TRUY VẾT VIỆT GIAN TẠ ĐỨC TRÍ, THỊ TRƯỞNG WESTMINSTER KHI HẮN LÀ F0 VIRUS VIỆT CỘNG

TRUY VẾT VIỆT GIAN TẠ ĐỨC TRÍ, THỊ TRƯỞNG WESTMINSTER KHI HẮN LÀ F0 VIRUS VIỆT CỘNG

Nếu như thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí không dẹp Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại các tấm hình chụp với diễn viên Kiều Chinh, Alan Võ Ford và diễn viên Ngô Thanh Vân tại buổi trao bằng khen cho diễn viên Ngô Thanh Vân;

 Hoặc nếu như Tạ Đức Trí vẫn chưa ló mòi mạ lỵ hình ảnh của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại tượng đài tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị;

 Hoặc vụ Tạ Đức Trí với phó thị trưởng Nguyễn Mạnh chí và bố già Trần Thái Văn mập mờ trong vụ bán đất công viên của dân và đặc biệt là Tạ Đức Trí đã sốt sắng gởi thiệp chúc mừng N10TV của Trương Quốc Huy đạt nút vàng Youtube;

 Thì tui không dám động đến ông Trí này đâu vì ông này là Đảng Cộng hòa, là một "hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa được nhiều bậc tiền bối ca ngợi với thành tích "chống cộng" đình đám là cái nghị quyết cấm treo cờ máu của Việt cộng ở nơi này. Tiếc rằng Tạ Đức Trí đã vội lú đuôi tôm nên anh ta đã không thoát khỏi thằng tui, một thằng luôn bị cho là cực đoan, là bới móc, là đánh phá có lợi cho Việt cộng.

Chuyện thị trưởng Tạ Đức Trí tố nhau với nghị viên Kimberly Hồ thằng tui không quan tâm, bởi vì đây là chuyện tranh giành quyền lực và quyền lợi của họ, nhưng nếu ai đó ngụy biện rằng Tạ Đức Trí là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa thì làm sao là cộng sản được thì tui yêu cầu những người đó nên nhìn vào cha con của Nguyễn Cao Kỳ mà nhổ nước miếng ra nói lại. Bác của Tạ Đức Trí là đại tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Tạ Đức Chinh thì cha của bà Kimberly Hồ Sĩ Khải, chỉ huy trưởng pháo binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cả hai đều có hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa nhưng bà Kimberly Hồ oách hơn vì có cha là Đại tá.

Điều tui quan tâm là sau khi trở thành thị trưởng Westminster tới nay, một loạt hành động của Tạ Đức Trí đã mắc lỗi kỹ thuật nghiêm trọng vì nó cho thấy ông này đã từng bước giúp Việt cộng đẩy mạnh chiến dịch "cộng sản hóa cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ" mặc dù có không ít những hành động của ông này cho thấy ông này cũng "chống cộng".

Tại sao ông Tạ Đức Trí lại dẹp Cờ Vàng để trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân nhưng lại khoe Cờ Vàng khi được "thượng sĩ già chống cộng" là Ngô Kỷ phỏng vấn? Ông Tạ Đức Trí nên nhớ rằng, trước 30/4/1975, cha anh chúng ta là những người làm việc ở bộ phận "khảo cung" tụi Việt cộng luôn có một cách thử thách lòng trong thành của Việt cộng với việc "hồi chánh", quay về với chánh nghĩa Quốc Gia đó là yêu cầu tên nào muốn rời bỏ Việt cộng thì hãy bước qua cờ của Việt cộng. Chính cái cách này mà sau này, nhiều tên Việt cộng được đề bạt lên chức vụ cao đã bị các "đồng chí" cùng phòng giam tố cáo và phải về vườn làm người tử tế.

Vậy tại sao ông Tạ Đức Trí lại dẹp Cờ Vàng để trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân trong khi cô ta từng mặc áo đỏ sao vàng, từng được Việt cộng vinh danh do có công với ngành điện ảnh của Việt cộng tại khán phòng ngập cờ đỏ sao vàng? Ông dám ra nghị quyết cấm treo cờ Việt cộng ở Westminster nhưng tại sao lại không dám tôn vinh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong buổi trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân? 

Sau khi tìm hiểu lại tui mới biết lý do mà ông Tạ Đức Trí cho dẹp Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong buổi lễ trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân là do yêu cầu của Ngô Thanh Vân và những người đã ký kết với vợ chồng ông Tạ Đức Trí đó là tên Alan Võ Ford và bà Kiều Chinh.

Alan Võ Ford là một con buôn chánh trị, tên này đã từng ủng hộ cho tên Phát Bùi nhưng sau khi Alan Võ Ford ký hợp đồng làm phim với Tạ Đức Trí thì Phát Bùi trở mặt, đem hình ảnh của tên Alan Võ Ford đi Trường Sa và phát tiền cho bộ đội Việt cộng vào năm 2016 để tố cáo Alan Võ Ford là tay sai của Việt cộng. Đây chính là những gì từ miệng của Alan Võ Ford nói với tên tuyên truyền xám cho Việt cộng ở Bolsa TV là tên Vũ Hoàng Lân. Nay Alan Võ Ford ký hợp đồng với Tạ Đức Trí rồi dẹp Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân thì không còn nghi ngờ gì nữa vào việc Tạ Đức Trí là tay sai của Việt cộng.

Kiều Chinh thực chất là con cờ của Tàu cộng ký gởi cho Mỹ cộng và RINOS phản quốc. Chúng dùng Kiều Chinh cấy vào Hollywood để sau này dẫn dắt thế hệ hậu bối vào nằm vùng ở phim trường số 1 thế giới này y chang như Tàu cộng đã làm với đám minh tinh gốc Tàu. Người đã giúp Kiều Chinh một cách vô tư, không vụ lợi và bà ta cũng là một đại ơn nhơn của người Việt Nam tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ đó là nữ minh tinh Tippi Hedren, bởi vì nhờ bà Tippi Hedren mà Kiều Chinh mới được rước từ trại gà ở Canada khi bà Kiều Chinh làm nghề quét cứt gà ở đây mà qua đây rồi tiến vào Hollywood. 

Bà Tippi Hedren đã qua Sài Gòn vào năm 1969 và bà Kiều Chinh là người đón tiếp bà Tippi Hedren theo yêu cầu của Đại sứ Bùi Diễm. Đại sứ Bùi Diễm mới qua đời hôm trước, Kiều Chinh từng là diễn viên cho hãng phim của ông Bùi Diễm khi ông này chưa làm chánh trị cho Việt Nam Cộng Hòa. Bà Tippi Hedren là người có công rất lớn trong ngành công nghiệp nail mà người Việt Nam tị nạn cộng sản nhờ vào đó mới có của ăn, của để và có tiền gởi về nước cũng như quyên góp cho Việt Tân và các tổ chức, đảng phái khác.

Bà Kiều Chinh kể rằng, cha bà là một quan chức của Pháp, anh bà đi theo Việt cộng trước ngày di tản theo Hiêp định Geneva 1954 nên dù cho cha bà đã cùng bà tới cửa máy bay nhưng ông đã đẩy bà lên máy bay để vào Nam còn ông quay lại tìm anh trai bà, sau đó cha bà bị cộng sản Bắc Việt bỏ tù 07 năm, ra tù ông không được phát tem phiếu mua thực phẩm và đã chết vì bệnh, vì đói sau đó.

Lẽ ra, bà Kiều Chinh phải biết căm thù Việt cộng nhưng không hề, năm 1995 bà Kiều Chinh là một trong số những "Việt Kiều" yêu đảng được về Việt Nam đầu tiên sau khi Mỹ cộng Bill Clinton bình thường hóa quan hệ với Việt cộng theo yêu cầu của Tàu cộng. Vậy bà Kiều Chinh có phải là Việt cộng nằm vùng hay không? Xin thưa, bà Kiều Chinh là Việt cộng nằm vùng được Việt cộng ký thác cho Việt Tân theo kịch bản của Tàu cộng để "giữ đảng từ xa".

Mâm nào có Việt Tân nhúng vào thì mâm đó có mặt bà Kiều Chinh, mới đây nhứt, trong lúc Việt gian Trịnh Hội bị lộ mặt là tên lừa đảo quyên tiền, buôn người sau khi Tòa Tối cao New York bác đơn kiện của hắn cáo buộc linh mục Joseph Thiện Nguyễn vu khống hắn ta thì hắn vẫn ung dung tới gặp Kiều Chinh để mua sách, ôm hôn bà Kiều Chinh chụt chụt và mở miệng khoe đang cùng với Việt gian Nam Lộc quyên tiền ủng hộ cho người tị nạn Afghanistan. 

Như vậy, Tạ Đức Trí đã trở thành tay sai của Việt cộng theo nghị quyết 36 thông qua Việt Tân nơi mà Alan Võ Ford và Kiều Chinh là lực lượng "Việt Tân thầm lặng". Để mổ xẻ về việc này trước tiên xin mời quý vị quay lại thời điểm năm 1978 với vụ án CIA được FBI thuê tố cáo đường dây gián điệp của Việt cộng ở Hoa Kỳ theo chỉ đạo của Liên Sô với nhơn vật trung tâm là bà Yung Krall tên Việt Nam là Đặng Mỹ Dung đã làm chứng tố cáo các tên gián điệp Việt cộng là Đinh Bá Thi, Trương Đình Hùng,.. Bà Yung Krall là con của ông Đặng Quang Minh một trùm Việt cộng.

Trước đi vào từng tên cụ thể, xin mời quý vị hãy tìm hiểu trước về bà Yung Krall và sẽ hiểu tại sao bà ta đã giúp trùm Việt Tân là tên Hoàng Cơ Định trốn khỏi lưới của IRS năm nào mặc dù Hoàng Cơ Định đã bị cảnh sát Douglas tố cáo có hành vi trốn thuế. Bởi vì lúc đó Tàu cộng và Việt cộng đang căng thẳng, Việt cộng dưới sự cầm đầu của Lê Duẩn đã ngả theo Sô cộng chống lại Tàu cộng nên tình báo Tàu cộng đã đập gián điệp Việt cộng ở Hoa Kỳ mà bà Yung Krall là con cờ của Tàu cộng. Sẽ viết tiếp để lột trần bộ mặt nằm vùng tinh vi của tên thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí này./.

Tran Hung.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH