THAY ĐỔI ĐỂ TỰ VỆ TRƯỚC CHIÊU THỨC CỦA VIỆT CỘNG

THAY ĐỔI ĐỂ TỰ VỆ TRƯỚC CHIÊU THỨC CỦA VIỆT CỘNG

Việt gi.an ở đây bao gồm Việt cộng + Việt Tân + Dân chủ cuội + Việt tiểu nhơn + bò đỏ + bò vàng + Hán nô + n. 

Hiện nay, khi đại dịch cúm Tàu cộng đang q.uần n.át xứ Đông Lào sẽ đưa Đông Lào đến thực trạng:

A. Người dân thường bị vắ.t ki.ệt sức bởi lịnh phong thành của Việt cộng nhưng quan chức Việt cộng và đ.ám thương nhơn bấ.t lương thì giàu nhanh như thổi do thực trạng "biển động cá khô lên giá".

B. Kinh tế của Đông Lào về bản chất sẽ suy giảm nghiêm trọng vì tác động của đại dịch cúm Tàu cộng. Tuy nhiên, túi của sâ.u mọ.t gian thương vẫn phình to dù thu ngân sách nhà nước Việt cộng bị sụt giảm và Việt cộng còn phải ó.i ra chút nước miếng để kêu dân lên tivi nhận tiền hỗ trợ.

Đó là 02 thực tế nổi bật của Đông Lào sau đại dịch cúm Tàu cộng. Đứng trước 02 thực tế đó buộc Việt cộng phải tăng cường các giải pháp "giữ đảng" như:

1. Tăng cường ăn m.ày quốc tế sau đại dịch bằng hình thức xin x.ỏ, l.ạy lục để có được những gói vay tín dụng ưu đãi quốc tế từ WB, ADB, IMF,... đồng thời v.an x.in các quốc gia nhập cảng hàng hóa xứ Đông Lào hãy "khoan dung độ lượng" nới lỏng rào cản để Việt cộng dễ dàng xuất cảng hàng hóa vào nước họ mà xuất xứ hàng hóa là made in China được dán nhãn made in Vietnam.

2. Tăng cường nhập siêu từ Tàu cộng và xuất siêu sang Hoa Kỳ, EU,... do đó Việt cộng huy động tất cả các kênh tài chánh như kêu gọi khúc ruột ngàn dặm gởi Mỹ kim về cứu đồng bào mình, vay ngoại tệ bằng đồng USD,... để đem qua Tàu cộng mua hàng mang về dán nhãn made in Vietnam. Ngược lại, những hàng hóa từ Đông Lào xuất bán qua Tàu cộng thì trao đổi theo hình thức "bán hàng lấy Mao tệ" để tiến tới đồng Mao tệ trở thành đồng tiền lưu thông trên khắp cõi Đông Lào.

3. Để có tiền nuôi đảng và đám tay sai của đảng t.à quyền cộng sản cũng như có tiền dán trên tivi gọi là "gói hỗ trợ", Việt cộng sẽ ngửa tay vay Tàu cộng theo hình thức "vật ngang giá", cụ thể là Việt cộng sẽ tăng cường vay vốn của Tàu cộng để "đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng" như cầu cống, đường sá, khu dân cư,... gọi là "kích cầu kinh tế" với điều kiện là vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị và nguồn nhơn lực phải do Tàu cộng đảm nhận. 

Vay thì phải trả và Việt cộng sẽ trả nợ cho Tàu cộng bằng việc nhượng địa qua cái gọi là "đặc khu kinh tế" với thời hạn đợ đất lên tới mức "thiếu 01 năm là thành 01 thế kỷ".

4. Vì kinh tế suy thoái sau đại dịch, thu ngân sách nhà nước Việt cộng bị sụt giảm nghiêm trọng nhưng dự chi ngân sách sẽ phải tăng mạnh để khắc phục hậu quả của đại dịch cúm Tàu cộng. Sự mất cân đối này sẽ dẫn đến những biến động xã hội phức tạp, khó lường.

Vì vậy, để tiếp tục duy trì quyền cai trị độc tôn, Việt cộng sẽ công khai rước Tàu cộng vào Việt Nam dưới nhiều hình thức để bảo vệ đứa con h.oang Việt cộng này. Kết quả sẽ dẫn đến sự phản kháng nổ ra tại Đông Lào tùy thuộc vào dân trí và lòng quả cảm của người Việt Nam ở quốc nội và tác động hiệu quả từ hải ngoại. Để d.ập tắt nguy cơ này mà Việt cộng gọi là "tự diễn biến, cách mạng màu,...", Việt cộng đã đang và sẽ tu.ng ra đấu pháp "đốt rừng để cứu rừng", đơn cử:

4.1. Tung ra lực lượng tuyên giáo chiến lược với trò chơi "bập bênh tao lên mày xuống" với mục đích là:

- Thu hút dư luận c.húi mũi vào những màn "gà nhà b.ôi mặt đ.á nhau" điển hình như vụ V.ẹm cái Phương Hằng t.ấn c.ông các thần tượng được Việt cộng bọc bạc trước đây như lang bă.m Võ Hoàng Yên, đám nghệ sĩ V.ẹm với sự hỗ trợ đắc lực của tuyên giáo "đồng chất khác màu" là ma sơ Vui vẻ, AK47 Nhâm Hoàng Khang, Mỹ cộng Quốc Võ,... Rồi sau khi hí trường bộn khán giả chúng quay lại tố nhau dẫn đến kết quả là "chia rẽ sâu sắc" vì fan chọn phe.

- Sau khi thành công ở màn 1, tuyên giáo tiếp tục chỉ đạo V.ẹm cái Phương Hằng và cộng phỉ con Trương Quốc Huy tiếp tục thi triển trò chơi "bập bênh". Phía Vẹ.m cái Phương Hằng là sự hậu thuẫn đông đảo của bò đỏ ra mặt. Phía cộng phỉ con Trương Quốc Huy thì có sự hậu thuẫn đông đảo của bò đỏ giấu mặt, bò vàng hải ngoại,... đặc biệt là Việt Tân mà bằng chứng là tên Việt Tân Nguyễn Văn Đài với cựu binh Hoa Kỳ gốc Việt tên Son Le gì đó và những con nhộng đỏ kén vàng như Đặng Vũ Nam Phong, lang băm Nhất Nguyên,... 

Qua trò chơi "bập bênh" lần này giữa V.ẹm cái Phương Hằng với cộng phỉ con Trương Quốc Huy thì "khối đoàn kết của người Việt Nam" sẽ tan nát rã rời bởi vì sự tấn công vào nhau  giữa fan của 02 bên với sự gióng trống khuya chiên đốc xử từ tổng hành dinh tuyên giáo Ba Đình. 

Ngay chỗ này đã mang lại thành công ngoại mong đợi cho Việt cộng và Tàu cộng vì "khối đoàn kết của người Việt Nam" đã dính phải lời nguyền từ câu chuyện bó đũa. Việt cộng tha hồ bán nước cho Tàu cộng mà không vấp phải sự phản đối mạnh mẽ nào vì bó đũa Việt Nam đã chia năm xẻ bảy mất rồi.

4.2. Tăng cường lực lượng Gestapo:

Qua các đợt phong thành chống đại dịch cúm Tàu cộng, lực lượng vệ đảng là thanh gươm, lá chắn gồm quân đội và công an đã coi như trải qua tác chiến thực tế với kết quả đạt được là "sự ngoan ngoãn và sợ hãi" của dân Việt Nam ở Đông Lào.

Song song đó, với việc "khai báo y tế, truy cập bluezone,..." và đặc biệt là sau khi được cấp căn cước công dân do Tàu cộng gắn chip thì lực lượng Gestapo của Việt cộng đã thành công mỹ mãn trong việc "truy vết phản động yêu nước" ở quốc nội. 

4.3. Tăng cường tuyên truyền nghị quyết 36 của Việt cộng qua lực lượng chim mồi, thân cộng:

Trong lúc các tên tuyên giáo có số má đang chơi trò "bập bênh tao lên mày xuống" để giúp Tàu cộng và Việt cộng x.é lẻ mối đoàn kết của người Việt Nam thì ở một cánh quân khác, Việt cộng tăng cường bảo vệ Tàu cộng ở Biển Đông qua tên thân cộng Lê Trọng Quát với chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa và tên m.a tăng Thích Không Tánh, chánh trị sự Cao Đài chơn truyền Hứa Phi, các đảng viên Việt Tân làm công tác truyền thông, cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy và đám bò đỏ gắn lông vàng, bò đỏ chánh tông,... thi nhau xiểng dương cái mà chúng gọi là "Quang Phục Việt Nam Cộng Hòa - Giải pháp Việt Nam Cộng Hòa".

Tên thân cộng Lê Trọng Quát thì gởi "công hàm" nhờ tay sai của Tàu cộng là Joe Biden triệu tập hội nghị quốc tế để cứu xét Hiệp định Ba Lê 1973, tên ma tăng Thích Không Tánh và chánh trị sự Hứa Phi thì kêu gọi ký vào bản tuyên ngôn Hòa Bình mà theo chúng là "giúp lấy lại Hoàng Sa - Trường Sa tránh đổ máu" đồng thời tên Việt cộng nằm vùng chiến lược ở Gia Nã Đại là Ngô Thanh Hải với đám Việt cộng nằm vùng chiến lược ở Pháp, Mỹ,... đang  dụ khị người khờ khi tung ra tin Ngô Thanh Hải trình lên Thượng viện Gia Nã Đại yêu cầu cứu xét Hiệp định Ba Lê 1973 để kích thích sự thèm thuồng của dân lơ tơ mơ chánh trị.
...
Nếu chịu khó quan sát và động não sẽ không khó nhận ra một thực tế hiện nay là Việt cộng rất sợ bị xóa sổ khi lực lượng MAGA của Tổng thống TRUMP h.ất t.ung đám Mỹ cộng và RINOS phản bội ra khỏi Bạch Cung và Điện Capitol để trừng trị Tàu cộng tội đầu độc nhơn loại bằng con virus cúm Vũ Hán, vì Tàu cộng bị xóa sổ thì Việt cộng cũng cùng chung số phận với Tàu cộng.

Để tránh bị x.óa sổ, Việt cộng đã tung của tất cả các cánh quân tác chiến trên mọi chiến trường mà chúng gọi là "chiến tranh nhân dân" để giữ đảng từ xa nếu chẳng may Tàu cộng sớm bị tr.ừng trị và qua đó Việt cộng dễ dàng thanh trừng lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh bằng phép chia để trị, dùng đám đông thiếu nhận thức để biến người ngay thành kẻ gian và đưa kẻ gian trở thành anh hùng.

Hãy thay đổi để tự vệ trước binh đoàn Việt cộng, Việt Tân, Việt gian,... và thay đổi cả về cách thức truyền thông trên Facebook này như việc làm này của Tran Hung tui vì tui đang bị binh đoàn tuyên giáo Việt cộng canh me report không ngừng để bịt miệng tui./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN