KHI CHƯA DỌN SẠCH CỎ DẠI VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI THÌ ĐỪNG HÔ HÀO QUANG PHỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA

KHI CHƯA DỌN SẠCH CỎ DẠI VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI THÌ ĐỪNG HÔ HÀO QUANG PHỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA

Tạo hóa luôn công bằng, không cho tất cả và cũng không lấy đi tất cả. Với loài cỏ dại, ký sinh trùng cộng sản cũng vậy, tạo hóa lấy đi biệt tài làm cho "dân cường" của chúng mà câu nói đầy mỉa mai là "giao cho cộng sản quản lý sa mạc, chỉ vài năm sau thì sa mạc sẽ hết cát" nhưng tạo hóa lại ném cho cộng sản cái biệt tài "cai trị sắt máu" bằng giải pháp cứng lẫn giải pháp mềm.

Giải pháp cứng của cộng sản là dựa vào sức mạnh của "thanh gươm và lá chắn" là lòng trung thành tuyệt đối của côn an và quân đội với khẩu dụ "côn an và quân đội cộng sản chỉ biết còn đảng còn mình". Giải pháp mềm của cộng sản là võ khí tuyên truyền, nhồi sọ, lôi kéo đám đông khờ khạo, cuồng tín bằng hệ thống tuyên truyền lưỡi gỗ, điều mà Việt Nam Cộng hòa đã thua xa Việt cộng và sẽ còn thua nếu không mau chấn chỉnh kịp thời ngay lúc này.

Nhiều người căm thù cộng sản vẫn tỏ ra coi thường cộng sản, đây là một sai lầm chết người cần phải chấn chỉnh kịp thời. Nên nhớ câu "tri kỉ tri bỉ bách chiến bách thắng - Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng". Mặc dù cộng sản rất tệ trong điều hành kinh tế mà nguyên nhân của nó là do cái lý tưởng chủ nghĩa xã hội q.uái t.hai của nó đã đi ngược với qui luật kinh tế thị trường. Nó biết nó sai nhưng vẫn đâm đầu vào cái chủ thuyết "kinh tế thị trường" gắn thêm cái đuôi "định hướng xã hội chủ nghĩa" mà ngay chính tay cựu bộ trưởng Vạch ra để đó Bùi Quang Vinh đã thừa nhận "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không bao giờ có cái đích đến". 

Nhưng để duy trì quyền cai trị độc tôn, đặt đảng phái lên trên vận mịnh của dân tộc nên Việt cộng vẫn ôm khư khư cái chủ nghĩa xã hội q.uái th.ai dù biết nó sẽ không có đích đến, sẽ làm cho quan giàu, dân mạt, quốc gia suy vong theo tư tưởng "sống chết mặc bay, túi tao đầy là được". 

Cái hay của Việt cộng nói riêng và cộng sản nói chung là nó biết cài cắm người của nó vào tất cả các cộng đoàn, tổ chức từ quốc tế cho tới địa phương. Tỉ như việc Tàu cộng đã cấy nhộng thành công vào các tổ chức quốc tế, vào các đảng phái chánh trị tại các quốc gia mà đảng Dân chủ tại Hoa Kỳ là một bằng chứng. Từ những con nhộng này, Tàu cộng sẽ biến chúng thành những con ngựa thành Troy để phục vụ lợi ích cho Tàu cộng. 

Nét đặc trưng của cộng sản đó là khẩu hiệu "tầm nhìn chiến lược", chúng ra rả từ tầm nhìn 05 năm, 10 năm, 20 cho tới 50 năm,... nhưng nhiều người DIỆT CỘNG lại cười dè bỉu nó là xáo rỗng, hoang tưởng. Thực sự nó không hoang tưởng mà là lý tưởng, khả tưởng vì nó đã chứng minh được sự thành công của nó qua minh chứng dưới đây, đó là câu chuyện về chỉ đề cấy nhộng tại cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ mà nhờ vào hiện tượng của MAGA TRUMP đã lòi ra lúc nhúc nhộng đỏ trong kén vàng.

Câu chuyện mà thằng Tran Hung tui muốn nói ở đây đó là câu chuyện Việt cộng nằm vùng trong mặt trận tuyên truyền của Việt cộng ngay tại Hoa Kỳ. Ngay từ lúc tỷ phú Donald Trump ra tranh cử tổng thống trong nội bộ Đảng Cộng hòa và sau đó là với ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton mà khẩu hiệu và thông điệp tranh cử tổng thống của Ông Trump luôn đề cao việc kìm hãm, làm suy yếu Tàu cộng để tiến tới dứt nọc độc tài và khối chủ nghĩa xã hội qu.ái th.ai thì một làn sóng anti Trump đã được lan truyền trong cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản.

Từ việc anti Trump, chúng phát triển mạnh mẽ lên thành lực lượng cuồng chống TRUMP với những kẻ chủ xướng có tiếng tăm, danh phận như tên Nguyễn Thanh Việt, kẻ đã nhận giải Pulitzer về văn học và rất nhiều kẻ trí thức khác hùa theo, lôi kéo và hình thành lực lượng cuồng chống TRUMP của người Việt Nam khắp năm châu, bốn bể, bên Pháp có tên Nguyễn Gia Kiểng chủ chòm của Tập hợp dân chủ đa nguyên với công cụ tuyên truyền là tờ báo Thông luận. Bên Úc thì đám cuồng chống TRUMP của anh em Vẹm Hoàng Ngọc Tuấn, Teresa Ả Trần Kiều Ngọc, bên Đức thì cũng tương tự và rải rác ở Bắc Âu như con Vẹm Áo Jeni Tran,...

Với đấu pháp "chiến tranh nhân dân" của Việt cộng, lực lượng cuồng chống TRUMP hội đủ các thành phần từ loại ngu si đần độn cho tới nhơn sĩ trí thức. Chúng được phân vai, phân nhiệm rõ ràng tùy theo năng lực, loại sơ cấp thì đi chửi bới loạn xà ngầu, loại trung cấp thì livestream chửi rủa Ông Trump và những người ủng hộ MAGA, loại cao cấp thì viết bài định hướng, bóp méo sự thật theo bài bản của Fake News.

Chúng đánh phá Tổng thống TRUMP và lực lượng MAGA với trăm mưu, ngàn cách. Lớp thì ra mặt cuồng chống TRUMP, lớp thì giả bộ cuồng Trump nhưng lại làm dơ bẩn hình ảnh của POTUS TRUMP theo kiểu sa đà vào những tin giật gân để làm xấu hình ảnh của lực lượng Qanon công chính điển hình như Vẹm cái đang tung hoành trên Facebook là Thảo Mia nào đó hay bên Việt Nam thì có tuyên giáo Ả Trần Đình Thu, cuội Dr Hồ Hải - Hồ Thiên Cơ,...

Lực lượng cuồng chống TRUMP đã lộ mặt như con núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Việt gian Trịnh Hội, Việt cộng nằm vùng Nguyễn Thanh Việt, Nguyễn Quốc Khải, Nguyễn Gia Kiểng, Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Ngọc Diệu, Đào Ngọc Minh Tùng - Khách Huyền Đao, Dương Ngọc Hoài Linh, Việt Tân và các trang mạng của nó như Dân làm báo, Tiếng Dân,... đã không còn nguy hiểm bằng lực lượng phá hoại Tổng thống TRUMP và Lực lượng MAGA, Qanon công chính nhưng chúng lại thể hiện bên ngoài là fan cứng của Ông Trump, bởi vì lực lượng này y chang như đám ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản đã góp phần bức hại Việt Nam Cộng hòa trước đây.

Có một thực tế phũ phàng đó là "tầm nhìn chiến lược" trong chiến lược cấy nhộng của Việt cộng quá tài tình, Việt cộng không ưu tiên cho việc cấy nhộng đỏ tại Hoa Kỳ và các nước khác có người Việt tị nạn cộng sản ở các lãnh vực khoa học, kỹ thuật, quân sự vì chúng biết rõ không thể phát triển được ở các lãnh vực này nên chúng tập trung vào lãnh vực văn hóa, xã hội.

Cụ thể, Việt cộng tăng cường đầu tư vào các con nhộng đỏ của nó tại lãnh vực văn hóa, xã hội mà chủ yếu là nghề luật sư, ký giả, văn thơ nhạc họa. Chúng lập nên các trang báo, trang mạng Tiếng Việt làm công cụ tuyên truyền, nhồi sọ cho chúng với nhiệm vụ "xóa bỏ hận thù với Việt cộng, hòa giải hòa hợp với cộng sản". 

Ở một khía cạnh khác, Việt cộng tung lực lượng nhộng đỏ sơ cấp tìm cách gây gỗ, chửi bới các vị trưởng bối của Việt Nam Cộng hòa có cái đầu nóng như Trương Phi mà vốn dĩ họ là dân võ biền để cho xung đột xảy ra từ khẩu chiến tới động tay chân,khích bác, thóa mạ nhau bằng những lời thô tục rồi chúng chỉ vào đó đánh giá thấp văn hóa ứng xử của Việt Nam Cộng hòa.

Kẻ thù trước mặt không nguy hiểm bằng kẻ thù giấu mặt núp trong gầm giường nhà mình. Thực tế cho thấy có rất nhiều tổ chức, đảng phái được hình thành tại các cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản với mục đích "chống cộng" nhưng suốt hàng thập niên qua, lực lượng DIỆT CỘNG ngày một thui chột, phân hóa, lực lượng Việt cộng nằm vùng ngày càng lớn mạnh và chúng đã thể hiện rõ qua làn sóng cuồng chống TRUMP như quý vị đã thấy.

Việc lập nên các tổ chức, đảng phái "chống cộng" là quyền tự do nên tui không có tư cách phê phán, chỉ trích họ. Nhưng để cho những con nhộng đỏ trà trộn vào tổ chức, đảng phái của mình thì đó là điều không cho phép vì bài học Việt Nam Cộng hòa bị bức hại bởi những kẻ ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản vẫn còn nguyên giá trị. 

Trên hết, để truyền lửa DIỆT CỘNG từ hải ngoại vào Quốc nội thành công thì trước tiên phải DIỆT CỘNG ngay nơi mình đang sống, ngay trên mạng xã hội này. Đơn cử như cái tổ chức PIVOT, một cái loa tuyên truyền cho Việt cộng và Mỹ cộng với danh nghĩa "đại diện cho sự thật và lẽ phải" luôn công kích, mạ lỵ Tổng thống TRUMP và lực lượng MAGA cũng như những người Việt Nam Cộng hòa ủng hộ Tổng thống TRUMP chỉ để bưng bô cho Mỹ cộng và tay sai trung thành của Tàu cộng là Joe Biden.

Tham gia tích cực trong nhóm PIVOT này có nhiều tên Việt cộng nằm vùng lớn tuổi, có danh vọng địa vị, tui không kể hết ra mà chỉ đơn cử tên Nguyễn Quốc Khải, kẻ đã từng chiến đấu với tui trên trang Facebook của hắn vào cuối năm 2016 khi tui chỉ mặt hắn là tên trí thức lưu manh, là Việt cộng nằm vùng.

Ngày 26/6/2020, tên Nguyễn Quốc Khải có bài viết "HỒ SƠ QUỐC HỘI: JOE BIDEN ỦNG HỘ NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN TẠI HOA KỲ" đăng trên PIVOT với mục đích chạy tội cho Joe Biden trong hành động ngăn chặn làn sóng nhập cư vào Hoa Kỳ của người Việt Nam tị nạn cộng sản sau ngày Quốc hận 30/4/1975. 

Tại bài viết trên, Việt cộng Nguyễn Quốc Khải viết rằng "Không ít hội đoàn và một số nhân vật chính trị và tôn giáo Việt Nam ở hải ngoại trên 10 năm nay bám vào Hiệp Định Paris 1973 để nuôi hi vọng lấy lại miền Nam Việt Nam, phục hồi chế độ VNCH để đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa, không những nên nghiên cứu lại nội dung của hiệp định mà quan trọng hơn cả là nên tìm hiểu kỹ về chính giới Hoa Kỳ trước đây và hiện nay quan niệm như thế nào về trách nhiệm của Hoa Kỳ đối với hiệp định này. Nếu thấy đây đã là ngõ cụt, thời nên tính chuyện làm ăn khác". 

Vậy những người ủng hộ chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng hòa do ông Lê Trọng Quát có hành động gì để phản bác, tấn công vào Việt cộng nằm vùng Nguyễn Quốc Khải như đã chụp mũ, tấn công vào Tran Hung tui chỉ vì tui kịch liệt phản đối việc chánh phủ pháp định mời mọc những tên cộng phi con, m.a tăng vào quảng bá cho các giải pháp của mình cũng như việc tui phản đối hành động gián tiếp công nhận tên gian lận bầu cử Joe Biden của ông Lê Trọng Quát khi ông này viết "công hàm" gởi cho Joe Biden.

Gần đây, vào ngày 04/02/2021, Việt cộng nằm vùng Nguyễn Quốc Khải có bài viết trên PIVOT rằng "GÓP Ý VỀ THƯ NGỎ CỦA TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH HẢI NGOẠI", với mục đích khẳng định rằng Joe Biden thắng cử hợp pháp, nói có gian lận bầu cử là vu khống và cuối cùng là Việt cộng nằm vùng Nguyễn Quốc Khải cáo buộc những người đem cờ Vàng ủng hộ Tổng thống TRUMP nhảy 06/01/2021 là khủng bố. Cụ thể, Việt cộng Nguyễn Quốc Khải viết rằng:

- Thay vì cần lên án, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại lại bao che những hành động bất hảo của một số cựu quân nhân VNCH bôi nhọ lá cờ Vàng và bộ quân phục VNCH vào ngày 6/1. Ngược lại, họ còn kết tội những người lên tiếng chống lại cuộc phản loạn tại thủ đô Washington và mang con ngáo ộp Cộng Sản ra dọa. Chuyện cười ra nước mắt. 

- Hai độc giả trên Facebook, sau khi đọc bài phân tích này của tôi đã góp ý thêm như sau: 

+ Đây là một sự thật không chối câi được. Người Việt mang có Vàng đi phá hoại nền Dân Chủ và Hiến Pháp Mỹ. Họ làm việc phản quốc vi nếu có Quốc Tịch Mỹ, họ đã tuyên thê sẽ bảo vệ.

+ Với tư duy của những người trong hội Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại thì có giao cho họ một quốc gia, họ cũng sẽ phá tanh bành.

Và trong bài viết này, Việt cộng Nguyễn Quốc Khải có đăng kèm hình ảnh của nickname Vượng Lựu đạn - Thích đủ thứ. Vậy ông Vượng Lựu đạn đã hài tội tên Việt cộng Nguyễn Quốc Khải hay chưa ?

Điều trớ trêu là tên Việt cộng Nguyễn Quốc Khải này có giao tình với các nhà "bất đồng chánh kiến  nổi tiếng" như Bùi Tín, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung,... mà Nguyễn Tiến Trung lại có giao tình với Thích Không Tánh, kẻ mà Tran Hung tui họ là m.a tăng, đang cùng với cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy và chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng hòa của thủ tướng Lê Trọng Quát hô hào Quang Phục Việt Nam Cộng hòa, ký vào bản tuyên ngôn Hòa Bình,...

Viết dài như vậy để thấy được ma trận của Việt cộng thông qua những tên Việt cộng nằm vùng sừng sỏ. Điều Tran Hung tui muốn nói đó là: KHI CHƯA DỌN SẠCH CỎ DẠI VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI THÌ ĐỪNG HÔ HÀO PHỤC DỰNG VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Muốn Quang Phục Việt Nam Cộng hòa thì hãy tẩy chay, bất tín nhiệm với những người gốc Việt mà đi theo đảng Dân chủ, chạy đua vào ghế nghị viện, Dân biểu, Thượng nghị sĩ với tư cách là đại diện cho người Việt Nam tị nạn cộng sản đang là đảng viên của đảng Dân chủ. Phải tề gia trước khi phục quốc./.

Tran Hung.

(14 hình rất có ý nghĩa)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN