VIỆT CỘNG VỚI CON CƯNG CỦA NÓ LÀ VIỆT TÂN DIỄN DỐT, DIỄN DẠI, DIỄN DAI

VIỆT CỘNG VỚI CON CƯNG CỦA NÓ LÀ VIỆT TÂN DIỄN DỐT, DIỄN DẠI, DIỄN DAI

Quý vị nào đã đọc qua truyện Tàu sẽ dễ dàng biết được cách cấy người làm gián điệp trong quân doanh của địch quân mà hiệu quả nhứt, dễ dàng làm cho địch quân tin tưởng nhứt đó là cách "sỉ nhục" kẻ dùng vào việc cấy người. Nghĩa là biểu người đó giả đò vi phạm quân kỉ rồi nọc ra đánh đòn hoặc ban hành lịnh xử trảm, sau đó được nhiều người can gián xin tha tội chết để từ đó tìm cách liên hệ với địch quân và trở thành tai mắt trong quân doanh của địch quân mà hoạt động nằm vùng.

Xưa là vậy, nay cũng vậy, trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Tàu cộng với Việt cộng, cả 02 anh em nhà nó đều tuyên bố có chủ quyền ở Biển Đông mặc dù chủ quyền ở Biển Đông đã được quốc tế và cả Tàu cộng, Việt cộng công nhận là của Việt Nam Cộng Hòa theo Hiệp định Geneva 1954 mà phía Việt Nam Cộng Hòa được giao quản lý vùng biển từ vĩ tuyến 17 trở vào giáp với Vịnh Thái Lan. 

Hai anh em nhà nó giành giật nhau chỉ vì cái công hàm năm 1958 do Phạm Văn Đồng ký theo lịnh của Hán tặc hồ chí minh. Phía Tàu cộng căn cứ vào cái giấy bán khống do Phạm Văn Đồng ký mà đòi yêu sách ở Biển Đông qua cái đường lưỡi bò. Phía Việt cộng thì biết rõ tiền bối của nó đã bán khống Biển Đông cho Tàu cộng nhưng vì là đảng độc tài tiếm quyền cai trị quốc gia Việt Nam buộc nó phải mở miệng phản đối chiếu lệ với Tàu cộng nếu không thì quốc tế sẽ coi nó là tay sai của Tàu cộng còn người dân Việt Nam thì không còn nghi ngờ gì nữa vào bán chất bán nước của Việt cộng, cả 02 ánh nhìn này sẽ làm cho Việt cộng sụp đổ trong tích tắc.

Cho nên Tàu cộng mới cho phép Việt cộng giả đò mở miệng ở Biển Đông nhưng với điều kiện là Việt cộng không được phép liên kết với nước khác chống lại Tàu cộng, không được phép học tập và làm theo Phi Luật Tân mà khởi kiện Tàu cộng. Nếu Việt cộng dám trái ý Tàu cộng thì cái quyết tâm "còn đảng còn mình - thà mất nước không thể mất đảng" của Việt cộng sẽ phút chốc tan thành mây khói vì Tàu cộng sẽ tung ra các bằng chứng khẳng định hồ chí minh là người Tàu, là thiếu tá Hồ Quang của Bát Lộ Quân được Chu Ân Lai và Việt gian Hồ Học Lãm phù phép thành Nguyễn Ái Quốc khi Quốc chết do bịnh lao phổi ở Hương Cảng năm nào. 

Bị Tàu cộng khống chế như vậy nên có cho vàng Việt cộng cũng không bao giờ dám kiện Tàu cộng ra Tòa PCA mà chỉ la làng cho có lệ mỗi khi Tàu cộng vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam. Song song đó, Việt cộng tung ra lực lượng tuyên truyền viên chuyên nghiệp dưới cái mác chuyên gia về Biển Đông, chuyên gia về Luật quốc tế,... mà điển hình là tên Vẹm kiều Nhân Tuấn Trương phán rằng "Việt Nam kiện Tàu cộng là sụp bẫy của Tàu cộng" rồi binh đoàn tuyên giáo, bò đỏ hùa theo phán "Kiện để làm gì, hãy coi Phi Luật Tân kia cà, kiện thắng nhưng có lấy lại được đâu ?,...". 

Đó là trò "ngoài chửi nhau trong thông dâm" của 02 anh em nhà cộng sản là Tàu cộng và Việt cộng. Cũng bài bản đó nhưng được "modify - cải tiến" hơn, Việt cộng đã đẻ ra Việt Tân và dụng chước "sỉ nhục" của Tàu để cấy nhộng đỏ giữ đảng từ xa. Ngoài miệng thì Việt cộng ra rả cáo buộc Việt Tân là khủng bố và với cái lá bùa khủng bố này, Việt cộng sẽ bắt và bỏ tù tất cả những ai dám chống lại đảng Việt gian cộng sản với cái nhãn "khủng bố Việt Tân, nhận tiền Việt Tân, bị Việt Tân xúi giục". 

Nếu thực sự là người của Việt Tân thì ở tù vài năm sẽ được Việt Tân "vận động" các quốc gia, các tổ chức quốc tế để được Việt cộng "trục xuất" khỏi Việt Nam với tinh thần khoan hồng và những kẻ đó là tù nhơn lương tâm, nếu không phải là người của Việt Tân mà có tinh thần bất cộng đái thiên với Việt cộng thì hoặc chết trong tù, hoặc thân tàn ma dại, tán gia bại sản,... Ở hải ngoại, nếu là người của Việt Tân nhưng không được Việt cộng ký thác thì không bao giờ được đặt chân xuống các phi trường quốc tế ở Việt Nam, nếu cố tình xâm nhập bất hợp pháp vào Việt Nam thì bị bắt ngay khi chưa kịp hành động chống lại Việt cộng.

Việt cộng đã liệt Việt Tân vào danh sách khủng bố nhưng phía Hoa Kỳ, Úc, Canada, Liên Âu thì không thừa nhận, cụ thể, vào năm 2007, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Michael Michalak đã tuyên bố rằng "Hoa Kỳ không thấy chứng cứ nào để kết tội Việt Tân là khủng bố". Sau đó, phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay, Việt Tân không bị liệt vào danh sách khủng bố theo luật Hoa Kỳ. Ông Katina Adams, xuống ngôn nhơn văn phòng Đông Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với thông tấn xã Reuters rằng “Chúng tui đề nghị bạn nên liên hệ với chánh phủ Việt Nam để lấy thêm tin tức về lời cáo buộc này của họ".

Rõ ràng cáo buộc của Việt cộng về Việt Tân là khủng bố không có giá trị trên trường quốc tế, vì vậy mà hôm qua tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài cũng là đảng viên cộm cán của Việt Tân được Việt cộng thả qua Đức giúp Việt Tân điều hành các chi bộ đảng Việt Tân ở Liên Âu đã khẳng định trong nhà tui rằng "Hoa Kỳ, Úc, Canada, Liên Âu xác nhận Việt Tân là đảng hợp pháp, là đảng đối lập và không đội trời chung với Việt cộng, các buổi tiếp xúc với các phái bộ quốc tế, các quốc gia mà lật sư Nguyễn Văn Đài tham gia đều có phô trương biểu tượng của Việt Tân,...".

Bài tẩy trong việc Việt cộng và Việt Tân là cha con với nhau đã bị lộ thêm qua khẳng định của tên lật sư nhơn quyền Nguyễn Văn Đài. Trong cái vẻ ngây thơ về chánh trị và luật pháp quốc tế về tranh tụng, tui hỏi tên Nguyễn Văn Đài là "tại sao Việt Tân bị Việt cộng vu khống là khủng bố mà Việt Tân không kiện nó ra tòa án quốc tế hoặc chí ít là tòa tối cao của Hoa Kỳ, Úc, Canada, Liên Âu? Bởi vì với việc vu khống Việt Tân là khủng bố thì rõ ràng Việt cộng đã gián tiếp vu khống cho Hoa Kỳ, Úc, Canada, Liên Âu là những quốc gia dung dưỡng khủng bố Việt Tân khi họ tiếp xúc với Việt Tân và xác nhận Việt Tân là đảng hợp pháp, là đảng đối lập và không đội trời chung với Việt cộng" như khẳng định của tên Nguyễn Văn Đài.

Trước câu hỏi ngây ngô của tui, tên lật sư Nguyễn Văn Đài phán rằng "Việt cộng Trần Hùng càng nói càng lòi cái dốt! mày chỉ giúp tao tòa án quốc tế nào có thể thụ lý đơn kiện để tao  bảo mấy ông VT (Việt Tân) nộp đơn ? Từ ngày sang Đức tao đã đi mòn gót giày các Tòa án rồi. nhưng họ không có giải quyết đơn kiện của cá nhân, tổ chức, đảng chính trị với một quốc gia. Nếu kiện được tao đã bắt cha Việt cộng của mày hầu tòa từ lâu rồi".

Chỉ cần thằng tui giả nai là là thợ săn của Việt cộng và Việt Tân Nguyễn Văn Đài đã bị con nai vàng ngơ ngác đạp nát bác thợ săn tấp lự. Lời lẽ của tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài chỉ lừa được đồng rận của nó là lũ bò đỏ Ba Đình và đám bò vàng hải ngoại "thừa nhiệt tình dư ngu dốt" mà thôi. Tui chỉ ra bản chất "ngu mà tỏ ra nguy hiểm" của một thằng lật sư có bằng cử nhơn luật được các lò ấp bằng cấp của Việt cộng rặn ra nè:

1. Căn cứ pháp lý để Việt Tân khởi kiện Việt cộng tội vu khống Việt Tân là khủng bố:

- Luật pháp Hoa Kỳ, nơi thủ phủ của Việt Tân:

Như đã nói, với cáo buộc Việt Tân là khủng bố, không ít công dân Hoa Kỳ là người Mỹ gốc Việt đã bị Việt cộng bắt bỏ tù khi họ về thăm cố hương. Dĩ nhiên khi bị Việt cộng bắt thì trước sau gì họ cũng bị đưa ra tòa án Kangaroo của nó mà nhiều người đã nói "luật là tao, tao là luật", bị Việt cộng bỏ tù là một mất mát lớn với họ bởi vì "nhứt nhựt tại tù thiên thu tại ngoại". Vậy tại sao Việt Tân không khởi kiện Việt cộng ra Tòa án ở Hoa Kỳ để lấy lại phần nào tổn hại về vật chất và tinh thần của những người Mỹ gốc Việt bị Việt cộng cáo buộc là khủng bố Việt Tân? 

Theo quan điểm của lật sư Nguyễn Văn Đài thì không thể kiện được, tui khẳng định là lật sư Nguyễn Văn Đài và tổ chức Việt Tân hoặc là dốt luật hoặc là cố tình không hiểu về luật pháp Hoa Kỳ để không tiến hành khởi kiện Việt cộng y chang như Việt cộng không bao giờ kiện Tàu cộng ở Biển Đông vì chúng ta là anh em, là cha con sao lại vạch áo cho người xem lưng.

Không viện dẫn dài dòng mà tui đưa ra án lệ về việc một cá nhơn kiện một quốc gia ngay tại nơi tui đang sống đó là trường hợp của công dân Hoa Kỳ là ông Terry Anderson đã kiện nhà nước độc tài Lebanon khi ông ta bị nhà nước Lebanon bắt giữ và ông ta đã thắng kiện với khoản tiền bồi thường của Lenanon lên tới 26 triệu Mỹ kim, quy ra tệ hồ hiện nay khoảng 598 tỷ đồng.

Căn cứ để ông Terry Anderson khởi kiện và thắng kiện trước nhà nước Lebanon là việc riêng của Việt Tân nói chung và cá nhơn những người bị Việt cộng cáo buộc là khủng bố Việt Tân khi họ về thăm cố hương cũng như cá nhơn của tên lật sư nhơn quyền Nguyễn Văn Đài, vì vậy tui không dài tay chỉ vẽ cho họ mà họ nên tự thân vận động. Sở dĩ tui đưa ra án điểm của ông Terry Anderson kiện nhà nước Hồi giáo Lebanon là vì ông Terry Anderson đã dùng môt khoản tiền được bồi thường kia để cùng với nữ diễn viên Kiều Chinh đồng sáng lập Quỹ Trẻ em Việt Nam và đã xây dựng các trường học tại Việt Nam với hơn 12.000 học sinh theo học.

- Luật pháp được Tòa án trọng tài quốc tế thuộc Phòng Thương mại Quốc tế - ICC vận dụng thành công tại vụ án doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà cầm quyền Việt cộng vào tháng 01/2015:

Năm 2003 ông Trịnh Vĩnh Bình ở Hòa Lan khởi kiện Việt cộng mà nhiều người đã biết và do Việt cộng ăn ngược nói ngạo nên vào tháng 01/2015 ông Bình tái khởi kiện Việt cộng ra Tòa án Trọng tài quốc tế tại Ba Lê, qua 10 ngày xét xử từ ngày 21 tới ngày 31/8/2017 thì vào ngày 11/4/2019 ông Trịnh Vĩnh Bình thông báo "Tòa án Quốc tế thông báo, ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện đối với chính phủ Việt Nam. Theo đó, chính phủ Việt Nam buộc phải bồi thường cho ông ta tổng cộng 37.581.596 Mỹ kim thiệt hại và gần 7,9 triệu Mỹ kim án phí".

Đó là 02 án điểm về việc cá nhơn khởi kiện và thắng kiện trước một quốc gia. Vậy tại sao Việt Tân bị Việt cộng vu khống là khủng bố để cho các đảng viên của Việt Tân bị Việt cộng bỏ tù oan uổng và với các văn bản cáo buộc Việt Tân là khủng bố sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, các hoạt động kinh doanh, quyên tiền,... của Việt Tân nhưng tại sao Việt Tân không kiện Việt cộng? 

Mắc cười hơn là đảng viên cộm cán của Việt Tân là một lật sư nhơn quyền có quan hệ, tiếp xúc với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế như chính hắn là tên Nguyễn Văn Đài khoe khoang nhưng lại khẳng định tại comment phỉ báng tui là "Việt cộng Trần Hùng càng nói càng lòi cái dốt! mày chỉ giúp tao tòa án quốc tế nào có thể thụ lý đơn kiện để tao  bảo mấy ông VT (Việt Tân) nộp đơn ? Từ ngày sang Đức tao đã đi mòn gót giày các Tòa án rồi. nhưng họ không có giải quyết đơn kiện của cá nhân, tổ chức, đảng chính trị với một quốc gia. Nếu kiện được tao đã bắt cha Việt cộng của mày hầu tòa từ lâu rồi".

2. Việt Tân được Việt cộng cáo buộc là khủng bố thì Việt Tân có kiện Việt cộng được không ?

Dễ ợt, Việt Tân và cá nhơn tên lật sư nhơn quyền Nguyễn Văn Đài cứ tự tìm hiểu về khái niệm về "phát ngôn thù ghét - hate speech" đã được nêu trong khoản 1 Điều 1 Quyết định Khung của Hội đồng châu Âu ban hành năm 2008 về chống lại các hình thức và biểu đạt phân biệt chủng tộc và bài ngoại bằng luật hình sự[ hay tìm hiểu về Luật Phỉ báng năm 2009 của Ireland, của Hoa Kỳ,... để tiến hành khởi kiện Việt cộng tội vu khống, phỉ báng Việt Tân là khủng bố.

Rõ ràng, với hành vi của Việt cộng là cáo buộc Việt Tân là khủng bố, Việt Tân đã bị tổn hại nghiêm trọng về hình ảnh, uy tín và tài chánh cũng như nhơn sự là các đảng viên của Việt Tân bị Việt cộng bắt bỏ tù, bởi vì với cái danh khủng bố được Việt cộng đội lên đầu Việt Tân thì nó sẽ bị nhiều người hoài nghi, tránh xa, dẫn đến việc quyên tiền của Việt Tân cũng sụt giảm. Vậy tại sao Việt Tân không khởi kiện Việt cộng về tội vu khống Việt Tân là khủng bố khi dưới tay của Việt Tân đông đảo các lật sư có tiếng tăm, có nhiều cơ quan truyền thông mạnh và Việt Tân có rất nhiều tiền nhờ các cơ sở kinh tài, gây quỹ,... ?

Dễ hiểu thôi vì Việt cộng là cha, Việt Tân là con, con kiện cha là hỗn, nó cũng như mối quan hệ giữa Việt cộng với Tàu cộng vậy, tuy bị Tàu cộng "ức hiếp" nhưng Việt cộng không bao giờ dám kiện Tàu cộng ở Biển Đông mà phải liên tục thay đổi chánh sách quốc phòng từ ba không lên bốn không để không cho thế lực bên ngoài lôi kéo vào việc chống lại Tàu cộng ở Biển Đông. 

Muốn x.óa sổ Tàu cộng, Tổng thôi Trump phải ch.ặt đứt các vòi bạch tuộc của nó như Iran, Venezuela,... trước khi đ.ánh thẳng vào Tàu cộng. Người Việt Nam không cộng sản và công dân Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, muốn x.óa sổ Việt cộng thì phải ch.ặt đứt cái xúc tu chủ lực của nó đó là Việt Tân, đứa con của Việt cộng đẻ ra./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH