CHỦ ĐỀ TÌNH BÁO: ĐẠI ÁN OBAMAGATE MỘT MINH CHỨNG "GIẶC Ở TRONG LÒNG NƯỚC MỸ"

CHỦ ĐỀ TÌNH BÁO: ĐẠI ÁN OBAMAGATE MỘT MINH CHỨNG "GIẶC Ở TRONG LÒNG NƯỚC MỸ"


Viết tiếp chủ đề tình báo của Tàu cộng với hành động phản quốc của gian đảng Obama trong đại án OBAMAGATE mà công tố viên đặc biệt John Durham vừa đưa ra hàng loạt trát hầu tòa trong đó có réo tên một trùm CIA, trùm an ninh mạng, từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong lực lượng tình báo Hoa Kỳ, từng là Phó chủ tịch cấp cao của Neustar, một công ty con do Tập đoàn sản xuất võ khí quân sự hàng xóm của Hoa Kỳ sáng lập đó là Tập đoàn Lockheed Martin, kẻ đó chính xác Rodney Joffe.


Là một trùm tình báo của CIA, một "chiến binh và là thủ lãnh ưu tú" trong lãnh vực an ninh mạng, Rodney Joffe đã từng được Obama giao nhiệm vụ "hiệp đồng tác chiến" với Bộ Nội an - DHS để "củng cố hệ thống bỏ phiếu chống lại việc giả mạo kỹ thuật số trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2016" và chính Rodney Joffe đã phát biểu vào tháng 9/2016 rằng "Việc coi hệ thống bầu cử của Mỹ là cơ sở hạ tầng quan trọng không hơn gì rạp hát an ninh. Đối với chu kỳ năm 2016, [nó] trò chơi đã kết thúc".


Với bản chất "cộng sản là ký sinh trùng" và rút kinh nghiệm từ sự sụp đổ của cộng sản Đông Âu và Liên Sô cùng với sự hỗ trợ của Mỹ cộng và RINOS phản quốc hàng thập niên qua, Tàu cộng từ con cóc ghẻ đã trở thành một thế lực nguy hiểm với thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng mà ông Peter Navarro và Greg Autry đã đưa ra cảnh báo "chết bởi Tàu cộng" để kêu gọi thế giới đương đầu với con rồng quái vật Tàu cộng. Có được ngày hôm nay không phải vì người gốc Tàu cộng tài giỏi thông minh mà vì bản chất thâm niên của nó đã giúp nó dễ dàng thu phục được giới chánh trị gia bẩn thỉu và tài phiệt bất công của Hoa Kỳ bằng những hứa hẹn về vật chất - địa vị - trường sanh với tiền - mỹ nhơn và thuốc "cải lão hoàn đòng" là những thứ mà Tàu cộng bỏ ra để đổi lấy sự ủng hộ và bảo vệ cho nó đến từ giới chánh trị gia bẩn thỉu và tài phiệt bất lương của Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung.


Với bản chất thâm độc, ký sinh trùng, Tàu cộng đã dễ dàng thao túng chánh trường quốc tế nhờ vào lobby của giới chánh trị gia bẩn thỉu và tài phiệt bất lương của Hoa Kỳ và thế giới mà một trong những lãnh vực quan trọng nhứt của Hoa Kỳ là sản phẩm trí tuệ đã bị Tàu cộng dễ dàng mua chuộc và đánh cắp, làm cho Nước Mỹ phải đứng trước "vận mịnh suy tàn" còn Tàu cộng trở thành con rồng quái vật theo nguyên lý "bên lở bên bồi". Rất may mắn cho Nước Mỹ nói riêng và nhơn loại nói chung khi tỷ phú Donald Trump bước vào con đường chánh trị và với quyết tâm của mình, Ông Trump đã làm cho Tàu cộng suy thoái nghiêm trọng bởi những thứ độc dược lưu dẫn mà tui có thể ví von ông Trump và lực lượng MAGA chánh nghĩa như các "mỏ hàn" chống xói lở phía bờ sông Hoa Kỳ và làm xói lở phía bề đê của Tàu cộng. Bằng chứng là nền kinh tế của Tàu cộng đã giật lùi hàng thập niên chỉ với 04 năm điều hành Bạch Cung của Tổng thống TRUMP mà nay nó đã bộc lộ rõ nét qua sự sụp đổ của HNA group, Evergrande Holding,...


Để hút dưỡng chất từ nhơn loại, Tàu cộng quăng ra đại dự án "Vành Đai - Thằng con đường " mà về bản chất nó là cái bẫy nợ của nhơn loại này. Để ăn cắp sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ, Tàu cộng đã mua chuộc giới chánh trị gia bẩn thỉu và lũ tài phiệt bất lương, biến chúng thành "những kẻ buôn lậu" cho Tàu cộng núp bóng an ninh toàn cầu, phát triển kinh tế toàn cầu,... mà tên Rodney Joffe với cong ty Neustar, một công ty con của Lockheed Martin, cha đẻ của dòng máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới là dòng F-35 là một điển hình.


Neustar được thành lập tại quê nhà của Mỹ cộng Joe Biden là Delaware vào năm 1998, nó là công ty con của Lockheed Martin, sứ mạng của Neustar là: cung cấp thông tin và phân tích theo thời gian thực cho Internet, rủi ro, hiệu suất kỹ thuật số và các ngành công nghiệp quốc phòng, viễn thông, giải trí và tiếp thị , đồng thời cũng cung cấp các dịch vụ thư mục và cơ sở thanh toán cho truyền thông toàn cầu và Các ngành công nghiệp Internet.

Giai đoạn năm 2005 - 2007, Nước Mỹ được điều hành bởi Bush con, NeuStar, Inc. đã triển khai các "nút mạng" ở Sydney nước  Úc và Bắc Kinh của Tàu cộng để mở rộng hơn nữa cụm máy chủ DNS toàn cầu của NeuStar và tăng cường cung cấp dịch vụ NeuStar UltraDNS đến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Việc mở rộng cơ sở hạ tầng mạng UltraDNS của NeuStar này nhằm cải thiện đáng kể hiệu suất và bảo mật Internet, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của thương mại điện tử trong khu vực.


Nút Bắc Kinh, được triển khai tại Trung tâm Thông tin Mạng Máy tính - CNIC thuộc Học viện Khoa học Tàu cộng, là nút đầu tiên của NeuStar tại Tàu cộng và bổ sung cho sự hiện diện hiện có của NeuStar tại Hong Kong. Nút Sydney, được triển khai tại một trong những trung tâm Internet Business Exchange - IBX của Equinix, đại diện cho việc triển khai đầu tiên của NeuStar tại Úc và việc mở rộng sẽ cung cấp các dịch vụ nâng cao cho cơ sở khách hàng ngày càng tăng của NeuStar trong khu vực.


Và chỉ một năm sau khi Neustar mở nút mạng ở Bắc Kinh, vào tháng 11/2008, thế giới bàng hoàng, suy sụp trước vụ hacker lịch sử có tên gọi là CONFICKER với 06 Conficker đã lây nhiễm hàng triệu máy tính bao gồm máy tính của chính phủ, doanh nghiệp và gia đình ở hơn 190 quốc gia và tới tận bây giờ nó vẫn tồn tại, Conficker hoạt động dựa vào lỗ hổng từ hệ điều hành Windows của Microsoft do tài phiệt bất lương Bill Gates làm chủ. Tuy nhiên, phía an ninh mạng Hoa Kỳ thì cáo buộc thủ phạm của vụ tấn công này là do một nhóm hacker ở Ukraine thực hiện. Nhưng quý vị nên nhớ rằng, Tàu cộng là bậc thầy trong trò chơi "gắp lửa bỏ tay người", vì vậy, trong vụ Conficker này, thủ phạm chính đó là tin tặc của Tàu cộng gây ra mà cái "nút mạng" của NeuStar mở ở Bắc Kinh là đường hầm để hacker Tàu cộng mở cuộc tấn công mang tên gọi Conficker này.


Trước vụ tấn công kinh hoàng của Conficker, cuối năm 2009, Obama đã yêu cầu Bộ Nội an thuê cả ngàn chuyên gia bảo mật máy tính trong vòng ba năm tới nhưng phó chủ tịch cao cấp của Neustar là Rodney Joffe mỉa mai rằng "Không có hơn vài trăm người trên thế giới hiểu những thứ này", nghĩa là theo Rodney Joffe thì trên thế giới này rất hiếm người hiểu được hình thức tấn công của Conficker và cuối cùng thì Obama đã chọn Rodney Joffe và Neustar để tấn công lại lực lượng hacker Conficker với việc Rodney Joffe lập ra nhóm CONFICKER CABAL do hắn ta đứng đầu để chống chọi Conficker nhằm bảo mật cho máy tính mà cụ thể là giúp cho Windows của Microsoft bịt được lổ hổng trước tin tặc Conficker.


Câu hỏi đặt ra là tại sao Neustar do Lockheed Martin lập ra với nhiệm vụ là bảo mật tuyệt đối cho Lockheed Martin trước nguy cơ tin tặc tấn công ăn cắp bí quyết của tập đoàn sản xuất máy bay chiến đấu lớn nhứt thế giới này nhưng cuối cùng thì giới chuyên môn về công nghệ quân sự lại té ngửa khi phát hiện ra hệ thống cảm biến trong máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Tàu cộng lại giống y đúc với Hệ thống Nhắm mục tiêu Điện - Quang Lockheed Martin - EOTS ở mặt trước của F-35 Lighting II ?


Trong giới an ninh mạng toàn cầu thì Phó chủ tịch cao cấp của Neustar là Rodney Joffe được ví như Dr Fauci hiện nay trong giới y khoa quốc tế vì thành tích đánh bại tin tặc Conficker ở nhóm Conficker Cabal do Rodney Joffe sáng lập và làm thủ lãnh nhưng tại sao Rodney Joffe và Neustar lại để cho tin tặc Tàu cộng chui vào ăn cắp công nghệ của Lockheed Martin và mới hôm qua phía Tàu cộng lên giọng thách thức Hoa Kỳ khi nói rằng muốn biết được đẳng cấp thật sự giữa J-20 của Tàu cộng với F-35 Lighting II của Hoa Kỳ thì cả hai nên gặp nhau ở bầu trời.


Nếu như công tố viên đặc biệt John Durham không réo tên Rodney Joffe trong hàng loạt trát hầu tòa cách đây vài hôm ở đại án OBAMAGATE thì những gì tui nói về tên người Mỹ gốc Nam Phi này sẽ bị cho là thuyết âm mưu vô căn cứ nhưng rõ ràng trong vụ án PHẢN QUỐC kinh thiên động địa mà Tổng thống TRUMP gọi là OBAMAGATE thì chính tên trùm CIA bên lãnh vực an ninh mạng được Obama tin tưởng trọng dụng để tấn công tin tặc Conficker và giao cho sứ mạng "củng cố hệ thống bỏ phiếu chống lại việc giả mạo kỹ thuật số trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2016" mà bản chất là dựng lên một cuộc đảo chán nhắm vào Donald Trump thì hành vi làm gián điệp 02 mang của tên Rodney Joffe đã rõ như ban ngày dưới con mắt của giới tình báo CIA chánh nghĩa.


Theo cách của kẻ bất lương, muốn nổi tiếng thì nó sẽ tạo ra scandal và sau đó tự nó hóa giải scandal, tỉ như để bán được và bán chạy một loại biệt dược nào đó thì kẻ bất lương sẽ tạo được một căn bịnh nguy hiểm mà chỉ có biệt dược do nó sản xuất mới trị được bịnh đó. Câu chuyện vụ hacker lịch sử có tên Conficker cũng vậy, chính tên Rodney Joffe đã bắt tay với ông chủ của Microsoft Windows là tài phiệt bất lương Bill Gates cùng với tin tặc của Tàu cộng tạo ra cơn địa chấn máy tính Conficker thông qua "nút mạng" của Neustar mở tại Bắc Kinh và Úc châu để chui sâu vào các lổ hổng của Windows gây ra cơn địa chấn Conficker và chính cái nhóm Conficker Cabal do Rodney Joffe sáng lập và lãnh đạo đã ra tay trị bịnh cho hệ thống máy tính toàn cầu đã nhiễm bịnh Conficker.


Trong các phi vụ tin tặc Tàu cộng ăn cắp công nghệ của Lockheed Martin nói riêng và các tập đoàn sản xuất võ khí nổi tiếng khác của Hoa Kỳ và các nước nói chung, chắc chắn đều có hành vi "bán thông tin" cho Tàu cộng bằng cách chỉ vẽ và hướng dẫn cho tin tặc Tàu cộng đường đi nước bước để chui vào tàng kinh cát của họ mà ăn cắp công nghệ về pha chế, sử dụng, cụ thể là J-20 của Tàu cộng ăn cắp công nghệ của F-35 Lighting II từ Lockheed Martin.


Nay khi Mỹ cộng Joe Biden cướp Bạch Cung và tỏ rõ thái độ làm tay sai cho Tàu cộng, với trình độ siêu hạng của mình được Mỹ cộng và tài phiệt bất lương bảo trợ, Rodney Joffe và các chiến binh an ninh mạng, các nhóm tin tặc do hắn thống lãnh đã không khó trong việc làm mù mắt lực lượng tình báo của Hoa Kỳ mà điển hình là tại A Phú Hãn với nỗi ô nhục của Hoa Kỳ dưới trào Mỹ cộng Joe Biden. Nghĩa là mọi tin tức tình báo của CIA, của NSA từ A Phú Hãn chuyển về Hoa Kỳ để phân lập, xử lý đều bị làm lệch nếu đó là tin bất lợi cho Bạch Cung và Ngũ Giác Đài của Mỹ cộng Joe Biden.


Trong thế giới phức tạp hiện nay, ai đó cần theo dõi từng số điện thoại và biết nơi định tuyến các cuộc gọi để chúng đến đúng nơi thì Neustar là ông trùm để thực hiện dịch vụ này cho các cuộc gọi điện thoại và là một trong nhiều công ty đăng ký giám sát các miền Internet cấp cao mà theo Phó chủ tịch cao cấp của Neustar là Rodney Joffe thì nó được gọi là “BẢN ĐỒ".


Chính miệng của Rodney Joffe đã từng tự mãn rằng "Nếu tui biến mất, sẽ không có BẢN ĐỒ. Vì vậy, nếu bạn hạ gục chúng tui, toàn bộ quốc gia có thể thực sự biến mất khỏi lưới điện. Chúng được kết nối với nhau, nhưng không ai có thể tìm thấy đường đến đó, vì BẢN ĐỒ đã biến mất". Nghĩa là theo Rodney Joffe thì hắn ta là trung tâm trong "vũ trụ internet", tân công vào hắn, làm cho hắn biến mất thì BẢN ĐỒ của internet cũng biến mất theo hắn và hậu quả khôn lường sẽ ập xuống toàn bộ quốc gia. Nay chính tên Rodney Joffe bị công tố viên đặc biệt John Durham réo tên thì có thật như hắn ta tự mãn hay không? 


Xin thưa, dù cả họ của Rodney Joffe có biến mất thì thế giới internet hôm qua không hề hấn gì nếu như âm mưu phế bỏ di sản của Tổng thống TRUMP từ Mỹ cộng Joe Biden bất thành ngay ở Bộ chỉ huy không gian được Tổng thống TRUMP tái lập. Năm ngoái và đầu năm nay Tran Hung tui đã nói nhiều về uy vũ của Bộ Chỉ huy không gian trong lãnh vực tình báo và tui ví nó là XÚC TU CHỦ LỰC của con quái vật KRAKEN trong việc truy tra bằng chứng Tàu cộng can thiệp vào bầu cử tổng thống năm 2020. Đáng tiếc là Nước Mỹ sau hàng thập niên bị Tàu cộng thao túng bởi lực lượng Mỹ cộng và RINOS phản quốc nên có những sự thật không được khai quật, truy tố vì giặc NỘI XÂM đã len lỏi vào tất cả mọi ngõ ngách của Hoa Kỳ mà bằng chứng là tên PHẢN QUỐC Mark Milley là một trong vô số gương mặt điển hình.


Sự ngạo mạn của tên PHẢN QUỐC Rodney Joffe đang trả giá bởi trát hầu tòa của công tố viên đặc biệt John Durham. Để bảo vệ cho Rodney Joffe, Mỹ cộng Joe Biden không dám ra mặt trực tiếp mà chỉ gián tiếp bóng gió rằng hắn sẽ xóa bỏ di sản của Tổng thống TRUMP bằng cách xóa bỏ Bộ chỉ huy không gian để Nước Mỹ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tên PHẢN QUỐC Rodney Joffe như tuyên bố ngạo mạn của tên này trước đây là "Nếu tui biến mất, sẽ không có BẢN ĐỒ. Vì vậy, nếu bạn hạ gục chúng tui, toàn bộ quốc gia có thể thực sự biến mất khỏi lưới điện. Chúng được kết nối với nhau, nhưng không ai có thể tìm thấy đường đến đó, vì BẢN ĐỒ đã biến mất".


Qua bài viết này tui cũng muốn cho quý vị thấy tại sao Tổng thống TRUMP tuy rất tâm đắc với Tứ giác kim cương gồm Mỹ - Nhựt - Ấn - Úc để xiết cổ Tàu cộng nhưng Tổng thống chỉ quan tâm tới việc cung cấp võ khí quân sự cho Ấn Độ và Nhựt Bổn mà chưa quan tâm tới Úc dù giữa Tổng thống TRUMP và Thủ tướng Úc rất thân mật. Nhưng nay Mỹ cộng Joe Biden đã sốt sắng ký hợp đồng với Úc để đóng Tiềm thủy đỉnh bất chấp bị Pháp lên án là kẻ hớt tay trên. Rất dễ hiểu vì Tổng thống TRUMP được ông trùm CIA là Ngoại trưởng Mike Pompeo chỉ vào cái "nút mạng" được Neustar của phó chủ tịch cao cấp Rodney Joffe thiết lập tại Úc song song với "nút mạng" cũng chính Neustar thiết lập ở Bắc Kinh và nói rằng chúng là đường hầm "liên thông" để tình báo Tàu cộng chui vào ăn cắp công nghệ của Hoa Kỳ.


Việc Mỹ cộng Joe Biden sốt sắng ký hợp đồng với Úc để sản xuất Tiềm thủy đỉnh thực chất là mở cửa hậu cho Tàu cộng ăn cắp công nghệ đóng Tiềm thủy đỉnh thông qua nước Úc mà thôi, nó cũng như việc J-20 của Tàu cộng ăn cắp công nghệ của F-35 Lighting II từ Lockheed Martin vậy. 


Câu chuyện công tố viên đặc biệt John Durham réo tên PHẢN QUỐC Rodney Joffe trong đại án OBAMAGATE có thể chỉ là cái cớ để tấn công vào hành vi PHẢN QUỐC của Mỹ cộng Obama - Joe Biden mà tội làm gián điệp cho Tàu cộng mới là tội chính. Sẽ viết tiếp về chủ đề này khi có tin tức mới về đại án OBAMAGATE từ phía công tố viên đặc biệt John Durham. Đây là bài viết độc quyền của Tran Hung tui, mong quý vị copy lại rồi đăng và lưu ý để rõ tên của tác giả, nếu có đọc trên youtube thì làm ơn đọc rõ tên tác giả vì theo thông tin từ bạn bè có bộn kênh youtube đọc bài của tui nhưng không nêu tên tác giả, thậm chí còn sửa lại chữ nghĩa của tui, đây là sự bất công đối với tui ngoài cái bất công thường trực từ Facebook là liên tục hạn chế chủ danh khoản của tui, bên Việt Nam thì hạn chế tất cả các bài viết của tui. Trân trọng./.


Tran Hung.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=164829999148874&substory_index=1&id=100068656243292

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH