PHẢN BỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA TRONG QUÁ KHỨ ĐÃ DẪN ĐẾN "QUẢ BÁO NHỠN TIỀN CHO NƯỚC MỸ HÔM NAY"

PHẢN BỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA TRONG QUÁ KHỨ ĐÃ DẪN ĐẾN "QUẢ BÁO NHỠN TIỀN CHO NƯỚC MỸ HÔM NAY"

Như đã nhiều lần khẳng định, hồ chí minh là tên Hán tặc Hồ Quang được Chu Ân Lai với Hồ Học Lãm cấy qua Việt Nam để phát tán con virus chủ nghĩa cộng sản đặc sắc Tàu cộng xuống phía Nam.

Nên nhớ rằng, tuy Tàu cộng và Sô cộng là anh em trong khối cộng sản nhưng Mao Trạch Đông luôn chọn cho mình những tư tưởng khác biệt với Sô cộng, điều này dẫn tới sự phân cực trong nội bộ cộng sản ở Việt Nam và đã có những cuộc thanh trừng đẫm máu để triệt hạ nhau mà Pháp là đao phủ giúp Hán tặc hồ chí minh tận diệt những người cộng sản theo Sô cộng.

Nguyễn Sinh Cu hay Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc là một thanh niên người Việt gốc Nghệ Tĩnh, là cháu nội rơi rớt của Hồ Si Tạo mà Hồ Sĩ Tạo với Hồ Học Lãm là trực hệ tộc Hồ ở xứ Nghệ Tĩnh cũng là chú họ của Hồ Tùng Mậu mà Hồ Tùng Mậu là ông nội của Hồ Đức Việt, kẻ đã hợp tung với Trương Tấn Sang và Hán nô Nguyễn Phú Trọng để tấn công sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng bởi đại án tham nhũng Vinashin vào năm 2011 với chức vụ lúc đó là trưởng ban tổ chức trung ương nhưng sau đó bị sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng đ.ánh cho té ngựa phải về hưu và sau đó chết trong uất hận.

Mẹ của Hồ Học Lãm là bà Trần Thị Trâm, tục danh là bà Lụa, bà Lụa là mẹ đỡ đầu cô Chiêu Thanh, tức Nguyễn Thị Thanh, con gái của Nguyễn Sinh Sắc và là chị gái của Nguyễn Sinh Cu. 

Hồ Học Lãm được Tưởng Giới Thạch tin dùng vì là bạn học ở Nhựt Bổn khi Hồ Học Lãm được cụ Phan Bội Châu tuyển mộ trong chương trình của phong trào Đông Du và sau này cũng lại là bạn học với Tưởng Giới Thạch tại trường Võ bị Bắc Kinh. Nhưng Hồ Học Lãm lại đi theo cộng sản ngay thời điểm Tôn Trung Sơn bổ sung vào cương lĩnh Quốc dân đảng nội dung "Liên Nga, liên cộng, phù trợ công nông và ủng hộ các nước nhược tiểu".

Vào tháng 12/2921, Tôn Trung Sơn đặt vấn đề với đại diện Liên Sô là Malin để xây dựng trường quân sự theo mô hình của Liên Sô và Tôn Trung Sơn vừa làm Đại nguyên soái vừa  kiêm Hiệu trưởng. Ngày 16/6/1924, khai giảng Trường Hoàng Phố (Quảng Châu) với 500 học viên, lúc này Hồ Học Lãm đã cấy người của mình là những thanh niên yêu nước như Lê Hồng Phong, Lê Tản Anh, Lê Thiết Hùng, Phùng Chí Kiên,... vào học quân sự, và vào cả lớp tập huấn chánh trị cũng trong thời kỳ này nhưng núp dưới danh nghĩa là do Nguyễn Ái Quốc cài cắm. 

Sau khi Tôn Trung Sơn chết, Tưởng Giới Thạch làm cuộc binh biến vào năm 1927 để thay đổi đường lối chánh trị trước đây của Tôn Trung Sơn, Hồ Học Lãm vẫn được Tưởng Giới Thạch tin dùng và được điều công tác về Bộ Tổng Tham mưu tại Nam Kinh, Giang Tô. Nhà của Hồ Học Lãm là cứ điểm hoạt động ngầm của Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Trịnh Đông Hải, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Phùng Chí Kiên…

Năm 1936, nhận thấy tổ chức Việt Nam Độc lập Vận động Đồng minh Hội của Kỳ Ngoại hầu Cường Để đang phát triển và có thể sẽ là mối họa cho cộng sản, Hồ Học Lãm đã tham gia tổ chức này và không lâu sau đó Kỳ Ngoại hầu Cường Để đã bị Hồ Học Lãm bán đứng, tổ chức của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để tan rã.

Tiếp tục triệt hạ đối thủ cạnh tranh với cộng sản, Hồ Học Lãm gia nhập Việt Nam Quang phục Hội của cụ Pha Bội Châu và cũng không lâu sau đó tổ chức này cũng tan rã vì cụ Phan Bội Châu bị nội gian bán đứng.

Sẽ thiếu sót nếu không nói tới cuộc thanh trừng của hồ chí minh mà thực chất là Hán tặc Hồ Quang với Việt gian Hồ Học Lãm thực hiện với các "đồng chí" chủ chốt của mình mà Pháp là đao phủ, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai,... lần lượt bị bắt, bị giết mà lý do là những người này đã phát hiện ra Hán tặc hồ chí minh không phải là Nguyễn Sinh Cu mà là tên Hồ Quang, cũng như việc họ đã gởi thơ lên quốc tế cộng sản về vấn đề này. Cuối cùng, để cho Hồ Quang từ Quế Lâm qua Việt Nam một cách trót lọt, bạn thân của Hồ Học Lãm là Chu Ân Lai đã ra tay bịt miệng vĩnh viễn Hồ Học Lãm bằng cái chết ở Quế Lâm vào ngày 12/4/1943 với bịnh nền "suy tim, hen suyễn nặng".

Trở lại câu chuyện Việt Nam Cộng Hòa bị đồng minh phản bội mà kẻ phản bội đầu tiên là Pháp quốc. Như đã nói ở trên, cộng sản thời kỳ đầu chia làm hai phe, một phe theo Mao Trạch Đông do Hán tặc hồ chí minh cầm đầu, phe còn lại theo cộng sản Liên Sô. Bị tàn phá bởi Đệ Nhị Thế Chiến và bị ảnh hưởng bởi sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho phong trào giải phóng dân tộc của các thuộc địa với lằn ranh đỏ mà Hoa Kỳ vạch ra là "thủ lãnh phong trào giải phóng dân tộc không phải là người của cộng sản". Pháp sẽ mất hết quyền cai trị thuộc địa khi các dân tộc bị áp bức được Hoa Kỳ hậu thuẫn, ủng hộ. 

Ngay tại Đông Dương, vai trò của Pháp đã mờ nhạt dần bởi học thuyết Domino được Tổng thống Eisenhower thực thi. Nếu Pháp làm theo quan điểm của Eisenhower thì Pháp sẽ mất hết Đông Dương nhưng nếu Pháp ra mặt chống lại học thuyết Domino thì Pháp sẽ vừa bị mất hết Đông Dương, vừa bị Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ để khắc phục hậu quả sau Đệ Nhị Thế Chiến. Biết được trăn trở của Pháp, Việt minh dưới sự bảo hộ của Tàu cộng đã dàn xếp ổn thỏa bằng cái Hiệp định Geneva sau này vào năm 1954.

Có một chứng tích lịch sử khẳng định Việt minh là một tổ chức phi pháp mà chỉ duy nhứt có Pháp công nhận nó trong khi các nước lớn ở Liên Hợp Quốc đều không công nhận. Câu chuyện này là, vào mùa Hè năm 1946, đích thân hồ chí minh đã tới Paris để vận động cho việc Anh, Mỹ, Liên Sô công nhận Việt Nam dân chủ cộng đã là nhà nước hợp pháp vì sau khi cướp chánh quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim thành công, Việt nam dân chủ cộng hòa do hồ chí minh cầm đầu không được ba ông lớn ở Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Liên Sô công nhận mà duy nhứt chỉ được Pháp thừa nhận khi kết nạp Việt Nam dân chủ cộng hòa vào "Liên bang Đông Dương trong Liên hiệp Pháp" do Pháp chỉ đạo.

Chuyện Anh, Mỹ không công bố cái tổ chức khủng bố Việt nam dân chủ cộng hòa là đương nhiên rồi vì họ biết rõ hồ chí minh là cộng sản nhưng bất ngờ ở chỗ anh cả của cộng sản lúc bấy giờ là Liên Sô cũng không công nhận nó là hợp pháp. Dễ hiểu thôi vì Liên Sô biết rõ hồ chí minh là Hồ Quang, là một Trọng Thủy mới được Mao Trạch Đông cấy qua Việt Nam.

Cũng trong chuyến đi Ba Lê vào năm 1946, Hán tặc hồ chí minh đã "bán Việt Nam vì mục đích của riêng mình". Cụ thể, khi ở một khách sạn tại Ba Lê, hồ chi minh "tình cờ" gặp thủ lãnh người Do Thái là ông ông Ben Gurion, chủ tịch của tổ chức Jewish Agency Executive, đại diện cho người Do Thái ở Hội Quốc Liên (bây giờ là Liên Hợp Quốc). Không may mắn như hồ chí minh là được ông chủ thuộc địa cũ là Pháp công nhận, ông Ben Gurion lúc đó bị Anh Quốc, nước quản trị Palestine lúc bấy giờ ra lịnh truy bắt vì các vụ du kích quân Do Thái đã tấn công người Anh ở Palestine, mặc dù được Mỹ ủng hộ nỗ lực tái định cư người Do Thái Châu Âu ở Palestine nhưng ông Ben Gurion đang vấp phải khó khăn lớn từ làn sóng phản đối do Anh Quốc đứng đầu.

Tình cờ gặp nhau vì ở chung khách sạn và để lấy lòng Liên Hợp Quốc hòng sớm được Liên Hợp Quốc công nhận, Hán tặc hồ chí minh liền trao cho ông Ben Gurion củ cà rốt với đề nghị "Ngài hãy chuyển toàn bộ người Do Thái Châu Âu qua cao nguyên Trung phần của Việt Nam mà lập nên nhà nước Do Thái ở đây".

Xin phép tạm dừng tại đây và sẽ viết tiếp ở bài sau. Sở dĩ tui dài dòng như vậy để người Việt Nam không cộng sản nhận ra được chiêu trò, thủ đoạn của cộng sản nói chung và Việt cộng nói riêng. Ngay trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, Việt cộng đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào để "cấy nhộng đỏ", làm lực lượng chủ lực hủy diệt tận gốc rễ Việt Nam Cộng Hòa và cũng làm "hộ vệ" trong sách lược xâm lấn, du nhập chủ nghĩa cộng sản vào các nước Tư bản hiện nay mà mạnh mẽ nhứt là ở Pháp, Úc, Hoa Kỳ.

Nước Mỹ hôm nay là kết quả của sự phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa năm xưa. Bởi vì, nếu Hoa Kỳ không phản bội Đồng minh Việt Nam Cộng Hòa thì Bắc Việt hôm nay tàn tạ hơn Bắc Hàn nếu như đồng bào miền Bắc không dám đứng lên tiêu diệt cộng sản. Quan trọng nhứt, nếu tiền đồn ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản do Việt Nam Cộng Hòa chủ trì vẫn còn nguyên vẹn khi không bị Hoa Kỳ phản bội thì Nam Việt hôm nay không thua kém Đài Loan, Nam Hàn và dĩ nhiên Việt Nam Cộng Hòa sẽ là một pháo đài kìm hãm, ngăn chặn Tàu cộng ở Đông Nam Á, bị Việt Nam Cộng Hòa kìm hãm, ngăn chặn thì chắc chắn Tàu cộng sẽ không đủ sức lớn lên và hung hãn như hôm nay mà Nước Mỹ là một nạn nhơn hàng đầu của nó./.

Tran Hung.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=119631450335396&id=100068656243292

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN