HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG VIỆT NAM CHỈ LÀ NẠN NHƠN CỦA VIỆT CỘNG TRONG ÁN ĐIỂM CÚM TÀU CỘNG

HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG VIỆT NAM CHỈ LÀ NẠN NHƠN CỦA VIỆT CỘNG TRONG ÁN ĐIỂM CÚM TÀU CỘNG

Nói về thủ đoạn cai trị thì Việt cộng là siêu hạng bởi vì chúng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, chỉ cần một cơ hội nhỏ nhứt chúng cũng biến thành võ khí lợi hại để cai trị dân chúng, ở bài viết này cá nhơn xin phân tách, nhận định về hành vi khởi tố vụ án gây lây nhiễm cúm Vũ Hán mà Việt cộng đã áp đặt lên các cá nhơn sinh hoạt tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ở Quận Gò Vấp, Sài Gòn.

Trước tiên, xin nói sơ về vợ chồng của Mục sư Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan, 02 vị này là hai trong bảy Tiến sĩ Thần học mục vụ đầu tiên trong chương trình hợp tác đào tạo Tiến sĩ Thần học mục vụ của Washington College International (Hoa Kỳ) cùng trường Thần học Quốc tế (Vietnam International Seminary, tiền thân là Saigon Bible School) và đã tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học mục vụ năm 2011. Theo thông tin trên trang Fanpage của Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng Việt Nam, tên quốc tế là Revival Ekklesia Mission Vietnam, viết tắt là R.E.M thì vào năm 2005, dưới thời của trùm Nam cộng Phan Văn Khải, Hội Thánh Truyền giáo Phục hưng Việt Nam đã được tà quyền thành phố cấp giấy phép sinh hoạt tôn giáo. Đây là một "sự đột phá" của Việt cộng dành cho hệ phái Tin Lành.

Tại sao tui nói việc nhà cầm quyền cộng sản cấp phép hoạt động cho R.E.M là "sự đột phá" ? Bởi vì Việt cộng không cho phép tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội, đặc biệt với hệ phái Tin Lành thì càng khắt khe hơn vì Việt cộng xem hệ phái Tin Lành là mối nguy cho sự tồn vong của nó, những ai theo hệ phái Tin Lành công chính hẳn sẽ rõ điều này và hơn nữa vào thời điểm đó điểm nóng ở Cao Nguyên Trung phần với phong trào Đề Ga Tin Lành vẫn còn hâm hấp nhiệt.

Vậy tại sao Việt cộng lại phóng túng khi cấp phép hoạt động hợp pháp cho R.E.M trong bối cảnh đó? Câu trả lời nằm ngay Hoa Thịnh Đốn thời Bush con với Dinh thái thú Ba Đình thời trùm Nam cộng Phan Văn Khải mà cố Thượng nghị sĩ Cộng Hòa John McCain và Thượng nghị sĩ Dân chủ John Kerry là kẻ "mai mối". Thời điểm đó, dưới sự đàn áp man rợ của Việt cộng dành cho Tin Lành Đề Ga, các tổ chức tôn giáo quốc tế, Lưỡng viện Hoa Kỳ đã kịch liệt lên án và đích thân John Kerry đã "mục sở thị" với kết quả là kết luận Việt cộng không có tội. Để có được kết luận Việt cộng không đàn áp tôn giáo, phía Việt cộng phải "trao đổi" với chánh quyền Bush con bằng cách cấp phép hoạt động hợp pháp cho R.E.M, đây là chiêu độc "một công đôi việc", phía Hoa Kỳ không thể cáo buộc Việt cộng bóp chẹt tôn giáo, Việt cộng lại mang tiếng thơm là tôn trọng tự do tôn giáo khi nó chỉ vào R.E.M được thành lập và hoạt động hợp pháp vào năm 2005, Việt cộng đã đu dây thành công trong vấn đề tự do tôn giáo.

Quay lại thực tại, với bản chất đa nghi "gi.ết lầm hơn bỏ lọt", với khẩu hiệu "giữ đảng từ xa từ khi đảng chưa nguy", Việt cộng nhận thức rõ sự nguy hại của hệ phái Tin Lành tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế suy thoái, xã hội bất ổn do tác động của đại dịch cúm Tàu cộng. Sanh ra từ nghèo đói, Việt cộng biết rõ một khi người dân đói rả họng thì họ coi thường cái chết do các tác nhơn khác gây ra mà kết quả của nạn đói Ất Dậu 1944 - 1945 đã đem lại cho Việt cộng thành công ngoài mong đợi với kết quả cướp được chánh quyền dân sự của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Việt cộng gieo gió nên sợ gặt bão, chúng nơm nớp lo sợ hiện tượng "từ thiện" sẽ trở thành thần tượng của dân Việt và sẽ làm suy giảm vai trò cai trị của nó. 

Mặc dù tui không ở Việt Nam nhưng biết được một điều là Việt cộng rất lo lắng về sự ảnh hưởng của hệ phái Tin Lành, chúng sợ hệ phái Tin Lành vì các việc làm thiện nguyện hữu ích, xác thực cho dân nghèo của hệ phái này nên chúng gọi Đạo Tin Lành là Đạo dụ dân. Hãy hình dung, khi con cúm Tàu cộng hoành hành thế giới, khi Việt Nam đang hứng chịu những tác động tiêu cực của thời tiết, nạn đói tái diễn là khả thi và nạn dân cần lắm sự chia sẻ của những tổ chức, cá nhơn từ thiện.

Để phá hôi phong trào từ thiện, Việt cộng đã dựng lên những cá nhơn nổi bật thu hút tiền tỷ trong nháy mắt mà đám showbiz là điển hình. Sau đó, Việt cộng tung lực lượng tay sai của nó tấn công xối xả vào đám showbiz kia mà cụ thể là thị Phương Hằng làm choáng váng những nhà hảo tâm, thiện nguyện. Kế này là kế trăm sông đổ vào một bể của Việt cộng, sau này sẽ chẳng có ai còn khờ khạo gởi tiền cho đám showbiz mần từ thiện nữa nhưng tấm lòng nhơn ái của họ vẫn không phai nhạt khi chứng kiến đồng bào mình gặp nạn. Họ sẽ tiếp tục mở hầu bao để giúp nạn nhơn nhưng sẽ không ký thác vào đám showbiz Vẹm và các cá nhơn mà họ sẽ ký thác vào các tổ chức tôn giáo trong đó có hệ phái Tin Lành. Khi điều này diễn ra, công sức của Việt cộng đã đổ sông đổ biển và thậm chí sẽ mang lại sự bất an cho nó khi các tổ chức tôn giáo có được sự ái mộ, sùng kính của người dân. 

Không chấp nhận kế sách trăm sông đổ về một bể bị phá sản, Việt cộng chớp ngay thời cơ  tấn công vào hệ phái Tin Lành mà R.E.M là một nạn nhơn trong "án điểm" với cáo buộc làm lây lan virus cúm Tàu cộng ra cộng đồng. Khi các tổ chức tôn giáo bị Việt cộng dằn mặt mà R.E.M là án điểm, tới đây, vào mùa mưa bão năm nay, tiền từ thiện sẽ do cái mặt trận tổ quốc tiếp nhận, chủ chi nếu ai đó muốn giúp đỡ cho đồng bào mình, đây là một thắng lợi bước đầu của Việt cộng trên phương diện quản lý dòng tiền hảo tâm, từ thiện.

Quan trọng hơn, với cáo buộc các cá nhơn trong Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng Việt Nam đã làm lây lan virus cúm Tàu cộng ra cộng đồng, Việt cộng còn đạt được những mục đích khác như sau:

1. Chạy tội trước dân vì đã cổ súy cho việc ăn chơi dịp 30/4 và 01/5 mà việc ăn chơi này là nguyên nhân lây nhiễm cúm Tàu cộng ra cộng đồng.

2. Chạy tội trước nhân dân và thế giới về hành động ép dân đi bầu bán mà đây cũng là nguyên nhân làm lây lan virus cúm Tàu cộng ra cộng đồng.

3. Gieo rắc nỗi căm phẫn lên hệ phái Tin Lành mà tiêu điểm là R.E.M.

4. Tòa án Việt cộng sẽ dâng lên Thái thú Phạm Minh Chính bản án dành cho các cá nhơn của R.E.M để Việt cộng mang ra mặc cả với tà quyền Joe Biden mà đặc biệt là t.ên mặt ngựa John Kerry nay được Joe Biden phong chức Đặc phái viên về khí hậu của Hoa Kỳ. Một cuộc mua bán rất hời mà R.E.M là một món hàng bị Việt cộng túm lấy.

5. Với cáo buộc nhắm vào R.E.M và la làng Việt Nam bể trận trong việc ngăn chặn cúm Tàu cộng, Việt cộng có lý do biến dân Việt Nam thành chuột bạch khi buộc họ phải chích vaccine do Việt cộng và Tàu cộng điều chế cùng lúc với việc dễ dàng ngửa tay xin tiền, xin vaccine của quốc tế để chích riêng cho đồng rận của mình.
...

Ai là tội phạm làm lây lan virus cúm Tàu cộng? Xin thưa, đó là Tàu cộng, đó là lực lượng chức năng của Việt cộng khi để cho các cá nhơn mang mầm bịnh xâm nhập vào quốc gia, đó là những quan chức Việt cộng, những ông chủ doanh nghiệp ở các khu công nghiệp,... chớ nào phải do Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng Việt Nam. Rõ ràng R.E.M chỉ là nạn nhơn của Việt cộng trong án điểm đầy mưu mô của Việt cộng. Việt cộng đã thành công khi kích trúng lòng căm phẫn hoang dã của không ít người Việt Nam khi cáo buộc, khởi tố các cá nhơn của R.E.M.

R.E.M là điển hình của trò chơi chánh trị bẩn thỉu của Việt cộng với chiêu thức "khắc nhập - khắc xuất". Trùm cộng Nam cho thành lập R.E.M để đu dây với Hoa Kỳ và quốc tế thì nay nô tài của Tàu cộng là thái thú Phạm Minh Chính đã vùi dập R.E.M để mặc cả với Hoa Kỳ và lập công với Tàu cộng./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH