cụm từ Đài Loan - Trung Quốc để nói tới Trung Hoa Dân Quốc. Có nghĩa chúng khẳng định Đài Loan là của Trung cộng. Không ai phủ nhận đa phần cư dân Đài Loan là Hán tộc, tức cùng dòng máu với dân Trung cộng. Tuy nhiên cái câu "cùng máu - thơm lòng" lại không đúng với dân Đài Loan mà Đài Loan lại khằng định "cùng máu - tanh lòng" khi nói đến Trung cộng. Trước tham vọng sáp nhập Đài Loan của Trung cộng, dân Đài Loan thề "quyết tử", không sống chung với Trung cộng. Và khi Mỹ và Đồng minh đang chặt tay Trung cộng bằng việc xem xét cấm cửa ZTE, Huawei thì Đài Loan hưởng ứng ngay. Đài Loan đang soạn thảo một "danh sách đen" chi tiết các hãng công nghệ Trung cộng nhằm hạn chế sử dụng thiết bị từ Huawei, ZTE, sẽ hoàn thành và dự kiến công bố vào cuối tháng 3/2019. Ngoài Huawei, ZTE thì các công ty sản xuất camera giám sát hàng đầu như Hangzhou Hikvision Digital Technology và Dahua Technology có thể sẽ được đưa vào đợt đầu tiên của danh sách. Hãng máy tính Lenovo cũng đang được cân nhắc cho vào lịnh cấm. Theo đó, giới công chức Đài Loan sẽ không được cấp điện thoại thông minh do Trung cộng sản xuất, họ cũng sẽ bị cấm sử dụng các ứng dụng nhắn tin như WeChat trên các thiết bị di động phục vụ công việc của mình, và không được kết nối thiết bị cá nhân với mạng nội bộ của các cơ quan chính quyền... Đài Loan cùng máu với Trung cộng nhưng họ lại tẩy chay Huawei, ZTE,... của Trung cộng. Trong khi đó Việt nam cộng sản đã từng xem Trung cộng là kẻ thù, đưa nó vào danh sách kẻ thù hung hiểm mà Hiến pháp cộng sản sau năm 1979 đã khẳng định. Biển đảo ta nó đang cướp, chiếm,... nhưng súc vật Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc vẫn ca ngợi hàng Trung cộng, thằng khen trà Tàu ngon, thằng khúm núm rước ZTE, Huawei vào nước Việt. Trông Đài Loan chúng bay có nhục không ? Mà những kẻ bán nước thì làm gì biết nhục bởi tổ tiên chúng mà chúng còn bán thì nhục lấy đâu ra./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN