LIÊN MINH TỘI ÁC TẠO RA CON CÚM TÀU CỘNG - PHẦN 1 - ĐỒNG PHẠM LÀ GOOGLE

LIÊN MINH TỘI ÁC TẠO RA CON CÚM TÀU CỘNG

PHẦN 1 - ĐỒNG PHẠM LÀ GOOGLE:

Với dã tâm đồ bá thiên hạ, Tàu cộng vừa dùng kế sách "Đũa Ngà voi" để thao túng chánh trường quốc tế, mua chuộc, đặt để những tên tay sai trung thành với nó vào các tổ chức quốc tế như WTO, WHO, Liên Hợp Quốc,..., dùng tiền bẩn để mua chuộc, thao túng, điều khiển các chánh trị gia bẩn thỉu như "hợp tác cùng thắng" với Hoa Kỳ, Liên Âu, giăng bẫy nợ Vành đai con đường tại các nước nghèo, mua đứt những nhà khoa học đen, showbiz, Big Tech, tài phiệt vô lương tâm, truyền thông cá tra,...

Đó là chước GIAO của Tàu cộng, song song với chước GIAO, Tàu cộng đã củng cố sức mạnh của nó bằng chước CÔNG, chúng âm thầm chạy đua vào không gian, chạy đua ở Bắc Cực, chạy đua về võ khí hạch tâm,... và không thiếu việc âm thầm phát triển kho võ khí sinh học khổng lồ.

Nếu việc Hoa Kỳ trở thành một đại cường quốc như hiện nay là có sự góp phần rất lớn trong kế sách "chiêu hiền đãi sĩ", thu hút và trọng dụng nhơn tài trên khắp hành tinh thì ngược lại, Tàu cộng không thể chạy đua với Hoa Kỳ được trong lãnh vực này vì thể chế độc tài toàn trị là vật cản trọng tâm. Vì vậy, Tàu cộng tung tiền bẩn, mỹ nhơn, những hứa hẹn về chánh trị, danh hiệu,... để dễ dàng vượt qua Hoa Kỳ bằng chước "Tu hú gởi con cho Quạ". Nghĩa là Tàu cộng sẽ nhắm vào những cá nhơn kiệt xuất, thành đạt tại Hoa Kỳ và bằng mọi cách để mua chuộc, thao túng và cuối cùng là điều khiển nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của Tàu cộng.

Trong đại án con cúm Tàu cộng mà hiện nay đang là tâm điểm của thế giới và cả Hoa Kỳ nhờ vào Đạo luật Tự Do thông tin - FISA, hàng tấn email của Fauci đã được khai quật và đường dây tôi ác tày trời là đầu độc nhơn loại bằng võ khí sinh học bằng con cúm Vũ Hán đã bắt đầu hé lộ mà kết quả có được là từ cuôc chiến giữa Ánh sáng và Bóng tối. Mắc xích đầu tiên trong liên minh tội ác tạo ra con cúm Tàu cộng là GOOGLE.

Google là công ty con của Alphabet, anh em với Google trong gia đình Alphabet rất đông nhưng nổi bật trong lãnh vực sức khỏe chính là công ty Verily, đây là công ty nghiên cứu về giải pháp y tế và ngăn chặn dịch bịnh, như kính thông minh giúp theo dõi nồng độ glucose hay thìa cho người bị bệnh Parkinson,...

Quan hệ giữa Google với Tàu cộng rất phức tạp, Google đã đến Tàu cộng rồi lại ra đi sau đó lại đến không dưới ba lần. Khi tên Ấn con Sundar Pichai đảm nhận chức vụ CEO cho Google vào ngày 10/8/2015, giữa google và Tàu cộng tuy vẻ ngoài không bằng mặt nhưng bên trong thì rất bằng lòng mà tên Ấn con Sundar Pichai này là trung tâm của cầu nối google với Tàu cộng.

Vào tháng 12/2017, Sundar Pichai trở thành một diễn giả tại Hội nghị Internet thế giới ở Tàu cộng, tại đây, Pichai tuyên bố rằng "Rất nhiều công việc Google làm là giúp đỡ các công ty Tàu cộng, có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Tàu cộng tận dụng Google để đưa sản phẩm của họ đến nhiều quốc gia khác ngoài Tàu cộng". Tuyên bố này của Pichai đã không giấu giếm mối quan hệ cánh hẩu giữa Google và Tàu cộng và không khó để hình dung ra việc Tàu cộng sẽ mặc cả với Google để đánh đổi quyền lợi của nó mà quốc gia bị thiệt hại nhiều nhứt đó chính là Hoa Kỳ.

Sự thiệt hại của Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ mà Tàu cộng đã đắc lợi ở lãnh vực quân sự mà google là kẻ bán Chúa đó chính là việc công cụ Google Maps đã làm lộ bí mật các căn cứ quân sự "nhạy cảm" của Hoa Kỳ, Nam Hàn, Đài Loan,...

Trong liên minh tội ác tạo ra con cúm Tàu cộng, Google cũng bị phát hiện đã giữ vai trò quan trọng. Cụ thể, trong một báo cáo "gây sốc" được xuất bản bởi " The National Pulse" đã tiết lộ mối quan hệ tài chánh giữa Google và EcoHealth Alliance của Daszak, được hiểu là "một nhóm gây tranh cãi đã công khai hợp tác với Viện Virology Vũ Hán về" nghiên cứu về virus coronavirus của loài dơi".

Cái tên Daszak hiện nay là tâm điểm của nghi án "sản xuất và phát tán" con cúm Tàu cộng có bàn tay của phó đồ tể Fauci và những tên khác trong cái liên minh tội ác này. Ngoài quan hệ tài chánh giữa Google với EcoHealth Alliance của Daszak và phòng thí nghiệm Vũ Hán của Tàu cộng ra thì sau khi Tàu cộng thả con virus cúm Vũ Hán ra ngoài, chính Google là hiện thân của tên "cản địa" giúp tên sát nhơn Tàu cộng thoát tội bằng cách bịt miệng những lý thuyết cho rằng con cúm Tàu cộng là võ khí sinh học của Tàu cộng và cũng chính Google là kẻ đã "làm việc chăm chỉ ngày đêm" để đánh lạc hướng công luận theo quan điểm khẳng định virus cúm Tàu cộng có nguồn gốc tự nhiên do dơi, tê tê tạo ra.

Nhiều người sẽ cho rằng sẽ không có chuyện google có quan hệ cánh hẩu với Tàu cộng bởi vì rõ ràng Tàu cộng đã cấm Google và cả Facebook, Twitter hoạt động ở Tàu cộng thì lợi ích lấy đâu ra mà quan hệ cánh hẩu, đi đêm với nhau? Quan điểm này là xu hướng chung của nhiều người hiện nay bởi vì họ chỉ nhìn hiện tượng mà phán bản chất chớ không hề truy ra bản chất trong chiêu thức "đấu tranh ngoài miệng - hợp tác trong lòng". Chiêu thức này đã được Việt cộng, Việt Tân và đám hô hào "chống cộng", đấu tranh cho dân chủ, nhơn quyền Việt Nam vận dụng tinh vi với mục đích "chống cho Việt cộng không sụp đổ", kết quả là bao nhiêu người DIỆT CỘNG chơn chánh, bao nhiêu tiền của từ người Việt hải ngoại đã đổ vào chúng, nuôi mập thây chúng và cả lũ Việt cộng ở Ba Đình nhưng phong độ DIỆT CỘNG thực sự thì ngày càng thoi thóp. 

Tại sao Google với Tàu cộng ngoài mặt là kình nhau nhưng trong lòng là hợp tác với nhau? Bởi vì Tàu cộng rất giỏi trong hứa hẹn được tổ phụ của chúng là Lã Bất Vi, là Tào Tháo truyền dạy qua điển tích "phía trước là rừng Mơ, tiến vào là sa mạc". Là một kẻ tham lam vô độ, Sundar Pichai nói riêng và giới chủ của Alphabet, Google nói chung luôn chảy nước dãi trước cái bánh vẽ của Tàu cộng là "thị trường mới nổi đông dân nhứt thế giới". Chiếc bánh vẽ của Tàu cộng càng hấp dẫn hơn nhờ vào sự quảng bá, xúi giục của cú đêm Kissinger, gia tộc Bush, Bill Clinton, Obama,... mà ngay tại tên Ấn con Sundar Pichai này thì tên Mỹ cộng Peter Walker, cựu giám đốc của đối tác cấp cao của McKinsey & Company là bầu show dìu dắt Ấn con Sundar Pichai, biến tên này trở thành tay sai của Tàu cộng và Mỹ cộng và tên Sundar Pichai này cũng là một mắc xích trong liên minh tội ác tạo ra và phát tán con virus cúm Tàu cộng.

Peter Walker và McKinsey & Company được xem là trung tâm tuyên truyền cho Tàu cộng, cũng như cú đêm Kissinger, Peter Walker đã xem Tàu cộng là quê hương thứ hai, coi chủ nghĩa xã hội qu.ái t.hai đặc sệt Tàu cộng là tinh hoa, là lý tưởng. Trong buổi đầu khởi nghiệp của tên Ấn con Sundar Pichai thì Peter Walker đóng vai trò kẻ chăn dắt, nâng đỡ cho tên Ấn con này khi hắn giữ chức tư vấn quản lý tại McKinsey & Company.

Bên cạnh sư phụ Peter Walker, tên Ấn con Sundar Pichai này còn có một cộng sự đắc lực khác đó là tên Kent Walker, Phó chủ tịch cấp cao về các vấn đề toàn cầu của Google, Kent Walker là kẻ đã nổ lực vận động hành lang từ đám Mỹ cộng tại đảng Dân chủ và Cộng Hòa để tìm kiếm sự hợp tác sâu rộng hơn với Ngũ Giác Đài nhưng đã bị Tổng thống TRUMP cự tuyệt và bây giờ dưới sự điều hành của tay sai Joe Biden, rất có thể Ngũ Giác Đài sẽ bắt tay với Google và Tàu cộng sẽ có cơ hội làm suy yếu Ngũ Giác Đài thông qua lực lượng nằm vùng tinh nhuệ của nó mà Google là con ngựa thành Troys.

Tại sao Google của tên Ấn con Sundar Pichai lại "làm việc chăm chỉ ngày đêm" để bịt miệng lý thuyết con virus cúm Tàu cộng là võ khí sinh học của Tàu cộng và đánh lạc hướng dư luận theo khẳng định rằng virus cúm Vũ Hán xuất phát trong tự nhiên? Rất dễ hiểu, hành động này của Google là để làm mát lòng Tàu cộng khi Tàu cộng đã cho Google nếm lại mùi bánh vẽ mà cụ thể là vào tháng 10/2020, trong lúc con cúm Tàu cộng hoành hành thì Tàu cộng có hành động "vô tiền khoáng hậu", ưu ái cho Google, Facebook…. 

Đó là việc Tàu cộng "dần cho phép người dân có quyền truy cập nhiều hơn vào Internet trên toàn cầu" sau nhiều năm bị cấm thông qua việc thử nghiệm diễn ra âm thầm trong 2 tuần để tạo cơ hội cho người dân truy cập vào các trang web như Youtube và Instagram. Một ứng dụng về trình duyệt Tuber do đơn vị liên kết với nhà cầm quyền Tàu cộng là 360 Security Technology Inc lập ra, đã được xuất hiện trong cửa hàng ứng dụng của Huawei một cách âm thầm vào cuối tháng 9/2020, cho phép người dùng ở Tàu cộng lần đầu tiên được phép truy cập vào một số trang web nhiều năm như Google, Facebook….

Sự xuất hiện của ứng dụng về trình duyệt Tuber bên Tàu cộng được xem là hành động cho Google, Facebook nếm mùi bánh vẽ để thúc giục đám Big Tech phản quốc này trung thành hơn nữa với Tàu cộng để có thể được Tàu cộng mời quay trở lại mà hái ra tiền. Đáp lại tình cảm của Tàu cộng, Big Tech phản quốc đã gia tăng tấn công vào kẻ thù số một của Tàu cộng là Tổng thống TRUMP và lực lượng MAGA như chúng ta đã thấy qua hành động bịt miệng Tổng thống TRUMP được tụi nó thực thi sau màn kịch gắp lửa bỏ tay người của FBI, của đám Mỹ cộng bởi sự kiện gian lận bầu cử tổng thống và sự cố tấn công vào Điện Capitol.

Dấn sâu hơn vào con đường tội ác, tên Ấn con Sundar Pichai với Google còn thể hiện bản chất tàn nhẫn hơn là "trục lợi ttrên sanh mạng con người bằng việc sản xuất vaccine chủng bịnh cúm Tàu cộng". Tên Ấn con Sundar Pichai này đã a tòng với tên tài phiệt vô lương tâm Bill Gates, tên phó đồ tể Fauci,... để trục lợi cho bản thân và tổ chức bằng cách bao che nguồn gốc của con cúm Vũ Hán, quảng bá cho việc sản xuất vaccine.

Bởi vì, trong hành động ngăn chặn đại dịch cúm Tàu cộng, người anh em của Google là Verily đã hợp tác với Pfizer và Viện Nghiên cứu Lâm sàng Duke (DCRI) trong một nghiên cứu giám sát dài hạn về vắc xin Pfizer-BioNTech mà trong áp phe này có lợi ích cốt lõi của tài phiệt vô lương tâm Bill Gates, phó đồ tể Fauci,...

Thế giới này đang chìm đắm trong cái ác và đang trả giá đắt cho cái ác do lũ phế vật đội lốt người gay ra. Sự tàn hại của tên Ấn con Sundar Pichai đã khiến cho hàng triệu người vô tội phải bỏ mạng vì con cúm Tàu cộng và trong số đó có hàng trăm ngàn người là đồng bào của nó bên Ấn Độ. Tiếc rằng, Nước Mỹ hôm nay đã bị Tàu cộng thao túng, những tên Dân chủ phản quốc, RINOS phản bội lại được dân Mỹ tin tưởng trao cho chúng nắm giữ vận mệnh của Nước Mỹ để chúng rước cái ác lên ngôi, vùi dập người chánh trực. 

Lúc tại nhiệm, Tổng thống TRUMP đã lên án gay gắt và có đề xuất dạy dỗ đám Big Tech phản quốc này nhưng lại bị đám Dân chủ phản quốc, lũ RINOS phản bội ngăn cản hoặc chỉ làm cho có lệ qua các phiên điều trần. Kết quả là Nước Mỹ nói riêng và nhơn loại nói chung đã phải trả một cái giá quá đắt mà lẽ ra sẽ không xảy ra. Sự trả giá này cũng có mặt tích cực của nó vì bây giờ cây kim trong bọc đã sớm lòi ra, giấy gói lửa đã bắt đầu bốc khói khi các tiểu bang đang nhanh chóng tiến hành kiểm toán phiếu bầu cử và lý thuyết rò rỉ con cúm Tàu cộng từ phòng thí nghiệm Vũ Hán cũng như những cái chết do tiêm vaccine hay tiêm đủ vaccine vẫn bị nhiễm bịnh cúm Tàu cộng,... đang là những cơn thác đổ mà Big Tech không thể ngăn chặn được.

Chúa không bỏ loài người, Phật không bỏ loài người, ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN SẼ TRỞ LẠI ĐỂ LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI VÀ ĐÁNH BẠI THẾ LỰC MA QUỶ ĐANG TÁC YÊU TÁC QUÁI mà lời cảnh báo của nhà khoa học hạch tâm Liên Sô, Valery Legosov rằng "Mỗi lời nói dối mà chúng ta nói ra đều phải chịu một món nợ đối với sự thật. Sớm muộn gì món nợ đó cũng được trả" đã linh nghiệm khi Tổng thống TRUMP và lực lượng MAGA đang đi những nước cờ hiểm hóc đại diện cho chánh nghĩa tiêu diệt lũ gia tà. Còn nữa./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN