NHÌN ĐƯỜNG ĐI CỦA CON CÚM TÀU CỘNG Ở VIỆT NAM THẤY CÓ MÙI CỦA TÀU CỘNG VẼ ĐƯỜNG

NHÌN ĐƯỜNG ĐI CỦA CON CÚM TÀU CỘNG Ở VIỆT NAM THẤY CÓ MÙI CỦA TÀU CỘNG VẼ ĐƯỜNG

Trong lúc Việt cộng đang say sưa, ngạo nghễ bởi thành tích "chống dịch, dập dịch" thì đùng một cái, thành tích đó đã tan tành theo mây khói bởi con cúm Tàu cộng đang di chuyển, lây lan như mọi người đã thấy.

Nếu như ở giai đoạn đầu của đại dịch cúm Tàu cộng, các địa phương có ngành du lịch là trọng lực phát triển kinh tế như Nha Trang, Đà Nẵng,... là nơi có mặt của con cúm Tàu cộng thì bây giờ con cúm này nó lại chui vào các trung tâm công nghiệp của Việt Nam mà phía Bắc là Bắc Giang, Bắc Ninh, phía Nam là Sài Gòn và chạy qua Bình Dương nay lại mò tới Biên Hòa.

Dĩ nhiên con cúm Tàu cộng sẽ không chừa một ai nếu có cơ hội tiếp xúc với nó. Tuy nhiên, nhìn vào đường di chuyển của nó hiện nay tại Việt Nam và tham chiếu với chiến lược "ổn định và phát triển kinh tế" bên nước Tàu sẽ thấy lờ mờ "hình như quỹ đạo di chuyển của con cúm Tàu cộng ở Việt Nam hiện nay do Tàu cộng vẽ ra với nhiều mục đích".

Thế mạnh của nền kinh tế Tàu cộng là xuất cảng hàng hóa với tham vọng của Tập Cận Bình là sớm đưa Tàu cộng trở thành một "Đại công xưởng Thế giới - Made in China". Nhưng tham vọng này đã bị stop thậm chí là tụt lại bởi cuộc chiến tranh thương mại không khoan nhượng do Tổng thống TRUMP áp đặt. Hàng hóa Tàu cộng chất đống ở trong kho vì gặp khó khăn trong việc xuất cảng, chuỗi cung ứng của Tàu cộng bị mềm nhũn do các nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy khỏi Tàu cộng, bay qua Đông Nam Á và các nước khác để định cư trong đó có Việt Nam. Đây là một thực tại nhứt nhối với Tàu cộng.

Nay, sau khi giúp cho tay sai Joe Biden tiếm được Bạch Cung, cái tiền đồ của Tàu cộng tối thui như tiền đồ của Chị Dậu thời Tổng thống TRUMP bỗng chốc sáng lại nhờ tay sai Joe Biden đảo ngược chánh sách của Tổng thống TRUMP. Để hàng hóa tồn kho mau chóng được "giải phóng" mà Việt Nam lâu nay là kẻ giữ vai trò "Người vận chuyển đắc lực" bởi hành vi "gắn mác Tàu cộng xuất cảng qua Mỹ, EU và Việt Nam là nước nhập siêu từ Tàu cộng nhưng xuất siêu qua Hoa Kỳ".

Điểm lại một số chánh sách phát triển kinh tế của Tàu cộng sau khi Vũ Hán và một số nơi được Tàu cộng gỡ bỏ lịnh "phong thành". Cụ thể, vào tháng 7/2020, Tàu cộng đã tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm liên quan đến các vấn đề kinh tế, tại Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện do Lý Khắc Cường chủ trì, họ Lý đã tuyên bố và chỉ đạo các địa phương tập trung làm tốt “Sáu ổn định” và “Sáu bảo đảm”, giữ vững ổn định chánh trị, phát triển kinh tế - xã hội, tập trung triển khai tốt các mục tiêu: 

1- Khai thác mạnh mẽ thị trường trong nước; 
2- Làm tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp; 
3- Tạo thêm nhiều việc làm, bảo đảm sinh kế của người dân, tập trung hỗ trợ nhóm sinh viên mới tốt nghiệp, lao động nhập cư, thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo… 

Dịch bịnh cúm Vũ Hán đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh kế của người dân. Do vậy, Tàu cộng đã coi "giải quyết việc làm" là ưu tiên hàng đầu, nhứt là hỗ trợ các gia đình khó khăn, thu nhập thấp và nhóm người yếu thế trong xã hội.

Để thực hiện tốt "Sáu ổn định" và "Sáu bảo đảm" thì Tàu cộng phải có nhiều tiền mà lãnh vực xuất cảng hàng hóa của Tàu cộng là cách thu được nhiều tiền đồng thời nó cũng sẽ giúp cho Tàu cộng nhanh chóng "giải phóng" hàng tồn kho do cuộc chiến tranh thương mại của Tổng thống TRUMP để lại, bên cạnh đó nó sẽ góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho dân Tàu cộng để ổn định chánh trị, xã hội tránh hội chứng "nhàn cư vi bất thiện".

Trên thế giới hiện nay, Ấn Độ là một quốc gia đang có sự cạnh tranh khốc liệt với Tàu cộng trong lãnh vực xuất cảng hàng hóa còn Việt Nam là kẻ giữ vai trò "người vận chuyển đắc lực" cho Tàu cộng. Ấn Độ đã tan tành bởi con cúm Vũ Hán và giờ đây là tới Việt Nam với quỹ đạo "thâm nhập vào các trung tâm công nghiệp", nơi là trung tâm sản xuất hàng hóa xuất cảng và một số ít để tiêu dùng nội địa mà Bắc Giang, Bắc Ninh, Sài Gòn, Bình Dương, Biên Hòa đã lần lượt dính chưởng của con cúm Tàu cộng buộc phải "phong thành".

Bị phong thành thì mất đi năng lực sản xuất trong khi Hoa Kỳ và EU đang mở lại nền kinh tế mà Việt Nam là nước xuất siêu qua Hoa Kỳ và sẽ như vậy với EU khi Hiệp định EVFTA đã được ký kết vào năm ngoái. Không đủ hàng hóa để xuất cảng qua Hoa Kỳ, EU vì các trung tâm công nghiệp đang bị phong thành buộc các con buôn phải bộc lộ bản chất "buôn gian bán lận" bằng cách nhập hàng Tàu về rồi phù phép thành hàng Việt Nam mà xuất bán cho Hoa Kỳ và EU trong bối cảnh tay sai Joe Biden đang tiếm Bạch Cung và EU đã trở thành đối tác với Việt cộng trong Hiệp định EVFTA.

Khi các thủ phủ công nghiệp của Việt Nam bị phong thành do con cúm Tàu cộng hoành hành thì Việt cộng phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine và nhanh nhẩu phê duyệt vaccine của Tàu cộng sản xuất, viện trợ nhưng ghi sổ nợ. Dĩ nhiên với chiến dịch chích vaccine mà lực lượng lao động tại các khu công nghiệp là đối tượng ưu tiên sẽ nảy sanh ra hai trường hợp:

1. Không chích vaccine thì cho nghỉ việc.
2. Chích vaccine thì năng suất làm việc sẽ sụt giảm do phản ứng của cơ thể với vaccine.

Cuối cùng, với quỹ đạo di chuyển của con cúm Tàu cộng do Tàu cộng vẽ ra tại Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục nhập siêu từ Tàu cộng và xuất siêu qua Mỹ, EU lượng hàng hóa "vỏ Việt ruột Tàu". Thâm như Tàu quả không có sai./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN