ĐIỂM DỪNG CỦA XUNG ĐỘT THƯƠNG MẠI MỸ - TÀU CỘNG CHỈ LÀ MỐC 250 TỶ USD. NHƯNG TÀU CỘNG SẼ SUY TÀN - TAN RÃ.

ĐIỂM DỪNG CỦA XUNG ĐỘT THƯƠNG MẠI MỸ - TÀU CỘNG CHỈ LÀ MỐC 250 TỶ USD. NHƯNG TÀU CỘNG SẼ SUY TÀN - TAN RÃ. 

Cuối cùng thì Tập Cận Bình cũng phải đầu hàng Donald Trump để ký vào bản thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ. Mặc dù đôi bên đều có lợi nhưng với bản chất thực tế của Mỹ và sỉ diện hão của Hán tộc nên phía Mỹ thì vừa được tiếng, vừa được miếng còn phía Tàu cộng thì chỉ có tiếng mà ít có miếng.

Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết ngay tại Bạch Cung và Lưu Hạc được Tập Cận Bình ủy quyền ký kết, đây là thắng lợi tinh thần của Tàu cộng mà ông Trump đã ném về phía Tập theo binh pháp "muốn bắt phải thả" để tránh rơi vào thất sách là "chó cùng rứt giậu, giặc cùng chớ truy". Bởi vì trước đó ông ấy muốn Tập phải đích thân qua tiểu bang Iowa để ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 chớ không phải Lưu Hạc và địa điểm là Bạch Cung.

Để có được thắng lợi tinh thần được tổng thống Donald Trump thí cho thì Tàu cộng đã phải trả giá rất lớn mà dân Tàu cộng và đồng chí của Tập Cận Bình không nhìn thấy được đó là việc ông Trump đã yêu cầu Tập Cận Bình không đưa phép can thiệp vào bầu cử ở Đài Loan và kết quả là họ Tập răm rắp nghe theo thánh lịnh của Donald Trump để kết quả là bà Thái Anh Văn đã giành chiến thắng lịch sử trước đối thủ nặng ký của Quốc Dân Đảng.

Chưa dừng lại, mặc dù thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã ký kết nhưng phía Mỹ vẫn neo lại giá trị 250 tỷ Mỹ hàng hóa của Tàu cộng nhập cảng vào Mỹ bị đánh thuế ở mức 25%, phía Tàu cộng phải mua thêm hàng Mỹ có giá trị 200 tỷ Mỹ kim.

Ở một khía cạnh khác, việc ông Trump xóa án tích "thao túng tiền tệ" cho Tàu cộng cũng được xem là một ân huệ lớn mà ông Trump ném về phía Tàu cộng. Tuy nhiên ân huệ này không phải ông Trump muốn thưởng cho Tập Cận Bình mà thực ra ông Trump muốn dạy cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - FED một bài học về cái tội chống lại chánh sách của tổng thống. Bởi vì FED luôn chống đối lại tổng thống khi không chịu hạ lãi suất mặc dù lạm dụng không thể xảy ra. Việc FED tăng lãi suất làm cho đồng dollar cao thêm, gây bất lợi cho việc xuất cảng của Mỹ cũng như tác động xấu lên chánh sách kinh tế của chánh quyền liên bang. 

Nhưng nay Tàu cộng đã ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ, tăng mua thêm 200 tỷ Mỹ kim hàng Mỹ thì ông Trump không quan tâm tới việc Tàu cộng phá giá đồng Mao tệ để hưởng lợi thế hàng hóa giá rẻ nữa nên ông quyết định xóa án tích thao túng tiền tệ của Tàu cộng, thả tự do cho FED muốn làm gì thì làm và FED phải chịu trách nhiệm về hành động của mình nếu có tác động bất lợi tới kinh tế Mỹ. Điều này giúp ông Trump không còn mang tiếng là can thiệp vào chuyện này FED, vượt qua Hiến pháp để áp đặt FED,...

Cuối cùng thì Tàu cộng đã thua toàn tập và sẽ nối gót theo Liên Sô trước đây sau khi ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và phải ký thỏa thuận thương mại toàn diện với Mỹ hậu bầu cử tổng thống sắp tới. Tại sao Tàu cộng sẽ nối gót Liên Sô thì cá nhơn đã nói tới nhiều lần và sẽ nói chi tiết hơn vào những lần tới. Nhân đây xin đăng lại bài viết cũ để minh họa cho nhận định của Tran Hung là hoàn toàn chính xác. Xin mời quý vị đọc và nhận xét, trân trọng.

ĐIỂM DỪNG CỦA XUNG ĐỘT THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG CHỈ LÀ MỐC 250 TỶ USD. NHƯNG TRUNG CỘNG SẼ SUY TÀN - TAN RÃ (Bài viết ngày 10/7/2018)

Trump đã tuyên bố sẽ kéo mức giá trị hàng hóa của Trung cộng nhập khẩu vào Mỹ lên con số 500 tỷ USD nếu như Trung cộng ngoan cố đáp trả. 

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, giá trị hàng hóa của Trung cộng được phía Mỹ lên danh sách chỉ đạt 50% so với tuyên bố của Trump. Tức 34 tỷ USD đã khai hỏa đợt 1; trong tuần này sẽ tiếp tục đợt 2 là 16 tỷ USD và 200 tỷ USD đã được lên danh sách để thông qua trong thời gian tới. 

Như vậy có thể hình dung ra một điều, điểm dừng xung đột thương mại Mỹ - Trung sẽ là mức 250 tỷ USD chứ không lên tới 500 tỷ USD như Trump tuyên bố. Vậy tại sao Trump là hăm dọa sẽ thẳng tay với hàng hóa của Trung cộng tới 500 tỷ USD, gấp đôi với "điểm dừng" xung đột thương mại Mỹ - Trung ? 

Rất dễ hiểu, trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 11/2017, Trump và Tập đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác thương mại Mỹ - Trung với tổng giá trị 250 tỷ USD. Những hợp đồng đã ký kết chủ yếu là phía Trung cộng "mở cửa thị trường" để tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Mỹ thêm 250 tỷ USD ngoài giá trị nhập khẩu thường niên của Trung cộng từ thị trường Mỹ tầm 170 tỷ USD. 

Tuy nhiên, với bản chất của cộng sản là luôn "lấy được", ký vẫn ký, cam kết vẫn cam kết nhưng lại "nói một đằng, làm một nẻo" thì có sao đâu. Nhưng đó là bản chất của cộng sản trước đây, giờ với Trump thì bản chất thâm căng, cố đế là "lật lọng" của cộng sản phải bị xóa bỏ bởi nguyên tắc tối thượng của Trump trong thương mại là "CÔNG BẰNG". 

Trước thực tế là dù Tập đã ký kết với Trump sẽ mua các gói hàng hóa của Mỹ có tổng giá trị 250 tỷ USD để góp phần giảm thiểu cán cân thương mại Mỹ - Trung. Thế nhưng chỉ riêng trong quý I/2018, thâm hụt thương mại Mỹ - Trung vẫn tăng 16% lên 91,1 tỷ USD. Hành động "bội tín" này của Tập Cận Bình đã làm cho Trump bất bình và quyết ra tay không cần lượng thứ, gói áp thuế hàng hóa của Trung cộng nhập vào Mỹ phải tương xứng với những hợp đồng đã ký kết, tức phải bằng 250 tỷ USD. 

Qua đó, có thể nhận định phía Trung cộng cũng sẽ gồng mình đáp trả tối đa đến con số 170 tỷ USD, bằng tổng giá trị hàng hóa mà Trung cộng đã nhập khẩu từ Mỹ trong năm 2017, sau đó Trung cộng kéo cờ trắng đầu hàng bằng cách quay trở lại cam kết thực hiện việc mở cửa thị trường, tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Mỹ theo đúng những gì đã ký kết với Mỹ trong tháng 11/2017 có sự chứng kiến của Trump. 

Trên lĩnh vực thương mại, với Trump chỉ cần như vậy là "đúng và đủ" nhưng từ đây nó sẽ kéo theo những yêu sách của Trump như: 

1. Trung cộng phải chấm dứt ăn cắp bản quyền công nghệ và phải bồi hoàn lại cho các doanh nghiệp Mỹ là nạn nhân của tệ nạn này; 

2. Trung cộng phải rút ngay lực lượng gián điệp về nước và chịu trách nhiệm về hành vi này trước đó; 

3. Trung cộng phải dẹp bỏ ngay tư tưởng bá quyền, ngưng ngay dã tâm xáp nhập Đài Loan, hủy ngay Lưỡi bỏ, rút khỏi Biển Đông trả lại chủ quyền cho các nước Việt nam, Phillipines,... 

4. Trung cộng ngưng ngay hành vi đàn áp dân tộc, đàn áp tôn giáo, chịu hình phạt đích đáng về những việc đã làm trước đó, phải tôn trọng nhân quyền, tự do dân chủ,... 5. Trung cộng phải cam kết giải giáp hạt nhân của Bắc Hàn, ngưng phát triển các vũ khí hủy diệt, ngưng can thiệp, chèn ép các nước nhỏ bằng bẫy nợ, bằng mua chuộc chính trị,...

 Những yêu sách trên nếu được Trung cộng cam kết thì Trump sẽ ngưng đánh thuê, Trump chỉ cần như vậy là đã hoàn thành lời thề sẽ nâng mức áp thuế hàng hóa của Trung cộng lên mức 500 tỷ USD dù Trung cộng đã đầu hàng ở mức 170 tỷ USD. Sẽ có nhiều thắc mắc rằng Trump lấy đâu ra 500 tỷ USD trong khi 3 lần áp thuế chỉ có 250 tỷ USD (lần 1 là 34 tỷ; lần 2 là 16 tỷ và những lần sau là 200 tỷ USD) ? Có phải Trump "hàm hồ, thích nổ" không ? Không hề, vì ngoài tổng giá trị gói áp thuế 250 tỷ USD mà Trump đã tung về phía Trung cộng ra thì việc Tập kéo cờ trắng đầu hàng bằng việc mở cửa nhập hàng Mỹ vào thị trường TQ với giá trị 250 tỷ USD như đã ký vào tháng 11/2017 tại Bắc Kinh chính là giá trị tạo nên con số 500 tỷ USD mà Trump đã tuyên bố trước Thế giới. 

Chỉ cần Trung cộng bị Mỹ đánh thuế đến "điểm dừng" xung đột thương mại 250 tỷ USD và "cầu hòa" với Mỹ khi buộc phải mở cửa thị trường nhập hàng Mỹ thêm 250 tỷ USD nữa là Trung cộng đã đại loạn, suy tàn bởi hàng hóa nội địa của Trung cộng phải nhường sân cho hàng hóa Mỹ thêm 250 tỷ USD, điều này sẽ gây ra một cơn địa chấn "doanh nghiệp phá sản; công nhân thất nghiệp" ngay trong lòng Đại lục. Có thứ vũ khí nào lợi hại bằng vũ khí làm "rối loạn lòng dân" ? Kết quả Trung cộng sẽ suy tàn, sụp đổ và tan rã là khó tránh khỏi. 

Khi Trung cộng "cầu hòa" Mỹ bằng cách mở cửa thị trường nhập hàng Mỹ "không thể đảo ngược-có kiểm chứng" thì lượng hàng hóa tiêu thụ nội địa của Trung cộng có giá trị 250 tỷ USD (tương đương lượng hàng phải nhập thêm từ Mỹ) sẽ "chạy đi đâu" ngoài Việt Nam và các nước nghèo đang vay nợ của Trung cộng. Đây là cái kết cay đắng cho những quốc gia "Phò Trung - Bài Mỹ" mà cố vấn Peter Navaro đã dày công nghiên cứu trong cuốn sách "Death By China -  Chết bởi Trung cộng"./.

Tran Hung.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2322662761323587&id=100007396571102

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN