CHIẾN THẮNG CỦA ÔNG YOUNGKIN LÀ CHIẾN THẮNG CỦA NỀN CỘNG HÒA TRƯỚC ÂM MƯU CỘNG SẢN HÓA NƯỚC MỸ CỦA MỸ CỘNG VÀ TÀU CỘNG

CHIẾN THẮNG CỦA ÔNG YOUNGKIN LÀ CHIẾN THẮNG CỦA NỀN CỘNG HÒA TRƯỚC ÂM MƯU CỘNG SẢN HÓA NƯỚC MỸ CỦA MỸ CỘNG VÀ TÀU CỘNG

Việc doanh nhân Glenn Youngkin của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trước đối thủ già rơ chánh trị của đảng Dân chủ Mỹ cộng là Terry McAuliffe trong kỳ bầu cử Thống đốc tiểu bang Virginia cho thấy người dân ở tiểu bang này đã bừng tỉnh và cương quyết chống lại chiến lược xâm lăng của chủ nghĩa cộng sản ở tiểu bang này nói riêng và trên Nước Mỹ nói chung.

Chiến thắng của ông Youngkin là sự thức tỉnh vĩ đại của người Mỹ nhưng cũng có phần đóng góp trí tuệ của Tổng thống TRUMP và lực lượng MAGA chánh nghĩa mặc dù Tổng thống TRUMP không ra mặt để đứng bên cạnh ông Youngkin tại các cuộc vận động như cách mà Mỹ cộng Obama, Joe Biden, Kamala Harris, Stacey Abrams dành cho McAuliffe nhưng ông Youngkin đã chiến thắng oanh liệt trước McAuliffe là một chiến lược tranh cử đầy trí tuệ của Tổng thống TRUMP và ông Youngkin.

Biết rõ Virginia là bang Xanh của Mỹ cộng Dân chủ nên Tổng thống TRUMP không ra mặt đứng cạnh ông Youngkin mà chỉ nói "Youngkin là một người đàn ông tuyệt vời" để dụ cho Mỹ cộng Obama, Joe Biden, Kamala Harris và Stacey Abrahams phải ra mặt sát cánh với McAuliffe và bị ông Youngkin làm cho muối mặt khi một mình ông ta chấp hết các chóp bu Mỹ cộng.

Nếu Tổng thống TRUMP ra mặt thì sự hiện diện của Ông bên cạnh ông Youngkin sẽ tạo cớ cho đám báo chí thổ tả và Mỹ cộng Dân chủ, RINOS phản bội tấn công tàn bạo nhắm vào ông Youngkin với cáo buộc Youngkin là con cờ của ông TRUMP, điều này là hạ sách cho nên Ông Trump chỉ đứng xa ca ngợi ông Youngkin khiến cho chóp bu Mỹ cộng chúi mũi vào chủ đề Youngkin là TRUMP mà hở sườn để ông Youngkin chọc thủng.

Sẽ rất bi đát cho Virginia nói riêng và nền Cộng Hòa của Nước Mỹ nói chung nếu Mỹ cộng McAuliffe giành chức Thống đốc tiểu bang Virginia. Bởi vì nếu điều này xảy ra thì nền Cộng Hòa của Nước Mỹ sẽ gục ngã trước chủ nghĩa cộng sản trên mặt trận văn hóa - kinh tế - chánh trị. 

Nước Mỹ hôm nay đang đứng trước cuộc xâm lăng văn hóa cộng sản mạnh mẽ do Mỹ cộng và Tàu cộng phát động núp dưới chiêu bài "lý thuyết chủng tộc quan trọng". Hiện nay, lý thuyết chủng tộc quan trọng đang được Mỹ cộng Dân chủ cấy vào nền văn hóa Mỹ một cách mạnh mẽ, chúng áp đặt vào tất cả mọi mặt đời sống của người Mỹ và đặc biệt ưu tiên ở lãnh vực giáo dục và quân sự. Quân lực Hoa Kỳ thời Mỹ cộng Joe Biden buộc binh sĩ phải học tập lý thuyết chủng tộc quan trọng, giáo dục Hoa Kỳ mà đặc biệt ở khối K-12 cũng bị Mỹ cộng Dân chủ áp đặt học lý thuyết chủng tộc quan trọng - CRT.

Mặc dù tiểu bang Virginia chỉ có 13 phiếu đại cử tri trong các kỳ bầu cử tổng thống nhưng tiểu bang này giữ vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát Hạ viện nếu đảng nào được cử tri Virginia ủng hộ mà lịch sử bầu cử đã cho thấy rõ điều này.

Bởi vì hạng mục mạnh nhứt của Virginia là Giáo dục, nơi nó xếp thứ hai gần với nhà lãnh đạo lâu năm Massachusetts. Virginia cũng là tiểu bang đứng thứ ba về Lực lượng lao động có học vấn và tay nghề cao với 58% lực lượng lao động ở Virginia có bằng cử nhơn hoặc cao cấp. Ngoài ra, Virginia là nơi có cảng tàu thuyền nằm trong danh sách các cảng lớn nhứt ở Bờ Đông Nước Mỹ, cảng Virginia là cảng nhộn nhịp xếp hàng thứ 7 ở Hoa Kỳ. Vì vậy, đảng nào thống trị được Virginia thì sẽ có cơ hội kiểm soát được Quốc Hội tại kỳ bầu cử rất cao.

Sự giàu có của bất kỳ quốc gia, vùng quê nào cũng do lực lượng lao động quyết định mà lực lượng lao động có trình độ cao là trụ cột. Muốn có lực lượng lao động có trình độ cao thì giáo dục là hành đầu mà Virginia là nơi luôn đặt giáo dục lên hàng đầu.

Để xâm lăng vào một quốc gia thì mặt trận xâm lược văn hóa là mặt trận ưu tiên và hiệu quả nhứt mà lịch sử đã chứng minh cho điều này. Khi người Pháp nhắm tới Việt Nam thì họ tiến hành chiến lược "khai hóa văn minh", Tàu cộng muốn làm bá chủ thế giới thì nó tung ra chiêu trò xây dựng các Viện Khổng Khâu,... nhưng tựu chung lại là đều có mục đích xâm lược, cai trị.

Muốn xâm lược văn hóa thành công thì kẻ thù phải đạp đổ văn hóa bản địa bằng cách du nhập văn hóa ngoại quốc. Nền Cộng Hòa của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đã tạo nên văn hóa của Mỹ, đánh sập văn hóa Mỹ là xóa sổ nền Cộng Hòa của quốc gia này.

Cho nên, Mỹ cộng Dân chủ đã hoan hỷ rước văn hóa Tàu cộng vào Nước Mỹ thông qua việc thành lập các viện Khổng Khâu một cách ồ ạt. Song song đó, Mỹ cộng Dân chủ ra mặt cổ súy và áp đặt lên lối sống của người Mỹ thứ chủ nghĩa cộng sản nhưng núp bóng dưới chiêu bài "lý thuyết chủng tộc quan trọng". 

Lý thuyết chủng tộc quan trọng thực chất là chủ nghĩa Mác - Lê - Mao trá hình. Cốt lõi của lý thuyết chủng tộc quan trọng là cáo buộc người Mỹ da trắng là nguồn cơn của nạn phân biệt chủng tộc mà người Mỹ da đen, da vàng là nạn nhơn của người Mỹ da trắng. Thoạt nghe cứ tưởng là lý thuyết chủng tộc quan trọng đang ra sức chống nạn kỳ thị chủng tộc nhưng bản chất nó là thứ thuốc phiện gây ra nạn kỳ thị chủng tộc vì chính nó đào khoét sâu thêm sự thù hằn giữa người Mỹ da trắng đa số và người Mỹ da đen, da vàng là thiểu số.

Lấy thiểu số bức hại đa số là một trong số những chiêu trò thâm độc của chủ nghĩa Mác - Lê - Mao. Thực tế lịch sử của Việt Nam đã minh chứng cho điều này, cụ thể, khi tên Hán tặc hồ chí minh được quốc tế cộng sản dựng lên và cấy vào Việt Nam, ngay lập tức tên đồ tể ngoại tộc này đã lập ra tổ chức khủng bố đầu tiên mang tên "đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân" mà hầu hết thành công của tổ chức khủng bố này là người dân tộc thiểu số do đồ tể Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Nước Việt Nam đã trở thành một nước cộng sản kể từ đây mà việc dùng người thiểu số bức hại người đa số là nhơn tố góp phần đắc lực cho công cuộc dùng cộng sản cai trị Việt Nam như hiện nay.

Ở Hoa Kỳ này cũng vậy, để xóa sổ văn hóa Mỹ, xóa sổ nền Cộng Hòa của Mỹ, Tàu cộng và Mỹ cộng Dân chủ đã cổ súy cho lý thuyết chủng tộc quan trọng và nâng cao giá trị của đám khủng bố Antifa, đám gây chia rẽ giữa người Mỹ trắng và người Mỹ đen là phong trào BLM. Song song đó, Mỹ cộng Joe Biden đã áp đặt lý thuyết chủng tộc quan trọng vào Quân lực Hoa Kỳ, vào nền giáo dục của Hoa Kỳ mà đối tượng ưu tiên là nhóm K-12, tức là các lớp học từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12.

Tiểu bang Virginia là thiên đường của giáo dục, cho nên không có gì ngạc nhiên khi cựu Thống đốc Dân chủ là Ralph Northam và ứng viên Thống đốc McAuliffe ra rả cổ súy và áp đặt việc giáo dục lý thuyết chủng tộc quan trọng tại khối K-12 ở tiểu bang này. 

Nước Mỹ chắc chắn sẽ trở thành một nước cộng sản nếu như Mỹ cộng McAuliffe giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này vì khi tên này làm Thống đốc, Mỹ cộng Joe Biden làm tổng thống, Mỹ cộng Dân chủ đang kiểm soát Quốc Hội thì nền văn hóa của tiểu bang Virginia sẽ trở thành một nền văn hóa cộng sản do lý thuyết chủng tộc quan trọng được áp đặt vào ngành giáo dục của tiểu bang. Chúng sẽ biến tiểu bang Virginia trở thành một con ngựa thành Troys, một quân cờ domino để truyền bá CRT khắp Nước Mỹ và không lâu nước Mỹ sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, Tàu cộng.

Rất vui là người dân Virginia còn tỉnh táo và Tổng thống TRUMP còn nguyên thông tuệ, Ông Trump chỉ phát đi thông điệp "Youngkin là một người đàn ông tuyệt vời" để lôi kéo chóp bu Mỹ cộng lao vào che chắn cho Mỹ cộng McAuliffe, chúng như cá tra đớp shit chỉ chăm bẵm vào việc cáo buộc ông Youngkin là người của ông Trump mà hở sườn ở lãnh vực giáo dục, một biểu tượng của tiểu bang này. Ngạo mạn hơn, Mỹ cộng McAuliffe đã công khi cùng với Mỹ cộng Joe Biden sử dụng FBI để bịt miệng phụ huynh ở tiểu bang Virginia khi họ phản đối việc áp đặt con cái họ phải học tập lý thuyết chủng tộc quan trọng, áp đặt họ không có quyền can thiệp vào chuyện học hành của con cái họ,...

Kết quả là ông Youngkin đã tung cú đánh hiểm hóc nhắm vào mảng sườn hở của Mỹ cộng McAuliffe và đã hạ gục Mỹ cộng McAuliffe nhẹ nhàng mặc cho Mỹ cộng McAuliffe được ủng hộ nhiệt thành từ đám chóp bu Mỹ cộng như Obama, Joe Biden, Kamala Harris và Stacey Abrahams.

Chiến thắng của ông Glenn Youngkin sẽ rút ngắn đường về Capitol của Đảng Cộng hòa để kiểm soát Lưỡng viện nhưng sẽ đẩy Điện Capitol xa hơn tầm tay của đảng Dân chủ Mỹ cộng vào kỷ bầu cử năm tới. Đồng thời chiến thắng của ông Glenn Youngkin sẽ là cú huých để MAGA TRUMP tiến về Bạch Cung được thuận lợi hơn khi Mỹ cộng Joe Biden đã bộc lộ hết tất cả bản năng ngủ gục, bản chất nô tài cho Tàu cộng với những hành động tàn phá Nước Mỹ.

Nhưng quan trọng hơn tất cả là chiến thắng của ông Youngkin đã đập tan âm mưu cộng sản hóa Nước Mỹ bằng sự nghiệp "trăm năm trồng người cộng sản trên Nước Mỹ" của Tàu cộng và Mỹ cộng núp bóng chiêu bài giáo dục lý thuyết chủng tộc quan trọng trong trường học ưu tiên cho nhóm K-2 tại thủ phủ giáo dục của Hoa Kỳ là tiểu bang Virginia này. Nước Mỹ đã tỉnh thức mặc cho Mỹ cộng Joe Biden điều hành Nước Mỹ trong những cơn ngủ gục, mơ thấy Mặt Trời cộng sản chiếu qua tim./.

Tran Hung.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN