VIỆT NAM GÁNH THÊM NẠN D.IỆT C.HỦNG DO NHIỄM PHÓNG XẠ CỦA TÀU CỘNG - ĐÓ LÀ LỖI MỘT PHẦN CỦA LŨ CUỒNG CHỐNG TRUMP

VIỆT NAM GÁNH THÊM NẠN D.IỆT C.HỦNG DO NHIỄM PHÓNG XẠ CỦA TÀU CỘNG - ĐÓ LÀ LỖI MỘT PHẦN CỦA LŨ CUỒNG CHỐNG TRUMP

Mấy hôm nay rộ lên tin tức về Nhà máy điện hạch tâm ở Đài Sơn, Quảng Đông của Tàu cộng đã bị rò rỉ. Hôm nay tui viết bài này vì Bai Đần sắp diện kiến độc tài Putin mà Ngoại trưởng Mike Pompeo yêu cầu Bai Đần phải cứng rắn với Putin trong việc buộc Tàu cộng phải tham gia vào cái hiệp ước võ khí hạch tâm START mới giữa Mỹ và Nga đã được Bai Đần gia hạn thêm 05 năm vào hôm tháng 02/2021, Hiệp ước này đã được Obama và Putin ký kết vào năm 2010 và nếu Tổng thống TRUMP không bị trò gian lận bầu cử lật đổ thì cái Hiệp ước này sẽ bị Ông Trump khai tử nếu Tàu cộng không chịu tham gia.

Theo quan điểm của Tổng thống TRUMP, tất cả các Hiệp ước về hạch tâm mà Mỹ và Nga đã ký trước đây đều đã lỗi thời, bị Nga gian lận và Tàu cộng lợi dụng việc đứng ngoài lề để tự do phát triển hạch tâm mà không bị ràng buộc, chế tài. Đó là lý do mà Tổng thống TRUMP đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước INF với Liên Sô trước đây và nay là Nga cũng như đưa ra tuyên bố sẽ không gia hạn các Hiệp ước còn lại nếu Nga không thuyết phục được Tàu cộng tham gia.

Chuyện tin rò rỉ phóng xạ ở Nhà máy điện hạch tâm của Tàu cộng dĩ nhiên không liên quan gì tới các Hiệp ước hạch tâm Mỹ - Nga vì nó là phạm trù của hạch tâm dân sự. Tuy nhiên, gần đây nhứt, cụ thể là vào hôm 21/3/2021, phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, Đô đốc Hải quân Charles Richard, tư lịnh Bộ chỉ huy chiến lược Hoa Kỳ - STRATCOM đã nhận định rằng:

- Với "lò phản ứng tái sanh nhanh", giờ đây Tàu cộng sẽ nắm trong tay nguồn dồi dào plutonium ở cấp độ võ khí và điều này sẽ thay đổi mức giới hạn trên mà Tàu cộng có thể lựa chọn nếu họ muốn, trong trường hợp mở rộng năng lực hạch tâm.

- Đáng tiếc, giới chức Hoa Kỳ gần đây mới biết Tàu cộng đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng "chương trình hạch tâm dân sự" đến mức nào.

Đó là khẳng định của Đô đốc Hải quân Charles Richard, tư lịnh Bộ chỉ huy chiến lược Hoa Kỳ - STRATCOM chớ không phải là phán bừa của dân amateur, vì vậy việc cho rằng các lò phản ứng hạch tâm của Tàu cộng phục vụ dân sự thuần túy là không chắc chắn vì nó có thể chuyển thành "plutonium ở cấp độ võ khí" một cách dễ dàng dựa trên nền tảng của công nghệ "lò phản ứng tái sanh nhanh".

Với bản chất thâm độc, hung hãn của Tàu cộng, khi bị ép vào đường cùng nó sẵn sàng hủy diệt loài người mà bài học từ việc Tổng thống TRUMP ép nó ký vào bản thỏa thuận thương mại giai đoạn một với việc thả con virus Vũ Hán ra phản đòn là một minh chứng. Thế giới này sẽ bị hủy diệt bởi kho võ khí hạch tâm của Tàu cộng nếu bây giờ không chung tay xó.a s.ổ nó khi nó chưa đủ tuổi để làm điều đó. 

Để nhơn loại tránh cuộc h.ủy diệ.t bởi võ khí hạch tâm của Tàu cộng thì Hoa Kỳ và Nga phải chung tay kìm hãm nó bằng cách buộc nó phải ký vào các Hiệp ước hạch tâm ba mặt một lời. Đây là cách mà chánh quyền của Tổng thống TRUMP đã theo đuổi, hành động quyết liệt bằng cách ép buộc Nga phải kéo Tàu cộng vào nếu không thì chẳng có ràng buộc gì cả mà hãy cùng nhau chạy đua tự do với chiến thắng thuộc về Nước Mỹ vì Nước Mỹ có nhiều tiền. Cách này rất hữu hiệu dù không mới mẻ gì bởi trước đây cố Tổng thống Ronald Reagan đã thực hiện thành công với Liên Sô trong cuộc chạy đua võ trang và kết quả là Liên Sô tan rã.

Nay Joe Biden lại hoàn toàn đi ngược lại khi tiếp tục gia hạn Hiệp ước New START với Nga đã góp phần giúp cho Tàu cộng được thong dong bên lề, tự do phát triển hạch tâm dân sự và quân sự mà không bị chế tài, ràng buộc nào. 

Trở lại Việt Nam mà đặc biệt là các tỉnh ở Bắc phần gần với các lò phản ứng hạch tâm của Tàu cộng. Hiện nay Tàu cộng đã có hàng chục dự án, lò phản ứng hạch tâm mọc lên sát nách Việt Nam trong cái mác là "chương trình hạch tâm dân sự". Trước cái họng của những con quái vật này trong ngắn hạn thì dân Việt Nam ở đây sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi phóng xạ của nó mà theo ông giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hiển, cựu giám đốc Viện Nguyên Tử Việt Nam thì:

- Đường đi của các khối khí từ phía Bắc về phía Nam vào mùa Đông thì đi ngang qua chỗ Phòng Thành tức là chỗ người ta chuẩn bị khởi công nhà máy điện hạch tâm ở đó, thì thấy rằng về mùa Đông phần lớn khí phóng xạ đấy đi về phía Việt Nam hơn là đi về phía nội địa của Tàu cộng.

- Vì vậy cho nên có thể nói rằng với nhà máy điện hạch tâm ở chỗ đó, nếu mà xét tác động đến môi trường về lâu về dài thì Miền Bắc Việt Nam, nhất là vùng ven Vịnh Bắc Bộ, có khi bị ảnh hưởng nhiều hơn là lục địa của Tàu cộng. Trên thực tế nếu như nhà máy chạy một cách bình thường hoặc là chạy tốt thì có thể không đáng lo ngại lắm, mặc dầu Móng Cái của ta hoặc Quảng Ninh cũng rất là gần đó.

- Bây giờ chưa ảnh hưởng gì nhưng vài chục năm sau một khi mà Tàu cộng đã triển khai toàn bộ hệ thống nhà máy điện hạch tâm đó ở gần đất chúng ta thì ảnh hưởng đến đối tượng môi trường dứt khoát là sẽ có.

Đó chỉ mới đơn thuần là ảnh hưởng của hạch tâm dân sự tới miền Bắc Việt Nam, một khi Tàu cộng hoàn tất xây dựng "chương trình hạch tâm dân sự" và âm thầm chuyển plutoni nghèo thành plutonium ở cấp độ võ khí thì Việt Nam là con chuột bạch đầu tiên, là bia tập bắn của Tàu cộng bởi vì "khác m.áu tanh lòng" và là cái gai của nó với ân oán "ngàn năm nô lệ giặc Tàu".

Chỉ mỗi võ khí mềm là con cúm Vũ Hán mà gi.an đả.ng Joe Biden và đám chánh trị gia bẩn thỉu đã phớt lờ Tàu cộng, ra mặt bảo vệ cho Tàu cộng thì nói gì tới chuyện đẩy nhanh tốc độ xây dựng "chương trình hạch tâm dân sự" và biển nó trở thành "plutonium ở cấp độ võ khí" dựa trên nền tảng của công nghệ "lò phản ứng tái sanh nhanh". Biden sẽ gián tiếp giúp Tàu cộng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc tới cường quốc hạch tâm và Việt Nam là nạn nhơn đầu tiên của nó. 

Dân Việt Nam sẽ bị h.ủy di.ệt trước mắt là bị nhiễm phóng xạ từ việc rò rỉ phóng xạ ở các lò phản ứng hạch tâm sát nách và sau này sẽ bị hủy diệt bởi thân phận làm chuột bạch cho nó. Có được cái hậu bi thương này là nhờ vào sự góp phần đắc lực của lũ Vẹm kiều r.ác r.ưởi cuồng Bai Đần và cuồng chống TRUMP./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN