QUANG PHỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA HAY GIÚP VIỆT CỘNG VÀ TÀU CỘNG, MỸ CỘNG TẬN D.IỆT BẢO VẬT PHỤC QUỐC CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA ?

QUANG PHỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA HAY GIÚP VIỆT CỘNG VÀ TÀU CỘNG, MỸ CỘNG TẬN D.IỆT BẢO VẬT PHỤC QUỐC CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA ?

Là công dân của Việt Nam Cộng hòa và những người Việt Nam không cộng sản, ai cũng có hy vọng cộng sản sẽ bị xóa sổ trên quê hương Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Ngay tại Việt Nam, dù chánh thể Việt Nam Cộng hòa đã bị bức tử vào ngày Quốc hận 30/4/1975 và sau đó là sự trả thù hèn hạ của Việt cộng nhằm "diệt cỏ tận gốc" qua cái gọi là: học tập cải tạo, đánh tư sản mại bản, lùa dân đi kinh tế mới, xét lý lịch của "ngụy quân, ngụy quyền",... Tất cả đều là hành động thâm độc của Việt cộng nhằm tận diệt Việt Nam Cộng hòa tránh đêm dài lắm mộng.

Kẻ thù của dân tộc Việt Nam đó là chủ nghĩa cộng sản Tam Vô, kẻ thù trực tiếp và lâu dài của Việt cộng đó là Việt Nam Cộng hòa. Việt Nam Cộng hòa trong mắt của Việt cộng là hình tượng của Việt vương Câu Tiễn mà Việt cộng là Ngô vương Phù Sai. Ngày nào chưa tận diệt được Việt Nam Cộng hòa thì ngày đó Việt cộng vẫn chưa ăn ngon, ngủ yên. Nỗi ám ảnh này của Việt cộng ngày một lớn thêm khi người dân quốc nội dần nhận ra bản chất bán nước của Việt cộng, thần phục kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là Tàu cộng mà Việt cộng đã bộc lộ rõ ràng qua việc thành lập các đặc khu kinh tế để đợ đất cho Tàu cộng hay những hành động xâm lược của Tàu cộng ở Biển Đông và hầu như là tất cả các lãnh vực từ kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng đều cho thấy Việt cộng đang rước Voi Tàu cộng vào giày mả tổ.

Qua quá trình cai trị người Việt Nam bằng chánh sách cai trị sắt máu kết hợp với tuyên truyền, nhồi sọ của Đức quốc xã có cải tiến, Việt cộng nhận ra rằng phần đông người Việt Nam hiện nay sẽ không vì chén cơm manh áo của mình bị tác động mà vùng lên lật đổ Việt cộng mà người dân Việt Nam chỉ vùng dậy tiêu diệt Việt cộng khi Việt cộng công khai bán nước Việt cho Tàu cộng theo Mật ước Thành Đô năm 1990.

Sợ cái nào thì đánh phủ đầu cái đó, điều mà Việt cộng sợ nhứt không đến từ sụp đổ kinh tế, từ việc kêu gọi đấu tranh cho dân chủ nhơn quyền, tự do tôn giáo của các tổ chức xã hội dân sự, của các tù nhơn lương tâm, của các tổ chức mà Việt cộng định danh là "phản động lưu vong",... mà Việt cộng sợ nhứt là Việt Nam Cộng hòa với ám ảnh báo thù phục quốc mà hai bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng hòa đó là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và văn bản có giá trị Quốc tế khẳng định tính chánh danh của Quốc gia Việt Nam sau này là Việt Nam Cộng hòa tại Hiệp định Genève năm 1954 được kế thừa tại Hiệp định Ba Lê 1973.

Nỗi ám ảnh của Việt cộng trước kẻ thù số 1 của nó là Việt Nam Cộng hòa ngày một gia tăng, lớn mạnh theo sự thành đạt của hậu duệ Việt Nam Cộng hòa tại nơi họ đang tị nạn cộng sản trên lãnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, học thuật, y học,... và đặc biệt là lãnh vực quốc phòng là những tướng, tá gốc Việt Nam đang ngày một đông đảo hơn tại Quân lực của nước sở tại làm niềm cảm hứng cho các thanh niên gốc Việt đăng ký vào quân dịch.

Sợ cái gì thì đánh phủ đầu cái đó, đánh trực diện không thắng thì đánh du kích bằng cách cấy nhộng vào lòng địch để vùng lên đâm sau lưng tướng địch khi bản thân đang bị dí vào chân tường hoặc khi thời cơ thuận lợi. Cờ Vàng và Hiệp định Ba Lê 1973 là nỗi ám ảnh thiên thu của Việt cộng nên Việt cộng luôn tập trung vào đánh phu đầu hòng hủy diệt hai bảo vật này của Việt Nam Cộng hòa.

Trong chiến lược đánh phủ đầu vào 02 bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng hòa, có hai đòn đánh chính của Việt cộng đó là:

1. Đòn đánh cứng, đánh trực diện:

Ở đòn đánh này, Việt cộng tung lục lượng tuyên giáo công khai và bò đỏ công khai liên tục công kích, phỉ báng, mạ lỵ Việt Nam Cộng hòa với những ngôn từ dơ dáy, tục tĩu, chợ búa. Đòn đánh này không có hiệu quả cao.

2. Đòn đánh mềm bằng việc cấy nhộng vào lực lượng "chống cộng" để gây chia rẻ với lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh:

Đây là đòn đánh phủ đầu rất hiểm hóc và hiệu quả mà người có đẳng cấp chánh trị bình dân của Vẹm cái Phạm Đoan Trang sẽ không có hình dung ra được. 

Để giải mật toàn bộ đòn đánh này thì Tran Hung tui phải nhọc công viết nhiều kỳ mới lột tả hết được những chiêu thức thâm độc đỉnh cao của Việt cộng hòng hủy diệt bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng hòa được Việt cộng theo đuổi lâu nay thông qua phương châm "nuôi quân lâu năm dụng chỉ một lần".

Trong đòn đánh mềm này, Việt cộng tung ra lực lượng nằm vùng hoạt động trên mọi lãnh vực, vì vậy tui sẽ không nói hết được mà chỉ tập trung vào các lãnh vực chính như: Tôn giáo, Quốc phòng, kinh tế, văn hóa xã hội.

Lãnh vực tui sẽ viết hôm nay và tiếp theo là lãnh vực TÔN GIÁO mà kẻ được tui đem ra làm bằng chứng sóng đó là Thích Không Tánh (tui không gọi tên này là Hòa Thượng hay các chức sắc mà tên này đang giữ). Thích Không Tánh là truyền nhơn của cái ổ Việt cộng nằm vùng Ấn Quang. Hiện nay, khi tay sai của Tàu cộng là Joe Biden đang cướp Bạch Cung thì Thích Không Tánh và gian đảng của hắn đã chui vào cái chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng hòa của Lê Trọng Quát, cấu kết với những người có tiếng nói khác mà cụ thể là tay Thượng nghị sĩ gốc Việt tại Quốc Hội Gia Nã Đại là tay Ngô Thanh Hải, kẻ đã xóa bỏ Ngày QUỐC HẬN 30/4/1975 để thay thế bằng "Hành trình đi tìm tự do của người Việt Nam", gian đảng này đang gia tăng hủy diệt bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng hòa được che đậy dưới danh nghĩa mỹ miều là "Quang Phục Việt Nam Cộng hòa".

Tiếc rằng "vải thưa không che được mắt Thánh" khi trên Trái Đất này vẫn còn nhiều người DIỆT CỘNG chơn chánh trong đó có Tran Hung tui tham gia đã nhìn rõ hành vi nối giáo cho giặc cộng của lũ lai căng, bội tình này dù chúng núp dưới vỏ bọc rất tinh vi được Việt cộng và Tàu cộng khoác lên suốt mấy chục năm qua.

Không chụp mũ, vu khống như bài bản của Việt cộng nằm vùng, Việt gian, Hán nô, dân chủ cuội vẫn mần, dựa vào kinh nghiệm của các bậc tiền bối và kiến thức, nhiệm vụ của mình, Tran Hung tui thực hành chiến lược TỐ CỘNG - DIỆT CỘNG để lôi ra những tên "tình báo chiến lược ngoại hạng" của Việt cộng có tham chiếu, viện dẫn từ Bạch Cung cho tới dinh thái thú Ba Đình mà chỉ có những người DIỆT CỘNG chơn chánh và thông thái mới thấu tỏ và đồng cảm, đồng hành. Đây là phương châm hành động của tui với nguyên lý "Tinh hơn đông - một bao lúa chắc bằng vạn bao lúa lép.

Thích Không Tánh, một tình báo chiến lược cao cấp của Việt cộng nên sẽ không thể vài lời cáo buộc để đi tới kết luận mà phải mất thời gian để vạch ra các mối quan hệ của nó với lực lượng Mỹ cộng, với con đẻ của Việt cộng và Tàu cộng là Việt Tân,... rồi mới khẳng định một cách tâm phục khẩu phục.

Hãy đặt ra những câu hỏi cho tên Thích Không Tánh và gian đảng của nó đang hô hào Quang Phục Việt Nam Cộng hòa trong bối cảnh hiện nay. Cụ thể:

1. Thích Không Tánh có phải là truyền nhơn của nhóm Ấn Quang hay không? 

2. Chùa Liên Trì có phải là nơi dung dưỡng cho cộng phỉ Miền Nam tại bưng biền Thủ Thiêm để tiến hành khủng bố Đô Thành Sài Gòn và các trung tâm hành chánh liên cận như Thủ Đức, Biên Hòa, Long Thành,... hay không? 

3. Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh đã đôi lần tiếp xúc với Mỹ cộng là nhơn viên của Obama theo kế sách hủy diệt Việt Nam Cộng hòa của cú đêm Kissinger được hậu thuẫn của Obama - Bắc Kinh - Ba Đình hay không? 

4. Thích Không Tánh có phải là chơn tu hay không khi tự dối lòng mình qua phát ngôn và hành động tiền hậu bất nhứt, cụ thể:

- Vào tháng 3/2018, trả lời phỏng vấn trên VOA Việt ngữ về hiện tượng "hòa thượng có 50 tuổi đảng" nhơn cái chết của trọc đỏ Thich Thanh Sam, Thích Không Tánh khẳng định "Khi quy y Phật là không còn tham gia vào đảng phái chính trị của thế gian. Nếu tham gia là phạm giới. Nhưng ở Việt Nam thì bị như vậy...".

- Hiện nay, Thích Không Tánh hùa theo tên luật sư thân cộng Lê Trọng Quát, kẻ đã cùng với tên trùm ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản là Dương Văn Minh dung dưỡng, nâng đỡ cho tên trùm cộng phỉ Ba Quốc chui sâu vào bộ máy hành chánh của chánh quyền Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để đánh phá các quyết sách DIỆT CỘNG của Tổng thống và cá nhơn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. 

Hành vi hùa theo tên thân cộng Lê Trọng Quát đang nhận lãnh chức vụ Thủ tướng chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng hòa của Thích Không Tánh là: kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê, kêu gọi ký vào bản Tuyên ngôn Hòa Bình, ca ngợi và quảng bá cho các giải pháp Quang Phục Việt Nam Cộng hòa do tên Lê Trọng Quát cùng với gian đảng của hắn thực thi.

Vậy thì lời khẳng định của Thích Không Tánh vào năm 2018 khi nói về trọc đỏ Thích Nhất Sam có 50 tuổi đảng với hành vi cổ súy cho cái gọi là Quang Phục Việt Nam Cộng hòa của tên thân cộng Lê Trọng Quát có phải là hành vi nhổ ra liếm lại, tiền hậu bất nhứt hay không? 

Điều lố bịch hơn là rất nhiều kẻ ủng hộ (có thể là thành viên) chánh phủ pháp định của thân cộng Lê Trọng Quát ra rả chửi bới tay sai của Tàu cộng là Joe Biden, ho nhận định và thậm chí là khẳng định Liên hợp Quốc, các tổ chức quốc tế hiện nay, chánh phủ của các quốc gia Liên Âu, thủ tướng đương nhiệm ở Gia Nã Đại,... đều làm theo ý đồ và phục vụ lợi ích cho Tàu cộng nhưng họ lại lấy cái "công hàm" mà Lê Trọng Quát gởi cho tà phủ Bai Đần và lấy câu chuyện thượng nghị sĩ bên Gia Nã Đại là Ngô Thanh Hải đã trình lên Quốc Hội Gia Nã Đại yêu cầu thông qua các giải pháp Quang Phục Việt Nam Cộng hòa trong lúc này. 

Hành vi trên lại là một hành vi "tự mâu thuẫn rất rõ ràng" mà tui gọi là "trộn c.ứt vào cơm - ném Cừu non vào họng Sói" nhằm hủy diệt bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng hòa được tui mô tả qua hình ảnh cậy bé chăn Cửu đã giúp đản Sói giết hết đàn Cừu mà cậu chăn bởi vì những trò chơi lường gạt của cậu ta trước đó làm cho dân làng mất hết niềm tin vào lời kêu cứu của cậu nên đã không còn nghe lời kêu cứu của cậu ta khi đàn Cừu thực sự bị đàn Sói tấn công.

Kêu gọi Quang Phục Việt Nam Cộng hòa và các giải pháp Việt Nam Cộng hòa trong lúc này là chánh sách hủy diệt bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng hòa theo thỏa hiệp của Tàu cộng - Việt cộng và các hậu bối của cú đêm Kissingerr mà điển hình là Bill Clinton - Bush con - Obama và nay là tay sai trung thành của Tàu cộng là Joe Biden. Các ông đã sai lầm khi theo lịnh của chúng mò đầu ra khỏi kén Vàng trong lúc này mà làm phá sản thành quả nằm vùng hàng thập niên qua của các ông trong cái kén Vàng được Việt cộng, Tàu cộng và kế hoạch giúp Tàu cộng thôn tính Đông Nam Á của tên cú đêm Kissinger./. (Còn tiếp)

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN