CỨU VÀI NGƯỜI ĐỂ GI.ẾT CH.ẾT CẢ MỘT DÂN TỘC, ĐÓ CHÍNH LÀ VIỆT TÂN

CỨU VÀI NGƯỜI ĐỂ GI.ẾT CH.ẾT CẢ MỘT DÂN TỘC, ĐÓ CHÍNH LÀ VIỆT TÂN

Trong y học, bịnh ung thư được coi là một sát thủ thầm lặng nhưng vô cùng nguy hiểm với con người. Trong chánh trị, kẻ thù nguy hiểm nhứt là kẻ thù giấu mặt, xưa Việt Nam Cộng Hòa bị kẻ gian bức hại có sự góp sức đắc lực của Việt cộng nằm vùng, nay nền Cộng Hòa của Hoa Kỳ đang bị tàn phá nghiêm trọng là do đ.ám Mỹ cộng ở đảng Dân chủ và l.ũ RINOS phản quốc gây ra mà Tổng thống TRUMP phải cay đắng thốt lên "đảng Dân chủ và lực lượng truyền thông bất hảo của Hoa Kỳ nhơn danh truyền thông dòng chính, đám Big Tech và tài phiệt vô lương tâm chúng nguy hiểm hơn cộng sản".

Với người Việt Nam thì rõ ràng Việt cộng là kẻ thù nguy hiểm nhưng nếu so với Việt Tân thì sự nguy hiểm của Việt cộng còn thua một bậc, bởi vì Việt cộng bây giờ nó là kẻ thù công khai với dân tộc Việt Nam còn Việt Tân và các chi nhánh của nó thì vẫn âm thầm như căn bịnh ung thư tàn phá dân tộc Việt Nam. 

Núp dưới danh nghĩa "đối kháng với Việt cộng", Việt Tân đã dễ dàng lừa bịp công dân Việt Nam Cộng Hòa và người Việt Nam không cộng sản để:

1. Hút cạn kiệt nguồn tài chánh lẽ ra là để DIỆT CỘNG khi thời cơ thuận lợi, khi có cá nhơn kiệt xuất và tổ chức hội đủ phẩm chất và sức mạnh để DIỆT CỘNG. Việt Tân tiếm danh nghĩa đối kháng với Việt cộng để chúng móc túi người Việt Nam mà chủ yếu là người tị nạn cộng sản ở hải ngoại bằng cách mở các chuỗi kinh doanh ăn uống, mở các liveshow mang tính chất quyên tiền thông qua các đảng viên của nó là các nhạc sĩ, ca sĩ,... 

2. Dùng tiền để cấy nhộng đỏ ở hải ngoại và quốc nội:

Bằng số tiền có được, Việt Tân bỏ ra cấy người vào các cơ quan truyền thông hải ngoại, mở ra các trang, các kênh truyền thông trên nền tảng mạng xã hội, dùng tiền cấu kết với Việt cộng tạo ra những tổ chức xã hội dân sự, những cá nhơn hô hào đấu tranh cho dân chủ, nhơn quyền rồi đưa vào nhà tù đào tạo nghiệp vụ để sau đó bán ra hải ngoại trong cái mác tù nhơn lương tâm.

Việt Tân dùng tiền mà nó đã móc túi từ những người căm thù Việt cộng, những người giàu lòng nhơn ái,... để mở các lớp đào tạo nghiệp vụ nằm vùng cho những con chim mồi ở quốc nội được Việt cộng chỉ định để biến những con chim mồi Việt cộng này thành những nhà "chống cộng" ở quốc nội.

Việt Tân dùng tiền mà nó đã lừa gạt lòng ái quốc, lòng bác ái của cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản để tài trợ cho những người đang đào tị cộng sản chủ yếu bên Thái Lan mà hơn 90% những người này là Việt cộng nằm vùng ngoại tuyến. 

Với cách làm đó, Việt Tân và Việt cộng đã dễ dàng chiếm lãnh chiến trường tâm lý chiến tại mặt trận truyền thông. Các trang truyền thông lớn ở hải ngoại như BBC Việt ngữ, VOA, RFA, Nhật báo người Việt, Pho Bolsa TV,... và các kênh thông tin Tiếng Việt khác ở Úc, Pháp, Đức, Canada cũng là các FBker đình đám hiện nay đều là công cụ tuyên truyền của Việt Tân được Việt cộng cho một nhóm bò đỏ, tuyên giáo giấu mặt bám theo tung hứng. 

Do đó, với vẻ ngoài là "chống cộng" lại được một lực lượng bò đỏ, tuyên giáo giấu mặt ủng hộ nên lượng hâm mộ những trang thông tin, kênh thông tin, FBker do Việt Tân dựng lên thường rất đông đảo và khi ai đó, tổ chức nào đó dám lên tiếng vạch trần hành vi làm tay sai cho Việt cộng của chúng thì ngay lập tức họ, tổ chức kia sẽ bị chúng vu khống, chụp mũ với cáo buộc làm lợi cho Việt cộng nên mới chống lại những người "chống cộng", hèn hạ hơn là khi chúng bị đuối lý, bị đi guốc trong bụng thì chúng quay qua trò bịt miệng bằng cách report nick Facebook, đánh sập kênh youtube,... Nếu chúng thấy ai đó quá nguy hiểm với chúng thì chúng thách thức họ phải ra mặt bằng những trò mạ lỵ, phỉ báng như mày là đồ núp lùm, rúc h.áng, nick ảo, nick ma,... để họ bất bình ra mặt thì sự nghiệp DIỆT CỘNG của họ coi như chấm hết hoặc chí ít cũng từ bỏ con đường DIỆT CỘNG của bản thân do những hành động khủng bố của Việt cộng và Việt Tân từ khủng bố tinh thần lẫn thể xác.

Cái qu.ỷ quyệt của Việt cộng và Việt Tân là chúng giả đò ra mặt chống nhau theo kiểu Tàu cộng và Việt cộng kình nhau ở Biển Đông nhưng bên trong là hợp tác cùng có lợi. Người bình dân chánh trị sẽ tin tưởng vào những nhà đấu tranh dân chủ ở quốc nội hơn vì chúng được Việt cộng đàn áp, bỏ tù, bỏ chạy khỏi Việt Nam,... chớ họ không tin vào những người bị chúng cáo buộc là núp lùm, đánh phá phong trào đấu tranh dân chủ, nhơn quyền. Đây là một khuyết điểm lớn của làng chống cộng hiện nay dẫn đến thực tế phũ phàng là "không thể chiến thắng được l.ũ ngu vì chúng quá đông".

Tệ hại hơn, những kẻ được ân mưa móc của Việt Tân thông qua các chân rết của nó như VOICE của Việt g.ian Trịnh Hội, các tổ chức cứu trợ người tị nạn ở Thái Lan,... với những đồng bạc lẻ được Việt Tân bố thí cho từ các áp phe lừa đảo của nó để rồi những kẻ này được đi du học, có tiền ăn d.ọng khi tị nạn, được rước qua nước thứ ba,... rồi chúng lên tiếng mắng rằng "tụi m.ày đã làm được gì cho tao mà chỏ mỏ".

Ở quốc nội thì Việt cộng chơi trò "bố thí cho một số người nghèo" lúc ngặt như thiên tai, nhơn tai, đại dịch cúm Tàu cộng,...để biến họ thành những thỏi son tô lên cái bản chất nhơn nghĩa giả tạo của Việt cộng thì ở hải ngoại Việt Tân và đám sống bằng nghề "chống cộng" chúng lợi dụng lòng ái quốc, lòng bác ái của cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản mà móc tiền của họ để bố thí cho những công cụ, tay sai của chúng. Hành vi của Việt cộng và Việt Tân có chung một ý nghĩa là CỨU VÀI NGƯỜI ĐỂ GI.ẾT CH.ẾT CẢ MỘT DÂN TỘC mà nguyên nhơn tạo ra thành công cho chúng chính là sự nhiệt tình và n.gu d.ốt của đám đông hạn chế về chánh trị./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH