CÁCH PHÙ PHÉP MỘT TÊN "GIÁN ĐIỆP ĐA MANG" TRỞ THÀNH ANH HÙNG "CHỐNG CỘNG" QUA NGHỆ THUẬT DÀN DỰNG CỦA VIỆT CỘNG, TÀU CỘNG VÀ MỸ CỘNG

CÁCH PHÙ PHÉP MỘT TÊN "GIÁN ĐIỆP ĐA MANG"  TRỞ THÀNH ANH HÙNG "CHỐNG CỘNG" QUA NGHỆ THUẬT DÀN DỰNG CỦA VIỆT CỘNG, TÀU CỘNG VÀ MỸ CỘNG

Trong cuộc chiến ngăn chặn làn sóng cộng sản tràn xuống phía Nam, ngoài việc Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta phải xây dựng được một nền kinh tế phồn thịnh, một Quân Lực hùng mạnh, một nền giáo dục có triết lý khoa học,... thì Việt Nam Cộng Hòa còn rất coi trọng việc giữ thế thượng phong trước cộng sản trên mặt trận tâm lý chiến với quan điểm "một ngòi bút thép DIỆT CỘNG có sức mạnh bằng một quân đoàn thiện chiến".

Để hóa giải sức mạnh của các dũng sĩ trên mặt trận tâm lý chiến của Việt Nam Cộng Hòa, Việt cộng đã tung ra 02 đấu pháp chủ lực đó là: 

1. Đàn áp tự do thông tin, tự do ngôn luận ở Bắc phần:

Thế mạnh của cộng sản là bóp méo sự thật, tuyên truyền bịp bợm bằng lưỡi gỗ, tẩy não, nhồi sọ người dân vì với cộng sản, kẻ thù nguy hiểm đe dọa sự tồn vong của nó chính là SỰ THẬT. Những ai đã sống ở Bắc Việt cộng sản vào thời đó hẳn sẽ biết rõ hình phạt tàn bạo của Việt cộng áp dụng cho người dân Bắc phần đó là khẩu hiệu "cấm nghe đài địch". 

Bần cùng hóa đời sống văn hóa xã hội của người dân Bắc phần bằng việc cấm tiệt văn học  lãng mạn, các bản tin về đời sống tự do, phồn hoa ở các xứ sở tự do,... nhồi nhét vào đầu người dân lòng căm thù phong kiến, tư bản, đế quốc bằng những đoản văn thơ xạo láo nhằm xây dựng những hình tượng ảo như Lê Văn Tám, Nhi đồng, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện,... cấm tiệt dòng nhạc trữ tình, lãng mạn và thay bằng dòng nhạc bạo lực, sắt máu còn gọi là nhạc đỏ,...Cấm tất cả các nhà xuất bản tư nhơn, các trang báo dân lập để "duy ngã độc tôn" là báo đảng,...

2. Lợi dụng nền tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa để cấy nhộng đỏ vào mặt trận tâm lý chiến trong nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa:

Việt cộng rất quỷ quyệt khi chúng lợi dụng triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa là "Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng" để cấy hàng loạt tên văn nô, điếm bút vào lực lượng truyền thông, vào đời sống văn hóa xã hội của Việt Nam Cộng Hòa như những tên Việt cộng trong cái mác nhạc sĩ phản chiến, các sinh viên phản chiến, các tờ báo do Việt cộng điều khiển,... Lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam Cộng Hòa, Việt cộng đã dễ dàng dựng lên đám tăng đỏ, chiên đỏ để đánh phá Việt Nam Cộng Hòa bằng cách vu khống dựng chuyện gây chia rẽ, xung đột giữa các tôn giáo với nhau mà điển hình là đám m.a tăng của nhóm Ấn Quang, lực lượng chống chánh quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu của Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài vì hiềm khích trong quá khứ,...

Với 02 đấu pháp căn bản trên đã giúp Việt cộng chiếm ưu thế trên mặt trận tâm lý chiến trước Việt Nam Cộng Hòa và nó đã góp phần không nhỏ vào công cuộc đánh cướp Miền Nam Việt Nam tại ngày Quốc hận 30/4/1975. 

Mặc dù đã cướp thành công Miền Nam Việt Nam nhưng Việt cộng thừa biết chúng không thể ngồi lâu được trên cái ngai vàng mà chúng đã xây dựng bằng họng súng, lưỡi lê và lưỡi gỗ xạo láo thuộc về bản chất của cộng sản. Nói cụ thể hơn là Việt cộng chỉ thắng được một trận chiến nhưng chắc chắn sẽ thua toàn cuộc chiến trước kẻ thù của nó là Việt Nam Cộng Hòa. Để diệt cỏ tận rễ, để xóa sạch nỗi ám ảnh thiên thu của nó là Việt Nam Cộng Hòa, sau ngày Quốc hận 30/4/1975 cho đến nay, Việt cộng không ngừng thực thi chiến lược "cấy nhộng đỏ" vào cộng đồng người Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại và quốc nội.

Ở quốc nội, để dễ dàng qua mắt người Việt Nam Cộng Hòa, Việt cộng nhắm vào những "phần tử" lưu manh chánh trị có dính líu đến Việt Nam Cộng Hòa và dựng tui này lên thành những tượng đài chống cộng điển hình như tên nhạc sĩ Tuấn Khanh, núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,... Song song đó, Việt cộng diễn tuồng tạo ra những kẻ có gốc gác là cộng sản nhưng được bọc cái mác là đã "phản tỉnh, bất đồng chánh kiến" điển hình là những tên Nam cộng Ả Trần Bạch Đằng, Lê Hiếu Đằng, Tương Lai, Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Ngọc Chênh, nghệ sĩ Kim Chi,... với sự hậu thuẫn của những tên cộng phỉ con như Ả Trần Huỳnh Duy Thức, một thánh tuyệt thực, lật sư Lê Công Định, đại úy công an Tạ Phong Tần,... 

Ở Bắc vĩ tuyến thì Việt cộng dựng lên những tên Việt cộng nằm vùng trong thời bình như Vẹm cái Dương Thu Hương, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Quang A, Mạc Văn Trang, Phạm Thành Bà Đầm Xòe, Điếu Cày... với sự hậu thuẫn của lũ cộng con như lật sư Nguyễn Văn Đài chủ tịt hội anh em dâm chủ, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Đoan Trang, Lê Dũng Vova, Người Buôn Gió,...

Ở hải ngoại, Việt cộng huy động lực lượng nằm vùng chưa bị lộ sau ngày Quốc hận 30/4/1975 xung trận những tổ chức và cá nhơn ở Hoa Kỳ là như tên Nguyễn Quốc Khải, Giao chỉ Vũ Văn Lộc, Hà Văn Sơn, đài STBN, VOA, RFA, BBC Việt ngữ, báo Người Việt, Pho Bolsa Tivi,... với sự hậu thuẫn của đám cộng con Nguyễn Thanh Việt, Đỗ Dzũng, Dũng Taylo, Trương Quốc Huy, Ả Trần Nhật Phong, lật sư Hoàng Duy Hùng,... Ở Pháp có tên Nguyễn Gia Kiểng, thân cộng Lê Trọng Quát,... Ở Úc có anh em Vẹm họ Hoàng Ngọc (Tuấn, Diệp, Diệu), VÕ ĐẠI TÔN,... với sự hậu thuẫn của lũ cộng con như Việt gian Trịnh Hội, Vẹm cái Teresa Ả Trần Kiều Ngọc,... Ở Canada, Đông Âu, Bắc Âu, Nhựt Bổn, Đài Loan,... đều có mặt lũ p.hế vật nằm vùng giữ đảng Việt gian cộng sản từ xa.

Với mạng lưới Việt cộng nằm vùng dày đặc với đủ thành phần từ quốc nội ra hải ngoại mà hồng ơn tụi này nhận được là gần một ngàn tỷ hồ tệ mà Việt cộng chi từ nguồn thu thuế ở quốc nội và khẳm đô la từ việc vận động, quyên góp ở hải ngoại thông qua Việt Tân và đám chân rết nằm vùng ở hải ngoại đã giúp Việt cộng kê gối ngủ và an tâm bán nước Việt Nam cho Tàu cộng.

Trong loạt bài viết của chủ đề này, Tran Hung tui sẽ ưu tiên vạch mặt tên gián điệp đa mang Võ Đại Tôn, tên thân cộng Lê Trọng Quát vì bọn này đang thi hành việc "hủy diệt bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng Hòa" trong cái trò Quang Phục Việt Nam Cộng Hòa, giải pháp Việt Nam Cộng Hòa và thông đồng với m.a tăng Thích Không Tánh của nhóm Ấn Quang với chánh trị sự Hứa Phi của giáo phái Cao Đài chơn truyền giăng bẫy người Việt Nam Cộng Hòa và người Việt Nam không cộng sản qua chiêu này kêu gọi ký vào bản tuyên ngôn Hòa Bình.

Hiện nay, Tàu cộng đang hoảng loạn khi hành vi tội ác của nó là đầu độc nhơn loại bằng con virus cúm Vũ Hán vị lôi ra phán xét vì như vậy sẽ nổ ra cuộc trừng phạt võ lực nhắm vào Tàu cộng mà Biển Đông là chiến trường rất khả dĩ. Lâu nay, Việt cộng rất lo sợ nếu để xảy ra xung đột võ lực ở Biển Đông nên chúng đã ban hành chánh sách quốc phòng ba không để giúp Tàu cộng tránh bị đ.òn ở Biển Đông, khi Tổng thống TRUMP gia tăng truy bức Tàu cộng trên võ đài thương mại và gởi lời mời khối ASEAN tham dự Hội nghị cao cấp dự kiến mở ra tại Las Vegas vào đầu năm 2020 mà trước đó Tổng thống TRUMP đã cử Tổng trưởng Quốc phòng Mark Esper bay qua Hà Nội cuối năm 2019 thì ngay sau đó Việt cộng đã nâng cấp chánh sách quốc phòng của nó từ ba không lên bốn không hòng giúp Tàu cộng tránh bị đ.ập và bị Hoa Kỳ của chánh quyền Tổng thống TRUMP trừng phạt Tàu cộng tại Biển Đông.

Cũng như chuyện Việt cộng chỉ tạm thắng trong một trận chiến thì Joe Biden cũng chỉ tạm thắng để cướp Bạch Cung nhờ ăn gian, vì vậy nỗi ám ảnh mang tên MAGA TRUMP là bất biến với Việt cộng, Mỹ cộng và Tàu cộng, rất có thể sẽ nổ ra xung đột võ lực ở Biển Đông khi tay sai của Tàu cộng là Joe Biden bị dân Mỹ đuổi ra khỏi Bạch Cung. Vì vậy, để giúp Tàu cộng thoát nạn ở Biển Đông, tên thân cộng Lê Trọng Quát và m.a tăng Thích Không Tánh đã theo chỉ thị của Việt cộng và Tàu cộng tung ra chiêu bài Quang Phục Việt Nam Cộng Hòa mà cụ thể là xiểng dương cho tên thân cộng Ngô Thanh Hải là Thượng nghị sĩ không do dân bầu bên Gia Nã Đại trình nộp lên Thượng viện nước này cái gọi là phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973 còn tên m.a tăng Thích Không Tánh và Hứa Phi thì phát hành bản tuyên ngôn Hòa Bình mà theo chúng là "giúp Việt Nam Cộng Hòa trở lại mà không phải đổ m.áu".

Người ngây thơ chánh trị nghe những giọng điệu của chúng thì mừng rơn mà không hề nhận ra đó là kế "hủy diệt bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng Hòa". Kiểu như cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ đang mừng húm khi hay tin bà dân biểu ở California là bà Janet Nguyễn đang trình dự luật AJR10 có nội dung kêu gọi Điện Capitol trao cho các cựu Quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và Cựu quân nhân Nam Hàn những quyền của về mai táng và tưởng niệm tại nghĩa trang Quốc Gia Arlington của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ mà các trưởng bối Việt Nam Cộng Hòa chánh nghĩa cho rằng hành vi này là cái cớ để Việt cộng tiếp tục sỉ nhục Việt Nam Cộng Hòa.

Sự thật thì Việt cộng không mạnh vì nhờ vào tài trí của nó mà nó mạnh lên nhờ vào sự non nớt chánh trị của đám đông người Việt Nam Cộng Hòa bị lũ Việt cộng nằm vùng qua mặt, xỏ mũi thông qua những tên Việt cộng nằm vùng cộm cán được Việt cộng, Mỹ cộng và Tàu cộng diễn tuồng bọc bạc biến thành những tượng đài "chống cộng" mà chiến sĩ Võ Đại Tôn là một tên đ.ốn mạt điển hình. Tran Hung tui sẽ cho tên này ra ánh sáng công lý và sau đó là tên thân cộng Lê Trọng Quát, m.a tăng Thích Không Tánh,... ở những bài viết tiếp theo./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN