KIỆN SÂU MỌT HẠI DÂN BÁN NƯỚC LÊN EU ĐỂ MONG EU TRỪNG PHẠT CHÚNG THEO ĐẠO LUẬT MAGNITSKY EU LÀ TRÒ LỪA ĐẢO MỚI CỦA VIỆT GIAN

KIỆN SÂU MỌT HẠI DÂN BÁN NƯỚC LÊN EU ĐỂ MONG EU TRỪNG PHẠT CHÚNG THEO ĐẠO LUẬT MAGNITSKY EU LÀ TRÒ LỪA ĐẢO MỚI CỦA VIỆT GIAN

Trong lúc đám Việt gian Đào Minh Quân rần rần với chiêu trò bịp bợm rằng gian đảng Đào Minh Quân được cái Tòa án vô danh, không có thật mà chúng gọi là Tòa án quốc tế môi trường tuyên bố Tàu cộng thua kiện và phải bồi thường cho gian đảng Đào Minh Quân số tiền 38 ngàn tỷ Mỹ kim đang làm ngất ngây lòng những người mù tịt về chánh trị, mù tịt về Anh ngữ thì Việt Tân lại tung ra tiếp một trò lừa đảo mới là kiện tên Hoa Nam Tô Lâm và Việt gian Nguyễn Hòa Bình lên Liên Âu.

Thật cay đắng và nghiệt ngã cho dân Việt Nam mình khi đang quằn quại dưới sự cai trị sắt máu của Việt cộng và dã tâm bán nước Việt Nam cho Tàu cộng thì đồng bào lại bị đeo vào cổ những cái vòng lừa đảo của lũ bất lương nhân danh chống cộng là Việt Tân, Đào Minh Quân, chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa của Lê Trọng Quát,... và các tô chức xã hội dân sự do Việt cộng đẻ ra gởi cho Việt Tân mà cụ thể ở đây là Hội Anh Em Dân Chủ do tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài cầm đầu.

Trong lúc trò lừa đảo quyên tiền - buôn người của Việt gian Trịnh Hội - Nam Lộc,... là tay sai của Việt Tân đang bị phanh phui bởi phán quyết của Tòa Tối cao New York bác đơn kiện của Việt gian Trịnh Hội kiện Linh mục Joseph Thiện Nguyễn thì Việt Tân liền "thay màu da cho xác chết" bằng cách tung ra tên lật sư Nguyễn Văn Đài và 02 đảng viên Việt Tân tới Văn phòng ngoại giao của Liên Âu để gởi đơn kiện tên Hán nô Tô Lâm và tên cộng nô Nguyễn Hòa Bình hòng nhận được sự trừng phạt của Liên Âu theo Đạo luật Magnitsky EU đã được chánh thức trở thông qua và trở thành Đạo luật vào ngày 07/12/2020.

Nhiều người Việt Nam căm thù cộng sản nhưng ít hiểu biết về chánh trị sẽ mừng rơn và ấp ủ hy vọng Liên Âu sẽ trừng phạt Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình theo Đạo luật Magnitsky EU, với niềm vui và hy vọng tràn trề, họ sẽ lao vào ủng hộ cho tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài và Việt Tân từ tinh thần tới vật chất để rồi bị chúng bán thông tin cá nhơn cho Việt cộng và chúng ẵm luôn tiền quyên góp gọi là "hỗ trợ kiện cáo". Đây là một cú lừa lịch sử mang thứ tự n mà Việt cộng và Việt Tân đã tinh vi đạo diễn trong kế sách "giữ đảng từ xa".

Với tình hình hiện nay thì việc Việt Tân và Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài kiện Hán nô Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình lên Liên Âu để trong mong Liên Âu trừng phạt 02 tên này theo Đạo luật Magnitsky EU là câu chuyện viễn vông, vô ích. Bởi vì:

1. Việt cộng và Liên Âu đã bước qua rào cản về nhơn quyền và bắt tay nhau mật thiết bởi cái Hiệp định thương mại EVFTA rồi thì kiện cáo chỉ là phù phiếm, vụ lợi mà thôi:

Việt cộng là đàn em của Tàu cộng, vì vậy đẳng cấp gian xảo của nó cũng xấp xỉ với Tàu cộng. Trước khi chánh thức thông qua EVFTA, Việt cộng nó chơi bài thử thách niềm tin của Liên Âu với nó y chang như Tàu cộng đã từng chơi bài này với RINOS Bush cha. Nghĩa là Tàu cộng chơi bài thảm sát Thiên An Môn để đo lường niềm tin của RINOS Bush cha với nó thì Việt cộng nó chơi bài đột kích, khủng bố Đồng Tâm với con dê tế đảng là đảng viên kỳ cựu Lê Đình Kình.

Sau khi vận động để gia đình Lê Đình Kình hy sinh cho đảng Việt gian cộng sản thì Việt cộng chỉ đạo cho tay sai của nó là Việt Tân và tên Việt cộng nòi Nguyễn Quang A kéo nhau tới trụ sở của Liên Âu để "làm chứng - tố cáo" tội ác của Việt cộng tại Đồng Tâm trước khi Nghị viện Liên Âu họp thông qua Hiệp định EVFTA.

Việt Tân và Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài thì yêu cầu Liên Âu không thông qua EVFTA vì những tội ác rành rành của Việt cộng còn Việt cộng nòi Nguyễn Quang A thì đề nghị Liên Âu sớm thông qua EVFTA để làm công cụ "cải thiện nhơn quyền" ở Việt Nam, Việt Tân và Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài thì cáo buộc Việt cộng là khủng bố ở huyết án Đồng Tâm còn Việt cộng nòi Nguyễn Quang A thì phủ nhận.

Kết quả thì Liên Âu đã xuôi theo Việt cộng nòi Nguyễn Quang A và ký kết Hiệp định EVFTA với Việt cộng. Hành động này của Liên Âu ví như là liều vaccine giúp Việt cộng có sức đề kháng tốt hơn và sau này có bao nhiêu vụ kiện Việt cộng vi phạm nhơn quyền gởi lên Liên Âu cũng chỉ là gởi cho có gởi vì vaccine là cái Hiệp định EVFTA sẽ là cứu cánh cho Việt cộng, là miếng băng keo bịt miệng Liên Âu theo nghĩa "xấu tao hổ mày" vì chính mày chấm điểm cao cho tao nên tao mới có được cái Hiệp định thương mại tự do với mày là EVFTA.

Vậy tại sao Việt Tân và Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài vẫn cứ kiện chóp bu Việt cộng lên Liên Âu để trông mong Liên Âu sẽ phạt chúng theo Đạo luật Magnitsky EU? Và tại sao chúng không kiện những tên đầu sỏ trong đảng Việt gian cộng sản như Hán nô Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính, Nguyễn Thị Kim Ngân mà lại củi kiện 02 tên đồ tể thực thi mệnh lệnh? 

Dễ hiểu thôi, đây là trò lừa đảo của tụi mang mác luật sư nhơn quyền, tụi nó biết là vụ kiện này rất viển vông, phù phiếm, kết quả chỉ là con số không và cuối cùng thì Việt cộng sẽ thắng và có cớ để nổ về thành tích bảo đảm nhơn quyền với phán quyết cuối cùng của Liên Âu là không xử phạt Hán nô Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình vì không đủ chứng cứ. Thua kiện thì mất tiền do dân quyên góp chớ đâu có mất tiền túi của Việt Tân, của Hội anh em dân chủ do lật sư Nguyễn Văn Đài mần chủ tịch đâu ? Ngược lại, Việt Tân và Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài lại ẵm bộn tiền quyên góp để kiện y chang như tụi sâu mọt mần từ thiện bên Việt Nam.

2. Cơ sở để khẳng định việc Việt Tân và Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài kiện Hán nô Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình lên Liên Âu là trò lừa đảo, bịp bợm:

Theo cá nhơn biết thì phía Liên Âu sẽ triển khai Đạo luật Magnitsky EU vào đầu năm nay với ưu tiên nhắm vào các thực thể, nghi phạm tại Nga liên quan đến cái chết của Sergei Magnitsky và cả những mục tiêu liên quan đến âm mưu sát hại nhà lãnh đạo chủ chốt của Nga gần đây. Đồng thời, Liên Âu cũng nhắm tới các cá nhơn có liên quan ở Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela và có ý định tìm hiểu việc sử dụng công cụ này để chống lại những người ở Tàu cộng đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, những người ở Ả Rập Xê Út liên quan đến vụ giết Jamal Kashoggi và giam giữ các nữ tù nhơn chánh trị, và nghiêm trọng tại sân sau của chính Liên Âu ở Belarus, nơi Alyaksandr Lukashenka tiếp tục giam giữ và tra tấn những người phản đối sự lãnh đạo của hắn.

Như vậy, trong tiến trình nghị sự của Liên Âu về việc áp đặt trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky EU sẽ chưa có Việt Nam còn với Tàu cộng thì mới là ý tưởng. Nhưng Việt cộng thì nó đã có khiêng chắn vững chắc là Hiệp định EVFTA rồi còn Tàu cộng thì vừa mới đây, vào tháng 01/2021 nó đã cùng với Liên Âu ký kết Thỏa thuận toàn diện về đầu tư - CAI rồi thì trừng phạt cái củ cải.

Quan trọng hơn là để ban hành được một quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt ở Liên Âu đòi hỏi sự đồng thuận của 27 thành viên khối EU, điều này có thể sẽ khiến các hành động gây tranh cãi trở nên khó khăn hơn và việc đề nghị Liên Âu trừng phạt Hán nô Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình là một việc làm không tưởng, chẳng bao giờ có kết quả.

Chắc chắn sẽ có kẻ phản biện bằng lối ngụy biện "cứu cánh biện minh cho phương tiện" rằng: bộ mày không thấy sau khi Liên Âu ký kết Hiệp định EVFTA với Việt cộng vào ngày 30/3/2020 và chánh thức có hiệu lực vào ngày 01/8/2020 thì vào ngày 21/01/2021 vừa qua, Nghị viện Liên Âu có thông qua nghị quyết về "tình hình nhơn quyền tại Việt Nam", đặc biệt về ba ký giả độc lập là Việt cộng trá hình đấu tranh dân chủ gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. 

Chúng vin vào cái nghị quyết trên để phản biện và lu loa, cổ súy cho hành vi lừa đảo, quyên tiền, mị dân của chúng tại hành động kiện Hán nô Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình lên Liên Âu theo Đạo luật Magnitsky EU. 

Nói thiệt, dưới trào của Mỹ cộng Joe Biden thì việc Hoa Kỳ và Liên Âu trừng phạt Tàu cộng và Việt cộng theo Đạo luật Magnitsky của Hoa Kỳ, của Liên Âu là câu chuyện "chạch đẻ ngọn đa". Ở Hoa Kỳ, muốn đưa tổ chức, cá nhơn nào vào diện trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky thì phải có được báo cáo của Bộ trưởng Bộ Ngân khố phụ trách Khủng bố và Tình báo Ngân khố Hoa Kỳ lên cho Bộ trưởng Ngân khố liên bang Hoa Kỳ và sau đó giao xuống cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài - OFAC thực hiện.

Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ hiện nay là bà Yellen, một cánh tay đắc lực của Mỹ cộng Bill Clinton - Obama được Mỹ cộng Joe Biden tái sử dụng thì làm sao mà mụ ta ủng hộ Liên Âu trừng phạt Hán nô Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình theo gợi ý tham khảo của Liên Âu? 

Bằng chứng là hôm 19/7 vừa qua, bà Bộ trưởng Ngân khố Janet L. Yellen và Thống đốc Nhà băng Việt cộng Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc gặp gỡ ảo và đi tới kết luận là: đảo ngược chánh sách của Tổng thống TRUMP là đưa Việt Nam cộng sản ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ.

Nói như vậy để đồng bào thấy rõ trò lu loa kiện Hán nô Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình lên Liên Âu để trừng phạt chúng theo Đạo luật Magnitsky EU của Việt Tân và Hôi anh em dân chủ của Việt cộng - tân Nguyễn Văn Đài chỉ là trò lừa đảo tinh vi từ những tên trí thức bất lương, bịnh hoạn, phản dân chủ, hại đồng bào. Mỹ cộng Joe Biden sẽ không bao giờ trừng phạt Việt cộng, Liên Âu thân Tàu cộng cũng chẳng bao giờ trừng phạt Việt cộng mà muốn trừng phạt nó thì phải có 27 thành viên của khối EU đồng thuận, con số này có khác gì đếm sao trên trời bằng mắt thường ?

Bớt gieo nghiệp đi Việt Tân, Việt cộng - tân Nguyễn Văn Đài và gian đảng, nghiệp sẽ quật chúng mày và con cháu chúng mày. Sẽ viết tiếp về chủ đề của tên Việt gian Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster./.

Tran Hung.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH