LÝ THUYẾT "HỢP - TAN" LÀ PHÉP CAI TRỊ CAO CƠ CỦA CỘNG SẢN HẬU LIÊN SÔ SỤP ĐỔ

LÝ THUYẾT "HỢP - TAN" LÀ PHÉP CAI TRỊ CAO CƠ CỦA CỘNG SẢN HẬU LIÊN SÔ SỤP ĐỔ

Dưới những đòn đánh uy lực của Tổng thống Ronald Reagan nhắm vào thành trì cộng sản ở Đông Âu và Liên Sô bằng võ khí chủ lực là chiếc đũa thần kinh tế đã làm cho kiến thức thượng tầng của Đông Âu và Liên Sô phân hóa mạnh mẽ bởi tác động từ cơ sở hạ tầng xã hội lên nó do nạn thất nghiệp, đói kém gây ra (xin lỗi tui phải xài những khái niệm của cộng sản như kiến trúc thượng tầng, cơ sở hạ tầng).

Chiến lược xóa sổ chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu và Liên Sô của cố tổng thống Ronald Reagan thời đó rất hiệu quả bởi vì Tổng thống Ronald Reagan hiểu rất rõ về học thuyết Mác - Lê mà một trong những thành công của cộng sản là rao giảng tinh thần đoàn kết, đoàn kết trong nhân dân bằng lối tuyên truyền bịp bợm và đoàn kết trong nội bộ đảng cộng sản bằng hứa hẹn ban phát quyền lực và quyền lợi cho các đảng viên cộng sản.

Tổng thống Ronald Reagan biết chọn thế mạnh của kẻ thù để tấn công vào nó và Ông ta đã thành công ngoại mong đợi khi chứng kiến bức tường Bá Linh sụp đổ gây ra hiệu ứng domino khắp Đông Âu và Liên Sô mà nguyên nhơn chủ đạo là tinh thần đoàn kết của người dân tại đây để đối kháng với cường quyền cộng sản có chất xúc tác là thái độ bất mãn của các đảng viên cộng sản mà hiện nay phía Việt cộng dán nhãn là: Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với 09 biểu hiện chủ đạo.

Di sản và bí quyết xóa sổ chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu và Liên Sô của cố Tổng thống Ronald Reagan đã được Tổng thống TRUMP vận dụng vào quyết tâm đánh sập Tàu cộng - xóa sổ khối chủ nghĩa xã hội q.uái th.ai, tuy chưa hoàn thành tâm nguyện nhưng những đòn đánh khởi đầu của Tổng thống TRUMP đã làm cho Tàu cộng và khối chủ nghĩa xã hội q.uái th.ai đang dính nội thương nghiêm trọng và nếu như Tàu cộng không xài kế hy sinh bằng việc thả con cúm Vũ Hán ra để tự vệ, để hỗ trợ cho đám Mỹ cộng lật đổ Tổng thống TRUMP bằng cuộc bầu cử gian lận có bảo kê của truyền thông Fake News hùng hậu, Big Tech phản quốc, RINOS phản bội, cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp hủ bại thì ngay lúc này Tàu cộng và khối chủ nghĩa xã hội qu.ái th.ai đã nát bét như tương tầu rồi.

Trên võ đài chánh trị, Tổng thống TRUMP là võ sĩ đại diện cho bên không đội trời chung với cộng sản, Tập Cận Bình là đại diện cho khối chủ nghĩa xã hội qu.ái th.ai, hai võ sĩ đều tung về phía nhau những đòn đánh và đòn tự vệ, võ sĩ Donald Trump đã áp đảo trận đấu bằng lối chơi mã thượng còn võ sĩ Tập Cận Bình thì chống trả bằng lối đánh ăn gian, hạ đẳng và kết quả thì "nhứt đẳng huyền đai Donald Trump đã không bằng dao phay chém lén của Tập Cận Bình". Nhưng trận đấu này vẫn chưa kết thúc khi võ sĩ Donald Trump đã ngẩng cao đầu tuyên bố "cuộc hành trình vĩ đại của chúng ta chỉ mới bắt đầu".

Quay lại quá khứ, khi cộng sản Đông Âu và Liên Sô bị chiếc đũa thần kinh tế của Tổng thống Ronald Reagan dần xương sống với những cú đánh uy lực dựa theo lý thuyết "HỢP - TAN" đã làm cho cơ sở hạ tầng của chúng rệu rã qua khẩu hiệu của người dân ở đó là "TỰ DO và BÁNH MÌ". Thời đó, cộng sản Đông Âu và Liên Sô đang theo đuổi nền kinh tế "Tự cung - Tự cấp" nên nhu cầu BÁNH MÌ của đông đảo quần chúng nhân dân là bài toán nan giải của giới chóp bu cộng sản ở đây. Không đủ sức để hóa giải các đòi hỏi của người dân buộc giới chóp bu cộng sản phải nhượng bộ tình huống với khâu hiệu "Đổi mới hay là chết".

Thành công của chủ nghĩa cộng sản là tuyên truyền bịp bợm tạo ra khối đoàn kết theo lý thuyết HỢP QUẦN là mối liên kết đất sét giữa nhân dân với nhân dân, giữa nhân dân với đảng cộng sản và giữa đảng viên cộng sản với nhau. Mối đoàn kết tạm thời này chỉ tồn tại khi trà dư tửu hậu nhưng lúc tiền hết bầu khô rượu thì nó sẽ rơi vào lý thuyết TAN RÃ vì nó là liên kết tạm thời của khối đất sét sẽ tan rã khi ngậm nước. Phải công nhận cố Tổng thống Ronald Reagan đã rất uyên bác khi vận dụng lý thuyết HỢP - TAN để giải thể cộng sản Đông Âu và Liên Sô bằng chính sự tan rã của nó mà không cần tốn mũi tên, hòn đạn.

Nhận thức được hậu quả nhỡn tiền của cộng sản Đông Âu và Liên Sô và được đám quan thầy núp dưới trướng của Tổng thống Ronald Reagan là cú đêm Kissinger, gia tộc Bush, những tên chóp bu của đảng Dân chủ và Cộng Hòa thân Tàu cộng cố vấn, Tàu cộng đã thi triển những đòn thế phản công - tự vệ hòng ngăn chặn từ xa hiệu ứng TAN RÃ từ Đông Âu và Liên Sô lan sang. Một mặt chúng tăng cường mối quan hệ với Hoa Kỳ dưới chiêu bài "liên Mỹ - đả Sô", một mặt chúng gia cường chống thấm để ngăn chặn những tia nước xuyên qua bức tường đất sét là mối đoàn kết trong dân, trong đảng của chúng với trận càn quét cuối cùng là cuộc thảm sát ở Thiên An Môn được hậu thuẫn, ngó lơ của gia tộc Bush, cú đêm Kissinger và những tên chóp bu của đảng Dân chủ và Cộng Hòa thân Tàu cộng đang thao túng chánh trường Nước Mỹ.

Tự vệ thành công, phản công toàn thắng của Tàu cộng trước lý thuyết TAN RÃ của Tổng thống Ronald Reagan, Tàu cộng đã mạnh mẽ vươn lên trở thành kẻ thù trực tiếp với Hoa Kỳ và nhơn loại mà công lớn nhờ vào việc vận dụng nhuần nhuyễn LÝ THUYẾT "HỢP - TAN". Nước Mỹ và thế giới nói chung đã thoát khỏi sự hủy diệt mang tên chiến tranh hạch tâm mà phía cộng sản Đông Âu và Liên Sô thời đó đang say máu chạy đua với Hoa Kỳ nhưng nhơn loại nói chung và Hoa Kỳ nói riêng lại đang đứng trước nguy cơ di.ệt chủng của Tàu cộng trong thực tế đại họa "Death by China - Chết bởi Tàu cộng" mà đại dịch cúm Vũ Hán chỉ mới là cú đánh mở màn.

Việc Tàu cộng manh động thả con cúm Vũ Hán ra để tự vệ trước những tia nước xuyên thành đất sét mang thương hiệu Ngoại giao áp đặt của Donald Trump là cách chúng vận dụng nhuần nhuyễn lý thuyết HỢP - TAN một lần nữa để tồn tại và phát triển. Với hàng thập kỷ trải qua sự điều hành của gia tộc Bush, Bill Clinton, Obama bằng lối ngoại giao thân cộng, khẩn khoản với cộng sản của chúng đã góp phần rất lớn giúp Tàu cộng hình thành mối quan hệ thân hữu và ảnh hưởng đến toàn cầu.

Nhờ biết cách thi triển những mưu ma, chước quỷ có sự ủng hộ, cổ súy của gia tộc Bush, cú đêm Kissinger và những tên chóp bu của đảng Dân chủ và Cộng Hòa thân Tàu cộng mà Tàu cộng đã thành công mỹ mãn trong việc thao túng chánh trường Quốc Tế dựa vào lý thuyết HỢP - TAN. HỢP ở đây chính là việc Tàu cộng đã vô hiệu hóa giới chóp bu Hoa Kỳ, Liên Âu và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và các cơ quan trực thuộc như WB, WTO, WHO, Tổ chức nhơn quyền, Tổ chức Ân xá quốc tế, các tổ chức bảo trợ và bảo vệ cho phong trào đấu tranh dân chủ, nhơn quyền, tự do tôn giáo,... 

TAN ở đây là Tàu cộng đã làm tan rã khối đoàn kết của các cường quốc như nội bộ của Hoa Kỳ, nội bộ của NATO,... và đặc biệt là ở Trung Cận Đông nơi sản sanh ra chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan để đẩy Hoa Kỳ và NATO rơi vào cuộc chiến tranh bất tận làm suy giảm nội lực của Quốc gia và gây chia rẽ sâu sắc tình cảm của các quốc gia, sắc tộc mà Trung Đông là nơi để Tàu cộng dễ dàng vận dụng và thực hành lý thuyết TAN RÃ hữu hiệu nhứt do nơi đây là vùng đất đa sắc tộc với tư tưởng cực đoan bóp méo giá trị của Đạo Hồi dưới chiêu bài Thánh chiến - Tử vì đạo - giết nhiều người thì sớm gặp thiên đàng.

Nương theo cách của Tàu cộng, Việt cộng cũng đã vận dụng nhuần nhuyễn lý thuyết HỢP - TAN. Khi internet chưa phát triển, Việt cộng chơi trò "chim mồi - chụp mũ" bằng cách bí mật cho những tên Việt cộng nằm vùng ở hải ngoại chưa bị lộ sau ngày Quốc hận 30/4/1975 để lập ra các phong trào, tổ chức dưới chiêu bài Kháng chiến phục Quốc để vừa móc túi người Việt Nam Cộng Hòa không đội trời chung với Việt cộng để sau đó đánh sập niềm tin DIỆT CỘNG còn sót lại trong họ và trên hết là để dụ dỗ những người DIỆT CỘNG nghe theo lời kêu gọi của chúng mà ra mặt sau đó bị Việt cộng bắt, giết mà lý do là bị những tên Việt cộng nằm vùng cộm cán đó chỉ điểm cho an ninh Việt cộng để Việt cộng diệt trong trứng nước.

Nay internet phổ biến và các nền tảng truyền thông xã hội phát triển, Việt cộng khó lòng mà ngăn chặn những giọt nước mang sứ mạng tự do, mang tinh thần DIỆT CỘNG đang thường trực và mạnh mẽ hướng tới bức tường đất sét của chúng. Cho nên, một mặt Việt cộng ra điều kiện với các hãng công nghệ hoạt động tại Việt Nam dưới chiêu bài bảo đảm chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp nước sở tại,... mà cụ thể là nó ban hành luật an ninh mạng để chống thấm cho bức tường đất sét trước nguy cơ sụp đổ bởi lý thuyết TAN RÃ. Mặt khác, Việt cộng xây dựng lực lượng "phòng vệ mềm" để làm lệch hướng những tia nước tự do, những tia nước mang sứ mạng DIỆT CỘNG đang hướng về bức tường đất sét của nó.

Dễ thấy nhứt đó là hiện tượng chiếm diễn đàn, lấn át hoạt động chánh trị trên mạng xã hội này qua các cá nhơn điển hình như đám đấu tranh dân chủ, tù nhơn lương tâm với tôn chỉ đòi tự do, nhơn quyền nhưng không có quyết tâm và mưu cầu lật đổ Việt cộng. Lực lượng này vô cùng nguy hiểm vì chúng hoạt động rất tinh vi, rất lợi hại bởi "VẺ NGOÀI HUYỄN HOẶC ĐÁNH LỪA NHƠN TÂM", chúng được Việt cộng cho phép nói xấu Việt cộng trong giới hạn theo công thức 99 bài chửi bới Việt cộng rồi tung một bài làm lợi cho Việt cộng như sẽ ra mặt tấn công vào kẻ thù nguy hiểm của Tàu cộng và khối chủ nghĩa xã hội qu.ái th.ai đó là Tổng thống TRUMP mà điển hình là con núm đ.ộc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và đồng đảng của ả hay như tên Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy ra rả nói xấu Việt cộng trong khuôn khổ của Việt cộng để đông đảo người nghe tin tưởng nó chống cộng khét tiếng vì được báo chí Việt cộng xướng tên trong danh sách phản động lưu vong nhưng khi thời gian vàng tới thì tụi nó nghe lịnh của Việt cộng quay mỏ sang phía Việt Nam Cộng Hòa phán rằng "Việt Nam Cộng Hòa không thể phục hồi vì không thể lấy lại một quốc gia đã mất". 

Đó là về phương diện chánh trị, về phương diện xã hội thì cũng nhộn nhịp không kém, những tên văn nô, nghệ sĩ nô, trọc phú nô,... được Việt cộng nuôi dưỡng trong sự nghiệp trăm năm trồng người lúc bình thường thì tỏ ra hoàn hảo, bác ái trong nghề nghiệp chuyên môn và tham gia vào các phong trào thiện nguyện giúp người với việc làm từ thiện, hảo tâm nhưng khi tình hình quốc tế, quốc gia có xu hướng tiêu cực ảnh hưởng xấu tới quyền cai trị của Việt cộng thì Việt cộng tung ra chiêu "quậy đục" làm nhiễu loạn mạng truyền thông xã hội nhằm lấy những bất đồng giữa các cá nhơn, giữa các fan hâm mộ trong xã hội để lấn át hoạt động chánh trị trên mạng xã hội, thu hút công luận vào các trò tố cáo nhau của Vẹm cái Phương Hằng, lang băm Võ Hoàng Yên, hài nhảm Hoài Linh, Trấn Thành, ca nô Thủy Tiên, Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng,...để những tên tuyên giáo ngoại tuyến như Quốc Võ, Trương Quốc Huy, Nguyễn Văn Đài hùa theo chọn phe và hiệp đồng tung hứng với nhau.

Nói thiệt, trước những trò tung hứng rẻ tiền của Việt cộng thì Tran Hung tui không khó để đi guốc trong bụng chúng nó khi chúng nó mới ló mòi. Từ tên tuyên giáo Đỗ Ngà cho tới tên tuyên giáo giả đò là fan cuồng của Ông Trump là tên Trần Đình Thu, hay Vẹm cái Phương Hằng, ca nô Thủy Tiên, Việt gian Trần Nhật Phong, cộng phỉ con Trương Quốc Huy, Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài,... đều bị tui b.ắn trúng khi chúng mới vừa lú đuôi tôm để hậu quả mà tui nhận lãnh là trò vu khống "mày là tên Việt cộng nằm vùng được Hoa Nam cục đào tạo bài bản vì ai mày cũng đáng phá".

Tại sao tui có khả năng nhìn trước chiêu trò của Việt cộng và Việt cộng nằm vùng? Đơn giản lắm vì tui nằm lòng bí quyết chống cộng của cố Tổng thống Ronald Reagan được bổ túc thêm kiến thức chống cộng của Ngoại trưởng Mike Pompeo và Tổng thống TRUMP đó là "không đọc nhiều lý thuyết Mác - Lê - Mao - hồ nhưng hiểu rõ về nó", đặc biệt là hiểu rất rõ và vận dụng chính xác lý thuyết HỢP - TAN của cộng sản để lấy gậy nó qu.ất nó mà đức tính chịu khó tìm tòi và nghe tụi nó nói gì rồi phân tách, suy luận dựa vào bản chất "thà giết lầm hơn bỏ sót" của Việt cộng có đối chiếu với quá trình hoạt động và sưu tra các mối quan hệ thân hữu của tụi nó rồi đi đến kết luận: nó là tên Việt cộng nằm vùng./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH