HẬU BỐI MẠO MUỘI HỎI, MONG TRƯỞNG BỐI HỒI ĐÁP ĐỂ TRÁNH HIỂU LẦM, TRÁNH BỊ CÁO BUỘC TIẾP TAY CHO VIỆT CỘNG VÀ TÀU CỘNG

HẬU BỐI MẠO MUỘI HỎI, MONG TRƯỞNG BỐI HỒI ĐÁP ĐỂ TRÁNH HIỂU LẦM, TRÁNH BỊ CÁO BUỘC TIẾP TAY CHO VIỆT CỘNG VÀ TÀU CỘNG

Trước tiên, xin mạo muội gởi tới các bậc trưởng thượng lời chúc bình an và lời chào trân trọng nhứt với danh sách cụ thể: 

1. Luật sư Lê Trọng Quát, người đã xưng là Thủ tướng chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa;

2. Hòa Thượng Thích Không Tánh - Phật giáo Việt Nam thống nhứt và Chánh trị sự Hứa Phi - Cao Đài bảo thủ chơn truyền, hai vị đang đứng đầu nhóm chủ trương ban hành "Tuyên cáo hòa bình" cùng với các chức sắc Tôn giáo, các tổ chức đoàn thể và cá nhơn đã và đang ủng hộ cho cái bản tuyên cáo hòa bình.

Điều đầu tiên hậu bối muốn hỏi Thủ tướng chánh phủ Pháp định Việt Nam Cộng Hòa là cụ Lê Trọng Quát những câu hỏi sau đây:

1. Chánh phủ Pháp định Việt Nam Cộng Hòa do cụ khởi xướng, tạo lập có đại diện hợp pháp cho công dân Việt Nam Cộng Hòa hiện nay hay không? 

2. Nếu có hợp pháp thì xin phép được hỏi tiếp: Tại sao lúc Việt cộng đang rơi vào những thời điểm khó khăn nhứt như phải đối mặt với Tàu cộng ở biên giới phía Bắc, Khmer đỏ ở biên giới phía Nam và sau này là giai đoạn suy tàn của cộng sản Liên Sô và Đông Âu trước đòn đánh hủy diệt của cố Tổng thống Ronald Reagan thì luật sư Lê Trọng Quát không đứng ra khởi xướng thành lập Chánh phủ Pháp định Việt Nam Cộng Hòa? 

3. Tại sao luật sư Lê Trọng Quát lại sáng lập "Phong trào dân tộc tự quyết trước (vào năm 2013) rồi mới thành lập Chánh phủ Pháp định Việt Nam Cộng Hòa sau (lập năm 2015) ?

4. Phong trào dân tộc tự quyết của luật sư Lê Trọng Quát có phải là tiền thân của Phong trào dân tộc Việt Nam tự quyết của giáo sư Trần Thanh Đằng hiện nay không, năm ngoái, trong lúc Nước Mỹ và thế giới đang quay cuồng trước đại dịch cúm Tàu cộng thì Trần Thanh Đằng và em vợ là Châu Xuân Nguyễn bên Úc đã thành lập chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa hậu cộng sản và chia nhau làm Tổng thống, phó tổng thống.

5. Việc các vị đẻ ra hàng đống chánh phủ tự phong như: chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong, chánh phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa của quốc trưởng Trân Dần, chánh phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa của tổng thống Đào Minh Quân,... và nay là Chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa của thủ tướng Lê Trọng Quát có phải là kế "chia để trị - làm rối loạn tư tưởng" của công dân Việt Nam Cộng Hòa làm lợi cho Việt cộng và Tàu cộng hay không? 

6. Có đúng là "Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh đã xuất hiện đang biến Việt Nam - Hoàng Sa - Trường Sa thành những khúc xương trong cổ họng Trung cộng và Việt cộng" như trong thơ kêu gọi "Kính mời Ghi Danh vào Hội Ðồng Cố Vấn và Lực Lượng Hỗ Trợ của Chính Phủ Pháp Ðịnh VNCH" ban hành kèm theo sắc lệnh SL/TT20-008 do thủ tướng Lê Trọng Quát ký ngày 15/6/2020 hay không? 

Trong khi chờ hồi đáp, tiểu bối Trần Việt Hùng xin mạo muội đưa thêm những thắc mắc sau:

1.Vào năm 2013, trước tình hình biến động của thế giới mà tâm điểm là cuộc cách mạng hoa nhài ở Trung Cận Đông, Phi Châu,... Ngay tại Việt Nam, giới nhơn sĩ trí thức cộng sản đã kêu gọi nhân dân xuống đường phản đối Tàu cộng được thái thú Nguyễn Tấn Dũng bật đèn xanh, ra lịnh côn an không đàn áp biểu tình và sau đó hàng loạt người biểu tình trở thành "tù nhơn lương tâm" như núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, lật sư Nguyễn Văn Đài, Người Buôn Gió, Phạm Đoan Trang, LeDung Vova,... mà dưới con mắt của những PHẢN ĐỘNG YÊU NƯỚC, DIỆT CỘNG không khoan nhượng thì tụi này là chim mồi của Việt cộng vì khi chúng tham gia biểu tình đều có gắn logo cờ m.áu của Việt cộng trên ngực áo để phân biệt địch - ta. Vậy thì cái phong trào dân tộc Tự quyết của cụ Lê Trọng Quát có phải là sự phóng chiếu của phong trào phản đối Tàu cộng do thái thú Nguyễn Tấn Dũng phát động nhằm "tìm diệt người DIỆT CỘNG" theo kế sách "trăm hoa đua nở" của Mao Trạch Đông hay không? Có phải cái phong trào dân tộc tự quyết của cụ Lê Trọng Quát là cơ quan chỉ điểm ngoại tuyến hay không? 

2. Nếu cái phong trào dân tộc tự quyết của cụ không phải là công cụ tìm diệt của Việt cộng thì xin cụ Lê Trọng Quát lượng thứ cho hậu bối đã lộng ngôn. Hậu bối tiếp tục thắc mắc.

Hậu bối xin hỏi cụ Lê Trọng Quát rằng cụ đã đọc tâm thơ của cố Đại tá Nguyễn Phúc Liên Thành gởi cho cụ vào ngày 10/8/2017 chưa ? Mặc dù hậu bối không đồng tình tại một số nhận định của cụ Liên Thành rằng:

- Ông Tổng Thống Trump là một tỷ phú, một tay buôn quốc tế, ông ta tính lời lỗ bằng đồng đô-la, chứ không bằng tình cảm, luân lý, hay ngay cả luật pháp.

- Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ đang bắt tay nhau, đu dây, chia bài xấu cho thằng Tàu chệt Trung cộng, thì hà cớ gì lại đồng ý giúp Anh tái lập thỏa ước Hòa Bình Paris, bắt cộng sản Việt Nam thi hành đúng đắn thỏa hiệp Paris giao lại miền Nam Việt Nam cho người Việt Quốc Gia chúng ta, thưa anh?

- Đảng cướp cộng sản Việt Nam từ tên nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc đã qua Mỹ, ký với Mỹ những thỏa ước kinh tế lên dến 12 tỷ US đô-la, quá lợi cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông tài phiệt Donald Trump xoa tay cười vui vẻ, không nói đến một chữ nhân quyền cho người dân Việt Nam. Thật là đau lòng cho người Việt Quốc Gia hy vọng ông Trump can thiệp nhân quyền cho những người Việt đấu tranh trong nước.

Bởi vì Ông Liên Thành không phải là Ông Trump hay cố vấn của Ông Trump nên ông Liên Thành không thấu tỏ chiến lược của Tổng thống TRUMP nên đã đưa ra những phán xét rất "võ biền". Thực tế cho thấy Ông Liên Thành đã để lọt tên đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường qua lời kể của chính ông ta đã dẫn đến vụ thảm sát man rợ cho dân kinh thành Huế tại trận khủng bố kinh hoàng do tên đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường thực hiện vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968.

Nhưng hậu bối vẫn tâm đắc ở những nội dung khác trong lá thơ của cụ Liên Thành gởi cụ Lê Trọng Quát, tỉ như đoạn cuối của lá thơ là:

Với tình nghĩa thầy trò, tình nghĩa anh em, em xin thưa với Anh rằng:

Không ai thương ta bằng ta thương ta. Nếu ta không có vốn thì đừng mong cầu cạnh ai để có lời.

Xin Anh và tổ chức của anh dồn mọi nỗ lực tiếp tay phụ giúp cho người Việt Quốc gia trong nước đấu tranh giành lại quê hương Việt Nam trong tay đảng cướp cộng sản.

Xin Anh đừng bao giờ nghĩ đến thỏa hiệp, hòa giải, hòa hợp với đảng cướp cộng sản Việt Nam.

Đối với bọn chúng, chúng ta phải dùng tất cả sức mạnh trí tuệ của những người việt quốc gia yêu nước mới có thể lật đổ chế độ CSVN và giành lại độc lập, tự do, và dân chủ cho trên 90 triệu đồng bào thân yêu của chúng ta.

Cuối cùng xin anh đừng dể cho những kẻ bẩn thỉu, những tổ chức tay chân của cộng sản len lỏi vào nằm vùng trong tổ chức của anh.

Thưa anh, Việt Tân tiền thân của tổ chức Hoàng Cơ Minh đã xâm nhập vào tổ chức của anh nhiều lắm rồi đó. HẾT thơ của cụ Liên Thành.

Rõ ràng, cụ Liên Thành đã cảnh báo cụ Lê Trọng Quát với khẳng định "Thưa anh, Việt Tân tiền thân của tổ chức Hoàng Cơ Minh đã xâm nhập vào tổ chức của anh nhiều lắm rồi đó". Tiểu bối cũng đã từng khẳng định "Việt Tân là CHỖ CHỈ, là sự phóng chiếu của Việt cộng". Cũng như mối quan hệ giữa Việt cộng với Tàu cộng, Việt Tân với Việt cộng cũng hoàn toàn có sự tương đồng, Việt cộng cho chim mồi dụ dỗ người dân quốc nội chống Tàu cộng để sau đó nó âm thầm ra tay triệt hạ, Việt Tân cũng vậy, nó ra rả lêu gọi chống cộng, được Việt cộng thổi phồng khi quy kết nó là khủng bố nhưng thực chất thì nó là sự phóng chiếu của Việt cộng, nó đã công khai tấn công người hùng chống Tàu cộng là Tổng thống TRUMP,...

Điều mà hậu bối cảm thấy thất vọng và vô cùng khinh bỉ cái chánh phủ pháp định của cụ Lê Trọng Quát đó là:

1. Chánh phủ của cụ không hề tố cáo đám nhơn sĩ trí thức Việt cộng khi đám này đã kêu gọi và gởi thỉnh nguyện thơ cho Tổng thống TRUMP khi Tổng thống tới Hà Nội để gặp Kim Jong Un. Nội dung của thỉnh nguyện thơ kia là yêu cầu Tổng thống TRUMP không can thiệp vào nội bộ của Việt Nam trong khu đó và cũng thời điểm đó, chính thủ tướng Lê Trọng Quát đã gởi thơ cho Tổng thống TRUMP kêu gọi Hoa Kỳ chủ trì ở Biển Đông và hành động tương tự này của thủ tướng Lê Trọng Quát cũng được thực hiện dưới trào Joe Biden.

Tại sao chánh phủ pháp định của cụ Lê Trọng Quát lại dửng dưng như vậy? Phải chăng có sự hiệp đồng trong trò chơi "tung hứng" mà mục đích cuối cùng là phá hoại bảo vật phụ quốc của Việt Nam Cộng Hòa đó là Hiệp định Ba Lê 1973 mà trò chơi này người có đẳng cấp chánh trị bình dân sẽ không thể nhìn ra, ngược lại còn cổ súy cho lời kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê trong bối cảnh vô cùng bất lợi và bất khả thi khi Ông Trump tứ bề thọ địch vào năm ngoái và nay là tay sai của Tàu cộng đang tiếm Bạch Cung là tên Joe Biden.

Việc thủ tướng Lê Trọng Quát và chánh phủ pháp định của cụ kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê trong lúc này theo hậu bối đó là kế "đốt rừng để chống cháy rừng" giúp Việt cộng hủy diệt di sản cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Nghĩa là, sau này Việt cộng tung ra trò dụ khị là "công nhận Việt Nam Cộng Hòa là bước tiến lớn của lịch sử", đây là cái mồi lửa của Việt cộng đã quăng vô kho đang giữ báu vật của Việt Nam Cộng Hòa, thay vì cụ Lê Trọng Quát bình tĩnh nhận ra thì cụ lại nhiệt tình hà hơi vào mồi lửa của Việt cộng làm cho nó cháy bùng lên thiêu rụi cái bảo vật cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa đó là Hiệp định Ba Lê 1973.

Tại sao ư ? Tại vì thời cơ để phục hoạt Hiệp định Ba Lê vẫn chưa tới khi Tàu cộng vẫn ngông cuồng và lực lượng Mỹ cộng vẫn hung hãn, trung thành với Tàu cộng. Tại vì cái chánh phủ pháp định của cụ Lê Trọng Quát đã chiêu nạp, dung dưỡng những tên cộng phỉ con như Nguyễn Văn Đài, Huỳnh Quốc Huy mà cộng đồng DIỆT CỘNG chơn chánh không khó nhận ra âm mưu của chúng nhằm hủy diệt di sản cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa mà hậu bối đã thốt lên là "hành động trộn c.ứt vào cơm".

Không lẽ cụ Lê Trọng Quát không hiểu nhiều về cộng sản? Hậu bối cố gắng không tin vào điều này nhưng ký ức đau thương của Việt Nam Cộng Hòa được cha của hậu bối kể lại trong uất hận, nghẹn ngào đó là lũ ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản và những kẻ đã dung dưỡng lũ này là một trong những nguyên do bức tử Việt Nam Cộng Hòa.

Cha của hậu bối đã kể về cụ Lê Trọng Quát và chính miệng của tên trùm cộng phỉ, thiếu tướng tình báo của Việt cộng là tên Đặng Trần Đức có bí danh Ba Quốc nói rằng:

Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Ba Quốc được chỉ thị đi sâu vào các tổ chức chánh trị và các phe phái đối lập tại Nam Việt. Ba Quốc nói: 

- Kinh nghiệm cho thấy tui có nhiều khả năng cố vấn những âm mưu chống lại chánh quyền bao nhiêu thì càng khai thác được nhiều tin tức bấy nhiêu. 

- Chẳng hạn, tui "gà bài" cho dân biểu Vũ Công Minh (Vũ Công Minh, người của Hòa Hảo, trước đây dẫn đường cho cộng phỉ Ba Quốc gặp Trịnh Quốc Khánh hồi còn làm ở Sở Nghiên cứu chánh trị, nên thân nhau từ đó) thì không những tui khai thác được tin tức của các phe phái Hòa Hảo mà còn sử dụng ông ta điều tra các phe phái tay chân của Mỹ hay của Nguyễn Văn Thiệu trong Hạ viện. 

- Góp ý với Thái Lăng Nghiêm (thượng nghị sĩ) cách chống Nguyễn Văn Thiệu, tui có thể sử dụng ông ta điều tra bàn tay của Mỹ, của Thiệu hay của Công giáo trong Thượng viện... 

- Còn đối với linh mục Hoàng Quỳnh, lúc đó muốn thành lập Mặt trận nhân dân đòi hòa bình, tự do dân chủ với chủ trương muốn Chánh phủ của Thiệu nói chuyện với Hà Nội còn mặt trận của ông ta nói chuyện với Mặt trận dân tộc giải phóng. 

- Linh mục Quỳnh đã liên lạc được với Cao Đài, Hòa Hảo, nhưng chưa liên lạc được với Phật giáo Ấn Quang. Âm mưu của người Mỹ là sử dụng linh mục Hoàng Quỳnh để thành lập "mặt trận liên tôn" chống cộng, nên phải lôi kéo Phật giáo tham gia, vì nếu Phật giáo không tham gia thì các tôn giáo khác sẽ không theo. Tui hứa với linh mục Quỳnh liên lạc với Phật giáo. Và khi gặp người của thượng tọa Trí Quang, tôi biết ông Trí Quang nắm rõ âm mưu của Mỹ nên không bao giờ hợp tác với Hoàng Quỳnh....  

- Để có thể nắm được sát âm mưu của địch trong việc thi hành hiệp định và để nếu chánh phủ ba thành phần được hình thành thì tui đã nằm được trong phe cực hữu, tui bắt đầu tham gia vào các tổ chức chánh trị. 

- Đầu tiên Ba Quốc tui gia nhập LỰC LƯỢNG NHÂN DÂN KIẾN QUỐC CỦA LUẬT SƯ LÊ TRỌNG QUÁT với cương vị Ủy viên Trung ương phụ trách Tổng bộ chánh trị. Tiếp đó, trước khi Nguyễn Văn Thiệu đi Mỹ gặp Nixon, ông Thiệu đã liên lạc với Trần Quốc Bửu, Chủ tịch Đảng Công nông, Nguyễn Ngọc Huy, Tổng thư ký Tân Đại Việt và LÊ TRỌNG QUÁT yêu cầu lập mặt trận rộng rãi vừa để hậu thuẫn cho ông Thiệu gặp Nixon vừa sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh chánh trị để củng cố quyền lực. Sau nhiều ngày họp tại trụ sở Tổng liên đoàn Lao công, "Mặt trận quốc gia xã hội" được thành lập, gồm Đảng Công nông, Tân Đại Việt, Lực lượng nhân dân kiến quốc Việt Nam Quốc dân Đảng (nhóm Nguyễn Đình Lương), Việt Nam Dân chủ xã hội Đảng (nhóm Hòa Hảo của Lâm Thành Nguyễn) và Đảng Xã hội của Trương Lương Thiện (Cao Đài). Ba Quốc tui tham gia mặt trận này với cương vị Ủy viên Trung ương phụ trách Tổng bộ Lao động". 

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính luật sư Lê Trọng Quát đã dung dưỡng cho tên trùm Việt cộng Ba Quốc với nhiệm vụ lôi kéo, nắm bắt thông tin từ các đoàn thể, tổ chức tôn giáo ở Nam Việt để cuối cùng Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử bởi căn bịnh giòi đục trong xương mà những con giòi là lũ Việt cộng nằm vùng.

Nay thì một lần nữa chính ông Lê Trọng Quát và chánh phủ pháp định của ông lại tái diễn bi kích đau thương cũ khi dung nạp những tên cộng phỉ con nằm vùng mà điển hình là tên bất lương Huỳnh Quốc Huy. Tên này đang diễn lại tuồng cũ của tên trùm Việt cộng nằm vùng Ba Quốc là chui vô chánh phủ pháp định của cụ Lê Trọng Quát rồi liên kết với các hội đàn thể, chức sắc tôn giáo,...qua cái gọi là kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê và nay là kêu gọi ký ủng hộ tuyên cáo hòa bình.

Hậu bối sẽ tiếp tục hỏi ở những bài viết sau, hy vọng với danh nghĩa thu tướng thì khi công dân Việt Nam Cộng Hòa Tran Hung hỏi, thủ tướng Lê Trọng Quát sẽ trả lời và những người có liên đới cũng có trách nhiệm phản hồi bởi nếu mình không làm bậy, làm sai thì mình há sợ ai mà không dám nói./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN