TẠI SAO TẬP GỬI QUỐC THƯ MONG HẠNH NGỘ TRUMP ?

TẠI SAO TẬP GỬI QUỐC THƯ MONG HẠNH NGỘ TRUMP ? Ngày 21/11/2018, tui đã "đoán mò" với bài viết dưới đây, trong đó có nêu 03 cửa ải mà Trump buộc Tập phải vượt qua tại cuộc gặp bên lề G20. Sau khi gặp nhau bên lề G20, Trump cho Tập 90 ngày ân hạn để suy nghĩ - quyết định - hồi đáp. Trong giai đoạn đầu, hai bên đã gặp nhau hai lần nhưng không có gì biến chuyển ngoài việc Trung cộng chỉ cam kết mua thêm hàng Mỹ. Trong khi cuộc đàm phán lần 02 kết thúc, Lưu Hạc đã gửi quốc thư do Tập Cận Bình viết cho Trump, đọc quốc thư và nói chuyện với Lưu Hạc, đại bàng Trump chỉ mặt Hạc khi nói chuyện làm con Hạc giấy này hồn bay, phách tán. Vậy tại sao Tập gửi quốc thư cho Trump sau khi đàm phán thương mại vòng 02 trong 90 ngày ân hạn ? Bởi vì 03 cửa ải mà Trump đưa ra như nhận định của tui ngày 21/11/2018 dưới đây là quá khó cho pháp sư Tập vì bị đám "âm binh diều hâu" ngăn cản, đó là: 1. Trung cộng phải ngưng ngay và chịu trách nhiệm về hậu quả của việc ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ hơn chục năm nay; 2. Ép Trung cộng rút khỏi Biển Đông; 3. Ép Trung cộng tôn trọng Đài Loan độc lập. Vì chưa vượt qua được 03 ải trên của Trump, nên Tập lại lòng vòng, câu giờ bằng cách hứa mua thêm hàng Mỹ. Nhưng nếu chỉ có vậy thì tại sao Trump lại "vui hẳn ra" khi gọi Tập là "người bạn" và nói sẽ rất sẵn sàng gặp Tập ? Ái chà, vậy là Tập đã "tháo xiềng" cho chú heo nọc Kim Jong Un rồi quý vị à. Trong quốc thư Tập hứa với Trump sẽ "buông bỏ" Bắc Hàn, nếu Trump không tin thiện chí này của Tập thì có thể kiểm chứng vào cuộc hạnh ngộ lần 2 sắp tới đây sẽ diễn ra ở một quốc gia tại Châu Á (nước nào thì Trump sẽ nói trong thông điệp Liên bang sắp tới). Tại lần gặp sắp tới, Kim Jong Un sẽ giao nộp vũ khí hạt nhân, ngưng sản xuất và sẽ phá sạch các cơ sở sản xuất hạt nhân cho Trump thấy. Đổi lại, Trump phải gặp Tập để nghe Tập than nghèo, kể khó về 03 cái ải kia của Trump, tức hoặc Tập sẽ thay đổi cấu trúc kinh tế theo mô hình xhcn, hoặc từ bỏ Biển Đông, hoặc chấp nhận nhìn Đài Loan tuyên bố độc lập. Trong những lựa chọn để đánh đổi trên, Tập sẽ chơi chiêu "thực hiện nhỏ giọt" để câu giờ chờ đến khi Mỹ tổ chức tổng thống vào năm 2020 để "theo gió hành sự". Kế nhỏ giọt của Tập sẽ là: 1. Mua thêm hàng Mỹ, mở hé hé thị trường, xử một vài công ty đã ăn cắp công nghệ của Mỹ như cách Nguyễn Phú Trọng "chặt cây địch - chừa cây ta" khi chống tham nhũng; 2. Tạm ngưng bồi đắp phi pháp ở Biển Đông và không cản trở tàu chiến của Mỹ (chỉ của Mỹ) đi lại khu vực này; 3. Ngưng dọa nạt và đòi thôn tính Đài Loan bằng vũ lực, trở lại con đường "ngoại giao mềm mỏng" đề níu trì việc Đài Loan tuyên bố độc lập. Nhưng thật tội nghiệp cho Tập bởi Trump nào phải con nít lên ba hoặc già đầu lú lẫn như Trọng lú đâu mà muốn "giả điên khiêng đồ Mỹ". Trump biết tỏng trò câu giờ của Tập nên mới chỉ trỏ vô mặt Lưu Hạc nhưng vẫn muốn gặp Tập lần nữa đề 02 mặt 01 lời cho ra ngô ra khoai với câu nói đóng đinh "Tập thông cảm, tớ phải xóa xổ cnxh quái thai, đây là điều bất di bất dịch". Nếu bạn xem Trump này là bạn, bạn biết yêu quý sanh mạng của bạn và chúng sanh vô tội thì hãy như ông Mikhail Gorbacheav giải tán khối xhcn quái thai đi để còn lưu danh thiên cổ. Bằng không chỉ tổ thiệt thân, thiệt dân vì tớ làm tới 02 nhiệm kỳ tổng thống lựng./. Tran Hung. https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2212338495689348/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN