THÍCH KHÔNG TÁNH, TÊN MA TĂNG TRÊN XANH - DƯỚI ĐỎ - Ở GIỮA NHỤY VÀNG 5 CÁNH VÀ TÊN THÂN CỘNG LÊ TRỌNG QUÁT ĐANG GIÚP VIỆT CỘNG VÀ TÀU CỘNG HỦY DIỆT QUỐC BẢO PHỤC HỒI VIỆT NAM CỘNG HÒA

THÍCH KHÔNG TÁNH, TÊN MA TĂNG TRÊN XANH - DƯỚI ĐỎ - Ở GIỮA NHỤY VÀNG 5 CÁNH VÀ TÊN THÂN CỘNG LÊ TRỌNG QUÁT ĐANG GIÚP VIỆT CỘNG VÀ TÀU CỘNG HỦY DIỆT QUỐC BẢO PHỤC HỒI VIỆT NAM CỘNG HÒA

Trên mặt trận tâm lý chiến, Việt cộng có rất nhiều chiêu thức để đánh phá, bức tử Việt Nam Cộng hòa và những thế lực đối lập với nó. Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu thì có thể tóm gọn lại 03 chiêu thức tiêu biểu sau:

1. Sử dụng sức mạnh để tấn công trực diện:

Chiêu thức này là của Việt cộng là nó dùng lực lượng công an đông đảo, tổ chức và hoạt động theo mô hình Gestapo của Đức Quốc xã có cải tiến lại cho phù hợp với thực tế. Lực lượng an ninh ra mặt làm nhiệm vụ trấn áp đối phương một cách công khai.

2. Sử dụng lực lượng an ninh chìm tạo sức mạnh mềm:

Llực lượng an ninh chìm trong thân phận của tất cả các thành phần trong xã hội như an ninh kinh tế thì trà trộn vào các cơ sở kinh doanh, buôn bán của người dân, an ninh xã hội thì chui vào các hội nhóm hoạt động dân sự, an ninh mạng thì chui lên mạng xã hội để report các nick DIỆT CỘNG, chửi bới, mạ lỵ những người DIỆT CỘNG chơn chánh,...

3. Sử dụng binh đoàn tuyên giáo, dư luận viên:

Lực lượng tuyên giáo, dư luận viên của Việt cộng rất đông đảo, hằng năm Việt cộng phải hút xương tủy của dân để nuôi dưỡng lực lượng này với khoản tiền cả ngàn tỷ đồng và tăng dần theo thời gian.

Trong binh đoàn tuyên giáo của Việt cộng lại được chia ra thành nhiều loại, mỗi loại có mỗi nhiệm vụ cụ thể:

- Loại tuyên giáo ra mặt: là những tên bồi bút, văn nô viết bài bưng bô cho Việt cộng công khai.

- Loại tuyên giáo "đối lập": là những tên đảng viên giả đò tỏ vẻ bất mãn xin ra khỏi đảng, những tên trí thức có gốc gác là cộng sản Bắc Việt, cộng phỉ Nam Việt, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, tăng ni,... giả đò công kích tà quyền Việt cộng, hô hào, ủng hộ cho phong trào đấu tranh dân chủ, tù nhơn lương tâm,...

- Lực lượng dư luận viên, có hai loại chính:

Một loại có nhiệm vụ chửi sa sả Việt Nam Cộng hòa, chửi bới những tên "tuyên giáo đối lập" để nâng giá trị của tuyên giáo đối lập giúp tuyên giáo đối lập dễ dàng xỏ mũi những người căm thù, chán ghét Việt cộng. Loại này được định danh là bò đỏ.

Một loại có nhiệm vụ bảo vệ cho đồng rận của mình là "lực lượng tuyên giáo đối lập", loại này được định danh là bò đỏ khoác lông vàng. Đặc biệt, khi Tổng thống TRUMP xuất hiện trên chánh trường Nước Mỹ thì lực lượng "bò đỏ khoác lông vàng" cùng với lực lượng "tuyên giáo đối lập" giả đò nhận mình là fan cứng của Ông TRUMP, điển hình cho loại này là tên tuyên giáo Ả Trần Đình Thu, kẻ nhận mình là fan cứng của Ông TRUMP để kêu gọi nhân dân ủng hộ cho tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng quay cần qua Mỹ.

Viết dài dòng như vậy để quý chiến hữu DIỆT CỘNG chơn chánh thấy được trình độ quỷ quyệt của Việt cộng lên tới mức thượng thừa. Đất sống của tuyên giáo Việt cộng là sự nhẹ dạ cả tin của phần lớn người Việt Nam và phẩm hạnh bác ái, từ bi, trắc ẩn, bao dung của công dân Việt Nam Cộng hòa. 

Biết rõ bản tánh dễ đồng cảm của người Việt Nam và đặc biệt là lòng vị tha, bao dung, bác ái của người Việt Quốc Gia, Việt cộng đã khéo léo dựng lên và cấy vào cộng đồng công dân Việt Nam Cộng hòa những tên tuyên giáo, dư luận viên rất nguy hiểm và hoạt động rất tinh vi mà tấm lòng nhơn ái, bao dung là áo giáp bọc chặt thân phận của chúng.

Một nỗi đau của Việt Nam Cộng hòa xưa và kéo dài tận bây giờ đó là lực lượng tăng đỏ mà chủ yếu là đám trọc Ấn Quang. Chính lũ trọc đỏ Ấn Quang này đã góp phần bức tử chánh quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm và cuối cùng là bức tử nhà nước và chánh phủ Việt Nam Cộng hòa.

Ngược lại lịch sử của lũ trọc đỏ Ấn Quang, những bậc trưởng bối của Việt Nam Cộng hòa sẽ không quên cái tên Việt cộng sừng sỏ góp phần chính trong việc sáng lập Ấn Quang đó là tên bác sĩ Lê Đình Thám. Điều trớ trêu là chính Toàn quyền Pháp thời đó là kẻ ươm mầm cho lũ trọc đỏ Ấn Quang sau này có sự xin nài của bà Từ Cung là mẹ của vua Bảo Đại đó là bà Hoàng Thị Cúc mà nguyên nhơn là do lòng nhơn ái của Bà đặt không đúng chỗ y chang như An Dương Vương đã kén nhằm kẻ thù Trọng Thủy làm phò mã vậy.

Thời đó, khi tinh thần kháng Pháp của người Việt Nam đang được đánh thức bởi các chí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái,... khiến cho Toàn quyền Pháp ở Đông Dương cảm thấy bất an. Để “vô hiệu hóa” tinh thần chống Pháp của người Việt Nam, ông Pasqiuer là Toàn Quyền lúc đó đã đề nghị dùng Phật Giáo để làm “chệch hướng” của cao trào “trung quân ái quốc” vì Phật Giáo chú trọng đến CỨU KHỔ và GIẢI THOÁT cho từng cá nhơn chớ không bao giờ đề cập đến QUỐC GIA và TỔ QUỐC. 

Biết được ý định của ông Toàn Quyền Pasquier, vào năm 1932, Lê Đình Thám với sự hậu thuẫn của Toàn Quyền Pasquier và các Khâm Sứ, Công Sứ địa phương đã thành lập Hội Phật Giáo tại Huế. Lợi dụng vỏ bọc “khuếch trương Phật Giáo”, bác sĩ Lê Đình Thám bành trướng chủ nghĩa cộng sản song hành với nghiên cứu về Phật Giáo. Dựa vào những đứa trẻ nghèo được cha mẹ gởi vào chùa như Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu, Thích Nhất Hạnh… bác sĩ Lê Đình Thám đã dễ dàng cấy cái chủ nghĩa cộng sản vào Phật giáo thông qua những tên này.

Đỉnh điểm là giai đoạn từ tháng 01/1948 tới tháng 6/1950, với cương vị Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh miền Nam Trung bộ, Lê Đình Thám đã tập hợp một số đoàn viên của đoàn Phật học Đức Dục tại Liên khu V để đẻ ra cái tổ chức có tên là "Phật giáo và Dân chủ mới" tại Bồng Sơn, Bình Định và giao cho đám này nghiên cứu việc tổng hợp giáo lý Phật giáo và triết học Mác - Lê.

Mùa hè năm 1949, Lê Đình Thám tập kết ra Bắc và sau đó được Hán tặc hồ chí minh trao cho chức Chủ tịch phong trào vận động Hòa Bình thế giới. Nối bước Lê Đình Thám, những tên trọc đỏ chủ chốt cũng kéo ra Bắc tập kết sau khi Hiệp định Genève 1954 được ký kết, cụ thể như Thích Tố Liên, Thích Trí Độ.

Năm 1956, Lê Đình Thám và Trí Độ tham dự phái đoàn sang dự đại hội Phật giáo Buddha Jayanti tại Ấn Độ. Đây cũng là phương thức mà đám trọc đỏ sau này hay làm theo như Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh,... và hiện nay là tăng "trên xanh - dưới đỏ - giữa nhụy vàng 05 cánh" Thích Không Tánh đang hùa theo thủ tướng Lê Trọng Quát của chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng hòa khởi xướng phong trào ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê, ký công hàm gởi cho tay sai của Tàu cộng là Joe Biden và kêu gọi ký vào bản Tuyên ngôn Hòa Bình mà Tran Hung tui gọi là hành vi "trộn cứt vào cơm" với dã tâm hủy diệt bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng hòa, tui sẽ viết riêng ở bài tiếp theo.

Quay lại chuyện một số trọc đỏ chóp bu phải kéo nhau ra Bắc tập kết mà không ở lại nằm vùng sau khi Hiệp định Genève 1954 được ký kết. Tại vì trước đó, những hoạt động cho Việt cộng của những tên Việt cộng đội lốt tu sĩ này đã bị Sở Liêm Phóng lưu hồ sơ. Khi bàn giao cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa, các hồ sơ an ninh này đã được giới chức an ninh - phản gián của Việt Nam Cộng hòa tiếp nhận.

Thật ra thì trước đây, những tên chóp bu trọc đỏ  đã từng bị Sở Liêm Phóng bắt giữ, nhưng lại được bà Hoàng Thị Cúc, hiệu là Từ Cung, là mẹ của vua Bảo Đại, đích thân viết thơ tay xin Toàn Quyền Pasquier thả ra vì vậy nên sau khi Hiệp định Genève được ký kết, những tên chóp bu trọc đỏ đã bị đưa vào sổ đen của Sở Liêm phóng phải bỏ của chạy lấy người chỉ để lại đám con nít mà Sở Liêm phóng không thèm để ý tới như Võ Đình Cường, Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh, Thích Thiện Minh, Thích Đôn Hậu, Tôn Thất Dương Kỵ, Tôn Thất Dương Tiềm…

Bị lộ nên những tên trọc đỏ phải kéo ra Bắc tập kết, chỉ những tên trọc đỏ chưa bị lộ vì Sở Liêm phóng trước đây cho là "con nít" như đã nói trên được ở lại nằm vùng trong cái đám Ấn Quang dưới sự chỉ huy của con trai Lê Đình Thám là Lê Đình Duyên, một dân biểu của Quảng Nam, kẻ được coi là cầm đầu những dân biếu thân Ấn Quang.

Tui biết trước cái hậu quả của việc dám chọc vào tôn giáo mà ở đây là chọc vô lão trọc Thích Không Tánh, môn đồ của Thích Quảng Độ và cũng là "nạn nhơn" của Việt cộng tại những lần cứu tế nạn dân và đặc biệt là đã bị Việt cộng cướp mất Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm. Với tai tiếng được lũ Việt cộng nằm vùng, Việt gian, Hán nô, dân chủ cuội và bò các loại chụp mũ tui là thằng đánh phá làm lợi cho Việt cộng, là tình báo Hoa Nam,... nên hậu quả sẽ rất lớn khi tui dám lôi ông ma tăng Thích Không Tánh và ông Lê Trọng Quát ra trước bàn dân thiên hạ.

Là người phàm tui cũng có sợ hãi nhưng nói như Tổng thống TRUMP "Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi. Can đảm là vẫn làm đến cùng mặc cho nỗi sợ bủa vây". Tui làm đúng, làm những việc có ý nghĩa với khẩu hiệu Tổ Quốc - Danh dự - Trách nhiệm chỉ để bảo tồn bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng hòa thì tui sẽ làm tới cùng mặc cho nỗi sợ hãi bủa vây đó ông ma tăng Thích Không Tánh và ông thủ tướng Lê Trọng Quát.

Cha mẹ tui là Phật giáo nhưng tui đã hỏi ông bà  rằng tại sao ngay tại nơi chôn nhao cắt rốn của bà nội tui là kinh thành Huế thì: vào tết Mậu Thân 1968 có hàng ngàn người chết trong tư thế bị c.hôn sống, đ.ập đầu mà kẻ thủ ác không ai khác là con dân đất Thần Kinh, phần lớn là những phật tử thuần thành của tập đoàn tăng lữ Bình Trị Thiên bỗng chốc trở thành đại đồ tể khát m.áu như  Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Đóa, Tôn Thất Dương Tiềm, Tôn Thất Dương Kỵ, Thích Đôn Hậu… ?

Tội ác của Việt cộng còn đó rành rành, tội ác của những tên ma tăng của lũ Ấn Quang ngàn đời khôn rửa sạch nhưng chúng được bọc bạc trong khái niệm đấu tranh vì Hòa Bình và Công Lý. Trong bối cảnh hiện nay, để dễ dàng đu dây giữa Mỹ với Tàu cộng, để tôn lên vẻ đẹp cho cái bộ mặt man rợ, sắt máu, Việt cộng đã quỷ quyệt dựng lên những tổ chức, cá nhơn vẻ ngoài là "đấu tranh" bên trong là hợp tác mà ma tăng Thích Không Tánh là một quân cờ.

Tại sao ma tăng Thích Không Tánh và Lê Trọng Quát hào hứng Quang Phục Việt Nam Cộng hòa ngay lúc này khi quỷ vương Tàu cộng đang thao túng các tổ chức quốc tế, các nước Liên Âu và cả Gia Nã Đại đang vuốt đuôi Tàu cộng vì Bạch Cung bây giờ do tay sai trung thành của Tàu cộng là Joe Biden cướp giữ thì các ông gởi công hàm cho tà quyền Joe Biden và kêu gọi ký vào bản Tuyên ngôn Hòa Bình? Tui biết rõ dã tâm của các ông với mịnh lịnh của Việt cộng là nhanh chóng hủy diệt bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng hòa được che đậy dưới cái mác Quang Phục Việt Nam Cộng hòa.

Có gì mà không hiểu âm mưu thâm độc của các ông, bởi vì hiện nay ả Mỹ cộng Rena Bitter đã từng làm Tổng Lãnh sự ở Sài Gòn dưới trào Mỹ cộng Obama, ả ta đã được Joe Biden nhắm tới chức trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề về lãnh sự, ả ta đã từng được Việt cộng bật đèn xanh cho gặp Thích Quảng Độ vào năm 2015 và cả 02 nói Tiếng Việt với nhau mà không cần thông ngôn vì ả rành tiếng Việt như người Việt Nam.

Nói như vậy để thấy được rằng trong ngắn hạn, việc đu dây với Mỹ rất thuận lợi vì Joe Biden đang tiếm Bạch Cung với sự hậu thuẫn đắc lực của ả Mỹ cộng Rena Bitter là cố nhơn bằng hữu với ma tăng Thích Không Tánh. Đặc biệt, khi Joe Biden cướp giữ Bạch Cung thì chắc chắn tên Anh Phạm “Gấu”, kẻ được Obama phá lệ Bạch Cung khi chọn nó làm thông ngôn cho mình mà từ trước tới giờ vai trò này do người Việt Nam Cộng hòa, người Việt nam vĩ tuyến 17 đảm trách. Theo tiết lộ của Phạm Đoan Trang trên FB của ả thì tên cộng sản Bắc Việt con Anh Phạm "Gấu" như một điệp viên siêu hạng. Dĩ nhiên Joe Biden sẽ trọng dụng tên này như Obama đã từng và kế sách đu dây của Việt cộng càng thêm thuận lợi mà minh chứng là câu chuyện viện trợ vaccine cúm Tàu cộng như chúng ta đã thấy.

Tui biết không lẽ các ông không biết điều căn bản là khi các ông trình bản kế hoạch Quang Phục Việt Nam Cộng hòa lên Bạch Cung và cả Đồi Capitol trong lúc này có khác gì các ông quăng con cừu non vào họng Sói ? Vậy tại sao các ông vẫn quyết tâm làm mà không chờ thời cơ thuận lợi hơn ? Thích Không Tánh, Lê Trọng Quát - các ông đã bị bắt vì hành vi hủy diệt bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng hòa. Tui thề sẽ chống tới cùng bằng việc bạch hóa thân phận thân cộng và làm tay sai cho Việt cộng của các ông trong những bài viết tiếp theo./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN