TỔNG THỐNG TRUMP LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ THẬT, LŨ CHỐNG TRUMP LÀ HIỆN THÂN CỦA ĐẠO ĐỨC GIẢ

TỔNG THỐNG TRUMP LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ THẬT, LŨ CHỐNG TRUMP LÀ HIỆN THÂN CỦA ĐẠO ĐỨC GIẢ

Khi Tổng thống TRUMP nói bất cứ điều gì và làm bất cứ việc gì thì đó là SỰ THẬT, LẼ PHẢI. Ngược lại, những kẻ chống đối Tổng thống TRUMP, những gì chúng nó nói, những việc chúng nó làm đều là GIẢ DỐI. Bằng chứng ư ? 

- Khi Tổng thống TRUMP nói sẽ xóa sổ khủng bố thì hàng loạt tên trùm khủng bố bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi thế gian, chủ nghĩa khủng bố xuất phát từ sắc tộc, tôn giáo đã không có chỗ dung thân khi quá trình kiến tạo hòa bình ở Trung Cận Đông đã thành công mỹ mãn.   

- Khi Tổng thống TRUMP tuyên bố sẽ làm cho Nước Mỹ vĩ đại thì kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng ngoạn mục bất chấp tác động tiêu cực của con virus cúm Tàu cộng.

- Khi con virus cúm Tàu cộng bùng phát, Tổng thống TRUMP đã chỉ tay vào trán Tàu cộng khẳng định chính Tàu cộng là thủ phạm thả con virus cúm Vũ Hán ra đầu độc thế giới mà ngay cả người bình dân cũng biết rõ điều này duy chỉ có lũ Hán nô, cộng sản và Tàu cộng mới chối bai bải.

- Khi Tổng thống TRUMP nói mình hoàn toàn trong sáng trong mùa bầu cử năm 2016, trong cú điện thoại cho tổng thống của Ukraine, trong bài diễn văn trước hàng triệu người tề tựu về Đồi Capitol để ủng hộ chiến thắng trong mùa bầu cử năm 2020 thì ngược lại, kẻ thù của Tổng thống TRUMP đã vu khống để tìm cách lật đổ, ngăn cấm Ông không tham gia chánh sự với trò săn phủ thủy và 02 lần đàn hặc. Kết quả là Tổng thống TRUMP đã chiến thắng trong vinh quang còn kẻ thù của Tổng thống TRUMP thì hết lần này tới lần khác đã lòi sạch bản chất đạo đức giả, vu khống khi nhân danh được dân bầu, tiêu tốn tiền thuế của dân để làm ba cái chuyện chó đái góc me, ruồi bu cặc ngựa.

Nói thiệt, cá nhơn và những người công chính toàn cầu yêu quý Tổng thống TRUMP chẳng phải để được tiền, được bạc từ Ông ta, chẳng phải vì thấy sang bắt quàng làm họ,... mà chúng ta yêu quý Tổng thống TRUMP vì chúng ta yêu quý SỰ THẬT mà Tổng thống TRUMP là biểu tượng của SỰ THẬT. Trong tình huống kẻ thù của Tổng thống TRUMP rất đông, rất nguy hiểm, toàn bộ cái đảng Dân chủ tay sai của Tàu cộng ở Lưỡng viện, toàn bộ lực lượng Fake News hùng hậu, đám Big Tech phản quốc, lũ RINOS phản bội,... đã ngã về thế lực bóng đêm liên tục đánh phá lẽ phải do Tổng thống TRUMP đại diện nhưng kết quả là "tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng". 

Bí quyết nào đã giúp Tổng thống TRUMP 03 lần thoát hiểm và chiến thắng vẻ vang ? Chắc chắn đó là nhờ vào đội ngũ pháp lý vững chắc, tài ba vượt trội mà Tổng thống TRUMP đã tín thác vào họ. Nói vậy vẫn chưa đủ vì thực tế cho thấy đảng Dân chủ tay sai của Tàu cộng và lũ RINOS phản quốc chúng vừa ỷ đông, vừa coi thường luật pháp Hoa Kỳ thì dù dàn luật sư của Tổng thống TRUMP có là Vua bào chữa cũng chịu thua trước trò đổi trắng thay đen của chúng mà thôi. Vì vậy, bí quyết để Tổng thống TRUMP chiến thắng trước quần hồ không đâu khác đó là SỰ THẬT mà ông bà ta đã từng nói "nói phải củ cải cũng nghe". 

Trong ba lần thoát hiểm và chiến thắng vẻ vang của mình, nếu không có SỰ THẬT trong hành động và lời nói của mình thì Tổng thống TRUMP đã không thể giành chiến thắng vinh quang như đã. Bởi vì kẻ thù của Tổng thống TRUMP là lũ bới cứt tìm giòi, chỉ cần Tổng thống TRUMP có biểu hiện của sự giả dối thì sẽ bị chúng lật ghế bôi vôi ngay tức khắc. Nhưng cay đắng và nhục nhã ê chề cho kẻ thù của Tổng thống TRUMP khi chúng cố sức bới cứt nhưng không tìm thấy được con giòi nào để buộc tội Tổng thống TRUMP. 

Qua ba lần thất bại cay đắng, nhục nhã của lũ đạo đức giả Dân chủ, lũ RINOS phản bội, lũ Fake News hùng hậu, lũ Big Tech phản quốc,... đã minh chứng rõ ràng Tổng thống TRUMP là biểu tượng của SỰ THẬT, ngay cả việc Tổng thống TRUMP tuyên bố đã chiến thắng trong mùa bầu cử năm 2020 nhưng đã bị kẻ thù cướp đoạt cũng là SỰ THẬT. SỰ THẬT thì sẽ mãi trường tồn còn SỰ GIẢ DỐI thì sẽ sớm tan biến dù cho nó có được những giây phút thăng hoa nhờ vào sự ma mị, giả tạo của nó. 

Tổng thống TRUMP đã chiến thắng trong mùa bầu cử năm 2020 đó là SỰ THẬT nhưng vì bối cảnh lúc đó đã trao sức mạnh cho kẻ thù giống như Việt Nam Cộng Hòa đã bị nạn trong tháng Tư tức tưởi năm 1975 để rồi Việt cộng cướp đoạt được Miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa, kẻ thắng thì làm vua, chúng đã vu khống Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mang theo 16 tấn vàng ra nước ngoài, sự giả dối của Việt cộng lúc đó đã làm cho không ít người tin rằng đó là sự thật. Nhưng SỰ THẬT là bất biến, cuối cùng chính Việt cộng đã thừa nhận Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không lấy một phân vàng nào từ Ngân khố Quốc gia.

Câu chuyện mùa bầu cử năm 2020 đã bị kẻ thù đánh cắp cũng vậy, tuy tên tay sai của Tàu cộng là Joe Biden đã đánh cắp cuộc bầu cử và tiếm quyền kiểm soát Bạch Cung nhưng chiến thắng này là chiến thắng ăn gian có sự cổ võ của FBI, CIA, tòa án các cấp, Fake News hùng hậu, Big Tech phản quốc, đảng Dân chủ tay sai của Tàu cộng và lũ RINOS phản bội. Chiến thắng trong một trận đấu nhờ ăn gian thì trước sau gì cũng sẽ thất bại thảm hại trong toàn cuộc chiến. Sự giả dối rồi sẽ tan biến để trả lại SỰ THẬT mà câu chuyện về 16 tấn vàng do Việt cộng đơm đặt là thí dụ điển hình.

Tổng thống TRUMP đã chiến thắng trong mùa bầu cử năm 2020 đó là SỰ THẬT, Tổng thống TRUMP là biểu tượng của SỰ THẬT với bằng chứng ba lần vượt Vũ Môn nhờ vào SỰ THẬT. Tổng thống TRUMP sẽ sớm trở lại với phong trào MAGA cũng là SỰ THẬT. Tàu cộng và khối chủ nghĩa xã hội q.uái th.ai sẽ sớm bị xóa sổ bởi phong trào MAGA cũng là SỰ THẬT. Bởi vì âm mưu nham hiểm từ lũ tay sai của Tàu cộng là lộng giả thành chơn để loại bỏ Tổng thống TRUMP ra khỏi chánh trường Hoa Kỳ đã thất bại thảm hại khi chúng chỉ nhận được 57 lá phiếu đồng ý đàn hặc Ngài. 

Thất bại lần này của chúng được xem là quá tam ba bận, bộ mặt đạo đức giả của chúng đã lộ ra sạch sẽ trong mắt người dân Hoa Kỳ và thế giới. Chúng ta có quyền khui rượu mừng trước chiến thắng vinh quang của Tổng thống TRUMP và sự thất bại ô nhục của kẻ thù. Chắc chắn kẻ thù của chúng ta sẽ không chịu dừng lại, chúng sẽ tìm cách bới tung đống cứt trong cầu tiêu của Tổng thống TRUMP để tìm giòi, tỉ như sẽ vu khống cuộc điện thoại của Tổng thống TRUMP với tên ngoại trưởng tiểu bang Georgia, tiếp tục bịa đặt chuyện Tổng thống TRUMP trốn thuế,... nhưng càng bới càng thúi tay chúng mà thôi vì cứt của Tổng thống TRUMP không có giòi đâu mà bới, mà moi./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN